Á quân cuộc thi Olympia được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc

Á quân cuộc thi Olympia được vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc

Thứ 5, 27/11/2025 10:24 GMT+7

Nguyễn Thành Vinh, hiện là Phó giáo sư tại Trường Hóa học thuộc Đại học New South Wales, vừa được tạp chí Australia vinh danh là người có ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia luôn thu hút sự chú ý của khán giả. Trong hành trình gần ba thập kỷ phát sóng, chương trình ghi dấu nhiều gương mặt tài năng, nhưng với nhiều người, Á quân mùa đầu tiên Nguyễn Thành Vinh luôn là cái tên đặc biệt.

Thời điểm tham gia chương trình, anh là học sinh lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Anh từng đoạt huy chương bạc Olympic Hóa quốc tế cho học sinh cấp 3. Thành Vinh cũng gây ấn tượng với hình ảnh hiền lành, điềm đạm trong cuộc thi.

Điều đáng nói, Nguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.

The Australian - tờ nhật báo có lượng độc giả lớn nhất nước này công bố "2026 Research Magazine", bảng xếp hạng các trường đại học và nhà nghiên cứu có tầm ảnh hưởng nhất năm 2026. Danh sách được xây dựng dựa trên số lượt trích dẫn của các bài báo khoa học đăng trên 20 tạp chí hàng đầu của từng lĩnh vực trong 5 năm, sử dụng dữ liệu từ Google Scholar.

Theo giới thiệu, Phó giáo sư Nguyễn Thành Vinh (Vinh Nguyen) là người có ảnh hưởng nhất trong chuyên ngành Hóa hữu cơ, thuộc nhóm Khoa học Hóa học và Vật liệu. Hiện ông là Phó giáo sư (Associate Professor) tại UNSW - trường xếp hạng top 20 thế giới theo QS 2026. Nghiên cứu của ông tập trung vào xúc tác hữu cơ, hoạt hóa cation thơm, tổng hợp hợp chất tự nhiên và hoạt chất sinh học, tổng hợp không đối xứng và hóa học dược phẩm.

Á quân cuộc thi Olympia mùa đầu tiên được vinh danh có ảnh hưởng nhất nước Australia - Ảnh 1.

Phó giáo sư Nguyễn Thành Vinh. Ảnh: Đại học New South Wales.

Phó giáo sư Vinh bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu độc lập năm 2013 tại Đại học Curtin (Perth). Năm 2015, ông chuyển sang UNSW với vai trò giảng viên và nghiên cứu viên ARC DECRA; được bổ nhiệm giảng viên cao cấp năm 2018 và nhận học bổng ARC Future Fellowship năm 2019. Ông trở thành Phó giáo sư vào năm 2021.

Tại Việt Nam, Nguyễn Thành Vinh được nhiều người biết đến với tư cách Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa đầu tiên (năm 2000), thành viên đội tuyển Olympic Hóa học quốc tế giành huy chương bạc và từng tham gia phim Phía trước là bầu trời trong vai Nam. Vinh theo học ngành Hóa công nghiệp tại UNSW từ năm 2001, sau đó lấy bằng tiến sĩ Hóa hữu cơ tại Đại học Quốc gia Australia.

Năm 2021, Nguyễn Thành Vinh được phong hàm Phó giáo sư ở tuổi 39. Anh cũng chính là người Việt gặt hái được nhiều thành tích, giải thưởng danh giá hàng đầu thế giới ở nước ngoài. Trên trang cá nhân, chị gái anh viết: "Chúc mừng người em với học hàm mới nhé – PGS.TS Nguyễn Thành Vinh – Đại học New South Wales – Australia".

Phó giáo sư Nguyễn Thành Vinh từng giành được một số giải thưởng về lĩnh vực nghiên cứu mà mình theo đuổi như: Giải thưởng Tạp chí Hóa học Thieme 2014 danh giá, do ban biên tập của Synlett-Synthesis-Synfact lựa chọn, vì thành tích xuất sắc trong vai trò là một nhà nghiên cứu khởi đầu sự nghiệp; là một trong những nhà hóa học hữu cơ người Việt duy nhất được trao giải thưởng nghiên cứu Discovery Early Career Research Award (DECRA) do Hội đồng Nghiên cứu Úc tài trợ; được bộ phận Hóa học hữu cơ của Viện Hóa học Hoàng gia Úc (RACI) trao tặng học bổng Athel Beckwith năm 2016; được nhận tài trợ Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Úc trị giá 420.000 USD cho giai đoạn 2020-2022 để thực hiện nghiên cứu các phương pháp tổng hợp mới năm 2019,...

Trong danh sách 250 nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất nước Úc ở từng lĩnh vực vừa được công bố có 6 cái tên Việt Nam, trong đó gồm phó giáo sư Vinh Nguyen.

Danh sách những nhà nghiên cứu Việt Nam được vinh danh trong tạp chí Nghiên cứu 2026


Nhà nghiên cứuĐơn vị công tácNhóm ngànhLĩnh vực
Dinh Phan (Đinh Hoàng Bách Phan)La Trobe UniversityKinh doanh, kinh tế và quản trịKinh doanh quốc tế
Sara Quach (Quách Nguyễn Quỳnh Thư)Griffith UniversityKinh doanh, kinh tế và quản trịMarketing
Vinh Nguyen (Nguyễn Thành Vinh)University of New South WalesHóa học và khoa học vật liệuHóa hữu cơ
Thuc Duy LeUniversity of South AustraliaKỹ thuật và khoa học máy tínhTin sinh học và sinh học tính toán
Kiet Tieu (Tiêu Anh Kiệt)University of WollongongKỹ thuật và khoa học máy tínhKỹ thuật cơ khí
Minh Bui (Bùi Quang Minh)Australian National UniversityKhoa học sự sống và khoa học trái đấtSinh học tiến hóa

Đây là năm thứ 8 tạp chí Nghiên cứu công bố danh sách những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất xứ sở chuột túi, thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của công chúng trong và ngoài Úc. Ngoài vinh danh các nhà nghiên cứu, tạp chí này cũng vinh danh các trường đại học, viện nghiên cứu có ảnh hưởng nhất trong 250 lĩnh vực.

Trúc Chi (t/h Vietnamnet, Dân ViệtThanh Niên)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.