Ấn Độ gia hạn chương trình lương thực miễn phí thêm 5 năm

Ấn Độ gia hạn chương trình lương thực miễn phí thêm 5 năm

Thứ 4, 08/11/2023 | 07:00
0
Hôm 4/11, Thủ tướng Narendra Modi cho biết Ấn Độ đang có kế hoạch gia hạn chương trình cung cấp thực phẩm miễn phí thêm 5 năm.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh lạm phát giá lương thực đang gây những tác động sâu sắc tới nền kinh tế Ấn Độ.

Động thái trên được cho sẽ làm giảm bớt phần nào gánh nặng cho những người nghèo tại Ấn Độ, nhưng lại báo hiệu những diễn biến khó lường tới thị trường lương thực toàn cầu, khi Ấn Độ là nhà xuất khẩu nhiều nông sản quan trọng như gạo, lúa mì, đường hay hành… thuộc top đầu thế giới.

Chương trình cung cấp lương thực miễn phí hoặc bán với giá đặc biệt ưu đãi cho những người nghèo tại Ấn Độ được triển khai kể từ giai đoạn đại dịch Covid-19 năm 2020. Trong động thái mới nhất, Chính phủ Ấn Độ cho biết sẽ gia hạn chương trình này thêm 5 năm, một bước đi được mô tả là nhằm đảm bảo "bếp lò có thể tiếp tục cháy" trong nhà của khoảng 800 triệu người dân nước này.

Theo tính toán, với mức giá thu mua hiện nay, chương trình dự kiến sẽ tiêu tốn tới 2.000 tỷ Rupee (tương đương khoảng 25 tỷ USD) mỗi năm cho ngân sách của Ấn Độ.

Ấn Độ, nhà sản xuất lúa mì và gạo lớn thứ hai thế giới, đã hạn chế xuất khẩu cả hai loại ngũ cốc để kiềm chế giá lương thực trong nước tăng cao.

Một đại lý của công ty thương mại toàn cầu có trụ sở tại Mumbai cho biết chính phủ sẽ buộc phải tiếp tục duy trì các hạn chế xuất khẩu thêm một thời gian nữa, vì họ cần thu mua ngũ cốc từ nông dân để thực hiện chương trình.

"Nếu không có hạn chế xuất khẩu, giá ngũ cốc trong nước sẽ tăng cao hơn giá sàn do chính phủ quy định và họ sẽ không thể mua đủ", người này nói thêm.

Sản lượng gạo của Ấn Độ được cho là sẽ giảm trong năm 2023, lần đầu tiên sau 8 năm. Điều này càng làm gia tăng khả năng Ấn Độ sẽ tiếp tục thắt chặt xuất khẩu gạo, trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tại Ấn Độ đang tới gần.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), động thái hạn chế xuất khẩu gạo hồi tháng 7/2023 của Ấn Độ đã khiến giá gạo thế giới tăng cao kỷ lục trong 15 năm qua. Hồi tháng 5/2022, Ấn Độ cũng từng bất ngờ cấm xuất khẩu lúa mì sau khi đợt nắng nóng khiến sản lượng nông sản này giảm.

Minh Hoa (t/h theo VTV, Nông Nghiệp Việt Nam)

Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc

Thứ 3, 12/09/2023 | 10:27
Ấn Độ là nhà sản xuất thép lớn thứ 2 thế giới, nhưng vẫn phải nhập khẩu hàng triệu tấn thép từ các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc.

Giá đường thế giới cao kỷ lục: Tháng 10, Ấn Độ sẽ xem xét lại lệnh hạn chế xuất khẩu đường

Thứ 4, 30/08/2023 | 20:00
Sau giá gạo, đến lượt giá đường thế giới tăng "phi mã" trong bối cảnh Ấn Độ cấm xuất khẩu đường.

Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% đối với gạo đồ, "biến động" nguồn cung

Chủ nhật, 27/08/2023 | 07:00
Việc Ấn Độ áp dụng thuế suất 20% đối với gạo đồ xuất khẩu có thể sẽ đẩy giá loại gạo này lên cao hơn nữa trên thị trường thế giới.

Sau gạo, Ấn Độ có thể sẽ xem xét cấm xuất khẩu đường

Thứ 4, 09/08/2023 | 07:00
Sau khi cấm xuất khẩu một số loại gạo để kiểm soát giá trong nước, Ấn Độ có thể xem xét đưa ra lệnh cấm xuất khẩu tương tự đối với mặt hàng đường.
Cùng chuyên mục

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.