44 nhóm cơ chế cho Tp.HCM: Không chỉ đặc thù mà còn phải đặc biệt

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 5, 08/06/2023 | 18:39
0
Đa số ĐBQH thống nhất phải ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho Tp.HCM, song nhấn mạnh việc không chỉ đặc thù phải phải đặc biệt, phải thực chất.

Chiều 8/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM.

Theo tờ trình về dự thảo Nghị quyết được thông báo trước đó, Nghị quyết này quy định 44 nhóm cơ chế đặc thù cho Tp.HCM, trong đó có 27 chính sách mới, tập trung vào 3 mục đích lớn là khơi thông nguồn lực; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; quy trình thủ tục rút gọn…

Qua thảo luận, đa số đại biểu thống nhất cần phải thông qua Nghị quyết này để giúp Tp.HCM phát triển bứt phá, thực sự là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Đại biểu Dương Khắc Mai (đoàn Đắk Nông) nhấn mạnh, Tp.HCM là đô thị loại đặc biệt, do đó cơ chế cho TP.HCM không chỉ đặc thù mà phải đặc biệt, không chỉ vượt trội mà cần cơ chế đi trước để mở đường và đảm nhận vai trò dẫn dắt cho cả nước.

“Cơ chế đó phải đủ để Tp.HCM trở thành trung tâm thực hành, thực nghiệm để giải quyết những vấn đề trong thực tiễn chưa đủ rõ, hoặc đủ nhưng chưa đủ chín", đại biểu Mai nhấn mạnh.

Đối thoại - 44 nhóm cơ chế cho Tp.HCM: Không chỉ đặc thù mà còn phải đặc biệt

Đại biểu Dương Khắc Mai (Ảnh: Quochoi.vn).

Phân tích một số cơ chế trong dự thảo nghị quyết, ông Dương Khắc Mai tán thành cho TP.HCM thí điểm thực hiện dự án BOT đối với dự án nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu. Đồng thời, cần có cơ chế ưu đãi đối với nhà đầu tư chiến lược để thu hút đầu tư…

Đại biểu Nguyễn Phương Thủy (đoàn Hà Nội) bày tỏ nhất trí cao về việc cần phải có Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 54 cho Tp.HCM.

Dù vậy, xem xét từng nội dung trong dự thảo Nghị quyết, bà Thủy cho rằng, những chính sách đặc thù được đề xuất tuy mới nhưng nếu nói đã mạnh mẽ, đột phá hay chưa thì vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng.

Cụ thể, đại biểu Nguyễn Phương Thủy đề nghị cần xem xét phân quyền mạnh hơn cho Tp.HCM trong công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ...

Đối thoại - 44 nhóm cơ chế cho Tp.HCM: Không chỉ đặc thù mà còn phải đặc biệt (Hình 2).

Đại biểu Nguyễn Phương Thuỷ (Ảnh: Quochoi.vn).

Đặc biệt, một số đại biểu như đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy, đại biểu Tạ Văn Hạ… đề xuất Quốc hội việc cần nghiên cứu xây dựng luật về các đô thị đặc biệt để có những cơ chế mạnh mẽ, vượt trội hơn nhằm phát triển các đô thị trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Quảng Nam) phân tích, Hà Nội đã có Luật Thủ đô thì với Tp.HCM cũng có thể xem xét nghiên cứu Luật về Tp.HCM, bởi trước đó Tp.HCM đã có những chính sách, cơ chế đặc thù được thực hiện thí điểm. Không chỉ Tp.HCM mà một số thành phố trực thuộc trung ương khác cũng được thí điểm các cơ chế đặc thù.

Theo đại biểu Hạ, không thể cứ thí điểm kéo dài mãi, nên có thể xem xét nghiên cứu xây dựng Luật về các thành phố trực thuộc trung ương…

Ở góc độ y tế, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Thái Bình) cho biết Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư có quy định quy mô dự án PPP thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo nhưng không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Dù vậy, trong điều kiện ngân sách còn hạn chế, thủ tục mua sắm khó khăn, nguồn thu sự nghiệp của các cơ sở y tế công lập không nhiều.

Đối thoại - 44 nhóm cơ chế cho Tp.HCM: Không chỉ đặc thù mà còn phải đặc biệt (Hình 3).

Đại biểu Trần Khánh Thu (Ảnh: Quochoi.vn).

Mặt khác, việc thu hút nguồn lực xã hội đầu tư quy mô dự án PPP lĩnh vực y tế là cần thiết nhằm giúp thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho các cơ sở y tế có thêm máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện công tác y tế dự phòng tại Thành phố.

Đại biểu đề xuất bổ sung áp dụng cơ chế hợp tác công tư (PPP) cho cả lĩnh vực y tế, không áp dụng hạn mức. "Nếu được Quốc hội chấp thuận, kiến nghị giao HĐND Thành phố quyết định danh mục các dự án và sẽ giám sát việc thực hiện", bà Thu kiến nghị.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ về “nghệ thuật điều hành giá”

Thứ 5, 08/06/2023 | 14:35
Phó Thủ tướng cho biết điều hành giá là nghệ thuật uyển chuyển trong điều kiện điều hành theo kinh tế thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trả lời về BOT, ĐBQH nói "không thuyết phục với cử tri địa phương”

Thứ 4, 07/06/2023 | 19:22
Chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, ĐBQH nêu vấn đề, còn nhiều dự án BOT trên cả nước vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

27 cơ chế đặc thù cho Tp.HCM: Tránh những ưu đãi đầu tư cũ

Thứ 7, 27/05/2023 | 08:29
Đánh giá về các chính sách đặc thù phát triển Tp.HCM trong dự thảo Nghị quyết, đại biểu Phan Đức Hiếu cho rằng 44 giải pháp còn khá dàn trải, cần tiếp tục rà soát.
Cùng tác giả

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.
Cùng chuyên mục

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
     
Nổi bật trong ngày

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập, trách nhiệm thuộc về ai?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:16
Bộ GTVT cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn độc lập đã hoàn thành công tác khảo sát, tính toán các mô hình thủy văn.

Quốc lộ 51 sẽ được bảo trì, sửa chữa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Ngày 26/4, trên cổng thông tin điện tử, Bộ GTVT thông tin cập nhật kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến dự án BOT Quốc lộ 51.