ĐBQH

Sắp xếp lại giang sơn: Hành chính gọn, địa phương có thêm “đà” để tăng tốc
ĐBQH Trương Xuân Cừ kỳ vọng mô hình chính quyền 2 cấp đi vào vận hành sẽ đáp ứng được yêu cầu, hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra và đạt được mục tiêu chính quyền gần dân, sát dân, vì dân.

Danh sách trưởng, phó đoàn ĐBQH các tỉnh, thành sau sáp nhập
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết về Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và chỉ định Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV các tỉnh, thành phố sáp nhập.

Vận hành chính quyền 2 cấp: Từ bồi hồi lưu luyến đến quyết liệt hành động
Theo ĐBQH Nguyễn Hải Dũng, quá trình triển khai mô hình hành chính mới đến nay hầu hết các địa phương trên cả nước đã tổ chức thí điểm và bước đầu đạt được kết quả tích cực.

Vụ dầu ăn chăn nuôi "hô biến" thành dầu ăn cho người: “Vì lợi nhuận, họ bất chấp tất cả”
Theo Giám đốc Sở ATTP Tp.HCM Phạm Khánh Phong Lan, việc dùng dầu ăn dành cho chăn nuôi để chế biến thực phẩm cho người là cực kỳ nguy hiểm, cho thấy lỗ hổng lớn trong kiểm soát thị trường.

Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp thứ 9 là minh chứng sinh động của ý Đảng hợp lòng dân
Nhấn mạnh Kỳ họp thứ 9 là kỳ họp có khối lượng nội dung về công tác lập pháp nhiều nhất từ trước đến nay, song Chủ tịch Quốc hội nêu rõ tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng" nhưng vẫn đảm bảo nền nếp, cẩn trọng, kỷ cương, hiệu quả.

Bí thư Sóc Trăng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn được bầu làm ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Xử lý hàng giả: Liệu có rơi vào tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", có còn tồn tại sự thờ ơ?
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần nâng cao đạo đức công vụ, kiên quyết không để vấn nạn hàng giả, hàng gian tái diễn sau mỗi đợt cao điểm ra quân.

Công dân được ứng cử đại biểu HĐND ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ
Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND vừa được Quốc hội thông qua quy định công dân được nộp hồ sơ ứng cử làm đại biểu HĐND tối đa ở 2 cấp trong cùng một nhiệm kỳ.

Hợp tác "có đi có lại" với Singapore thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng
Với vấn đề thu hồi tài sản, theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến nội dung này đã được thực hiện tích cực thông qua hợp tác như hợp tác với Singapore.

Quốc hội thông qua Luật Quốc tịch Việt Nam, nới điều kiện xin nhập tịch
Theo dự án Luật Quốc tịch Việt Nam (sửa đổi), người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam được miễn một số điều kiện khi xin nhập quốc tịch Việt Nam.

ĐBQH nêu lý do cần thiết ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp
Các ĐBQH bày tỏ sự nhất trí cao với việc cần thiết ban hành Luật Tình trạng khẩn cấp, vì đây là yêu cầu khách quan xuất phát từ thực tiễn.

Cần chế tài nếu cơ quan chậm gỡ vướng pháp luật, tránh "trên nóng, dưới lạnh"
ĐBQH Thạch Phước Bình đề nghị cần bổ sung quy định về chế tài, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương gắn với việc thực hiện nghĩa vụ rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật.

Quốc hội tiếp tục đồng hành, thúc đẩy để mỗi lời hứa trở thành kết quả cụ thể
Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các Bộ trưởng, trưởng ngành tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, cụ thể hóa bằng hành động.

ĐBQH "truy" Bộ trưởng về chất lượng dạy học chính khóa
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, để dạy được một giờ dạy chất lượng chính khóa trên lớp, giáo viên cần rất nhiều giờ chuẩn bị, soạn bài, chấm bài. Do đó, nếu thời gian và tâm sức bị phân tán thì chất lượng giờ học chính khóa khó có thể được đảm bảo.

Bộ trưởng GD&ĐT: Phải dạy thêm, học thêm vì còn nhiều thứ "chưa đủ"
Nêu lý do phải dạy thêm và học thêm, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chỉ ra loạt nguyên nhân "chưa đủ" nên cần phải "thêm".

Tiếng nói của nhân dân, nhịp đập của pháp quyền
Theo các ĐBQH, trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với báo chí không chỉ dừng lại ở việc đưa tin mà còn là đồng hành cùng quá trình lập pháp, phản biện xã hội và lan tỏa giá trị pháp quyền.

ĐBQH nêu lý do cần thiết đưa tội sử dụng trái phép chất ma túy vào Bộ luật Hình sự
Theo ĐBQH Dương Khắc Mai, có không ít trường hợp người sử dụng trái phép chất ma túy sau khi thấy được lợi nhuận đã chuyển hóa thành người mua bán chất ma túy và các loại chất cấm khác, do đó ông ủng hộ việc coi một số hành vi sử dụng trái phép chất ma túy là tội phạm.

ĐBQH: Bỏ tử hình với 8 tội danh thể hiện tính nhân văn, nhân đạo
ĐBQH Nguyễn Chu Hồi cho rằng việc bỏ án tử hình 8 tội danh là một trong những bước đi đúng và phù hợp với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trung tướng quân đội nói về công tác nhân sự tại Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Theo ĐBQH Nguyễn Quốc Duyệt, nếu đưa sĩ quan chính quy về toàn bộ 3.321 xã, phường thì quân số có thể tăng lên gần 2 vạn người, điều này có thể chưa phù hợp với chủ trương chung về tinh giản biên chế.

"Chính quyền địa phương 3 cấp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử"
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này có ý nghĩa lịch sử, với tầm vóc chiến lược đặc biệt lớn lao để thiết kế cho tương lai, kiến tạo mô hình không gian phát triển mới, dài hạn cho đất nước.

Cân nhắc tăng mức phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
ĐBQH Nguyễn Thị Sửu cho rằng cần hạn chế các trường hợp xử phạt không lập biên bản hoặc các hành vi xử phạt không cần lập biên bản phải có mức phạt thấp và là các hành vi ít nghiêm trọng.

Hạn chế đồ uống có đường: Áp thuế là biện pháp hiệu quả cao, chi phí thấp
Để hạn chế tiêu dùng và sử dụng đồ uống có đường, WHO nhấn mạnh các quốc gia cần áp dụng đồng bộ các biện pháp. Trong đó, thuế là biện pháp có hiệu quả cao và chi phí thấp.

"Khoa học có thử có sai, 100 nghiên cứu có thể chỉ được 1 kết quả đúng"
Thống nhất luật hóa việc chấp nhận rủi ro trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuy nhiên, bà Nguyễn Thanh Hải cũng đề nghị, cần phải làm rõ "ranh giới" giữa rủi ro được chấp nhận và vi phạm pháp luật.

Mặc áo có logo không phải quảng cáo, Bộ trưởng nói "đại biểu cứ yên tâm mà mặc"
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, nếu đại biểu mặc chiếc áo có thương hiệu Việt Tiến có in chữ "V" thì đó không phải là hoạt động quảng cáo.