Một quan điểm sai lầm đang tồn tại: Ăn uống càng bổ dưỡng sẽ khiến khối u phát triển nhanh, cần giảm bớt ăn uống, “bỏ đói” khối u. Các bác sĩ chuyên khoa cho rằng, đó là cách làm phản khoa học.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, TS.BS. Phạm Thị Việt Hương, bệnh viện K Trung ương cho hay, nhiều bệnh nhân ung thư có quan điểm sai lầm trong cách điều trị cũng như chế độ ăn uống. Rất nhiều bệnh nhân bồi bổ quá mức cần thiết nhưng có bệnh nhân lại giảm ăn, kiêng ăn phản khoa học.
1. Bồi bổ quá mức cần thiết
Nhiều bệnh nhân ung thư thể chất suy nhược nên tích cực bồi bổ nhưng phải hợp lý về số lượng mỗi bữa, tổng lượng mỗi ngày và chất lượng món ăn. Lại có những bệnh nhân bồi bổ quá mức các thực phẩm trong thời gian ngắn như thịt cá, cua biển, gà, bò, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi, rùa... Việc "nhồi nhét" vào cơ thể như vậy là không đúng.
Bệnh nhân ung thư sau khi phẫu thuật, hóa xạ trị thường ăn uống kém, chức năng dạ dày suy giảm rõ rệt. Trong giai đoạn này, nếu tích cực bồi bổ, cơ thể sẽ không hấp thụ hết được. Chức năng dạ dày bị suy yếu dẫn đến ăn uống kém hơn. Dạ dày không kịp hồi phục sẽ bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân.
TS.BS Phạm Thị Việt Hương, bệnh viện K Trung ương.
Việc bồi bổ không nên dồn cùng một lúc mà cần phải từ từ, phù hợp với lứa tuổi, khẩu vị, sở thích, hoàn cảnh kinh tế, thời gian… của từng người bệnh. Chưa kể bệnh nhân có tổn thương đường tiêu hóa như miệng, họng, thực quản, dạ dày thì nên bồi bổ vừa phải, chia làm nhiều bữa nhỏ trong ngày và từ từ. Nếu cần thiết thì phải can thiệp dinh dưỡng đường tĩnh mạch. Người bệnh cần uống nhiều nước mỗi ngày.
2. Giảm ăn, kiêng ăn, ăn kiêng thực dưỡng không đúng cách
Có một quan điểm sai lầm đang tồn tại: Ăn uống càng bổ dưỡng thì sẽ khiến khối u phát triển nhanh, cần phải giảm bớt việc ăn uống, “bỏ đói” khối u.
Tuy nhiên cho đến nay, chưa có chứng minh lâm sàng nào cho thấy hiệu quả của việc điều trị ung thư bằng phương pháp nhịn ăn để “bỏ đói" khối u. Hậu quả của nhịn đói là tình trạng dinh dưỡng của toàn cơ thể kém đi, thể lực giảm sút, hệ miễn dịch giảm dẫn tới nhiễm trùng, lâu liền vết thương… nên không thể hoàn thành điều trị chống khối u. Vì thế, không nên áp dụng nhịn ăn “bỏ đói" khối u một cách thiếu cơ sở khoa học.
Khái niệm bỏ đói tế bào ung thư thực ra là phương pháp nút mạch (cắt đứt nguồn dinh dưỡng đến nuôi khối u) như với ung thư gan. Tuy nhiên, duy trì dinh dưỡng đầy đủ mới là cơ sở nền tảng của việc điều trị.
Nhiều bệnh nhân truyền tai nhau không ăn đường, không ăn thịt đỏ. Mới đây nhất, các nhà khoa học đại học California (Mỹ) đã phát hiện đường Neu5Gc có trong thịt đỏ góp phần làm tăng khả năng phát triển khối u.
Nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm Neu5Gc trên chuột. Kết quả cho thấy, chuột sử dụng Neu5Gc có khối u hình thành nhiều hơn gấp 5 lần so với chuột được nuôi không có loại đường này. Mọi thứ dừng lại ở đây, chưa chứng minh được trên người. Vả lại, bệnh nhân cũng đâu có ăn nhiều thịt đỏ mỗi ngày mà cần phải kiêng?
Đối với bệnh nhân ung thư cần cân đối các nguồn thực phẩm theo tỉ lệ 30% thuộc về các loại hạt; 30% thức ăn từ các loại củ; 20% từ các loại rau, quả; 10% từ đạm động vật như cá, tôm, cá hồi, cá quả, bào ngư, sò huyết, hải sâm, yến… 10% còn lại có thể từ các nguồn dinh dưỡng chế biến khác như tảo biển, tảo nâu (Fucoidan), phiêu sinh vật biển (Phytoplankton )…
3. Chỉ bồi dưỡng khi đang điều trị?
Người bệnh đang điều trị cần bồi dưỡng ăn uống tốt để có sức khỏe tham gia vào các phương pháp điều trị đủ mạnh, đúng liệu trình. Tuy nhiên khi ra viện vẫn nên bồi dưỡng, ăn uống đủ chất, khoa học, hợp lý để duy trì sức khỏe, hệ miễn dịch tốt – được cho là góp phần giảm nguy cơ tái phát.
Hương Lan
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Nhân dịp tổ chức thí điểm chương trình tập huấn phát triển vùng nguyên liệu chè bền vững tại La Bằng (tỉnh Thái Nguyên), nhãn hàng trà sữa CHAGEE đã phối hợp cùng cùng chính quyền địa phương hỗ trợ người dân khó khăn xây nhà.
Cây xà cừ tại vườn hoa Cổ Tân là một trong số hàng chục ngàn cây xanh bị đổ trong cơn bão Yagi. Tuy nhiên, thay vì bị mang đi xử lý, thân cây này đã được “hồi sinh” thành một tác phẩm nghệ thuật công cộng độc đáo – hiện diện ngay trên mảnh đất xưa của nó.
Doppelherz đã đánh dấu một chặng đường phát triển đầy ấn tượng của mình trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, đồng thời ghi dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển tại Việt Nam.
Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ban Tuyên giáo - Thành Ủy Hà Nội, Nhà hát Tuổi Trẻ đã dàn dựng vở Nhạc kịch đặc biệt “Lửa từ Đất” hướng tới lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ đầu tiên của Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2025).
Ngày 27/2/2018, bệnh viện Đa khoa Xuyên Á đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép thận cho một nam thanh niên mà người cho thận chính là mẹ ruột của bệnh nhân.
Trong một trận chiến đấu, ông Huy bị bắn và đạn vẫn nằm trong cơ thể hơn 40 năm. 6 năm trước, viên đạn được gắp ra nhưng vết thương tạo lỗ thủng và tạo thành túi giả phình động mạch. Nếu, ông Huy nhập viện trễ, thời gian ngắn là có thể tử vong.
Vitamin K vô cùng quan trọng với sự sống, giúp cơ thể bé khỏe mạnh và được phát triển toàn diện. Tuy nhiên, phần lớn các bậc cha mẹ chỉ quan tâm đến bổ sung sắt, canxi mà bỏ qua loại vitamin này.
Những chiếc áo còn ẩm, bàn chải đánh răng, khăn tắm còn ướt... là những đồ dùng trong gia đình dễ trở thành "ổ vi khuẩn" khi trời nồm ẩm. Cần biết cách khắc phục để tránh những ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.
Sau bệnh ung thư và nhồi máu cơ tim thì tai biến mạch máu não được cho là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất hiện nay. Phòng ngừa tai biến mạch máu não là điều tất cả mọi người đều cần lưu ý. Theo nghiên cứu, không chỉ người lớn tuổi mới bị tai biến mạch máu não.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.