APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa

Thứ 5, 24/09/2026 10:32 GMT+7

Thông tin về APEC 2027 không chỉ dừng ở các cuộc gặp, phát biểu hay hoạt động nghi lễ. Tại hội nghị tập huấn sáng 24/9 ở Khánh Hòa, các báo cáo viên đặt ra yêu cầu báo chí phải đi sâu vào văn kiện, sáng kiến, cơ chế thực hiện, tác động đến Việt Nam, doanh nghiệp và người dân.

Không chờ đến khi sự kiện diễn ra

Sáng 24/9, tại Khánh Hòa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027. Hội nghị có sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, báo chí, truyền thông và chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027 là dấu ấn quan trọng, khẳng định uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị.

Công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò truyền tải thông điệp về một Việt Nam đổi mới, năng động, hòa bình và phát triển, đồng thời là điểm đến an toàn, hấp dẫn cho đầu tư và du lịch. Yêu cầu đặt ra với đội ngũ làm công tác thông tin, truyền thông từ trung ương đến địa phương là có tư duy đổi mới, nhạy bén, chuyên nghiệp và tầm nhìn chiến lược.

Ông Biên cũng cho biết Khánh Hòa được lựa chọn là địa điểm tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương vào tháng 2/2027. Tỉnh sẽ tập trung chuẩn bị các điều kiện về an ninh, trật tự, hậu cần và những yêu cầu cần thiết khác.

Lãnh đạo Khánh Hòa mong muốn đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền chuyển hóa kiến thức, kỹ năng từ hội nghị tập huấn thành các sản phẩm truyền thông hiệu quả, góp phần để bạn bè quốc tế hiểu đầy đủ hơn về đất nước, con người Việt Nam và Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, nhấn mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho APEC 2027 phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, từ sớm, từ xa, không chờ đến khi sự kiện diễn ra mới triển khai.

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa- Ảnh 2.

Ông Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, trao đổi về yêu cầu chuẩn bị công tác thông tin, tuyên truyền APEC 2027 từ sớm, từ xa.

Theo ông Lợi, Năm APEC 2027 không đơn thuần là tổ chức các hội nghị cấp cao mà còn là cơ hội để khẳng định những đóng góp của Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước năng động, hòa bình, giàu bản sắc văn hóa, phát triển bền vững và là điểm đến của đầu tư, thương mại, du lịch.

Công tác thông tin cần được triển khai liên tục, không chỉ tập trung trong thời gian diễn ra các sự kiện, đồng thời tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa cơ quan quản lý trung ương, địa phương và các cơ quan báo chí.

Truyền thông có chiều sâu, năm lớp thông tin

Đồng thời, ông Trịnh Minh Anh, nguyên Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành Hội nhập kinh tế quốc tế, chia sẻ cách tiếp cận cụ thể đối với phóng viên khi đưa tin APEC.

Một bài tin thông thường có thể bắt đầu bằng "A gặp B", nhưng một bài báo có chiều sâu cần tiếp tục đặt câu hỏi: cuộc gặp tạo ra điều gì, có văn kiện hay sáng kiến không, có cơ chế thực hiện không, có tác động tới doanh nghiệp và có liên quan tới Việt Nam hay không.

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa- Ảnh 3.

Ông Trịnh Minh Anh chia sẻ cách tiếp cận thông tin APEC theo hướng đi sâu vào văn kiện, sáng kiến, hành động và tác động.

Phóng viên cần phân biệt năm lớp thông tin gồm phát biểu, văn kiện, đồng thuận, hành động và tác động. Với mỗi lớp, người làm báo phải xác định rõ ai phát biểu, văn kiện thực sự ghi gì, mức độ đồng thuận ra sao, có chương trình thực hiện hay không và Việt Nam, doanh nghiệp nhận được gì.

Công thức cho một bài APEC có chiều sâu gồm bảy lớp: sự kiện, bối cảnh, nội dung, lợi ích hoặc khác biệt, tác động đến Việt Nam, doanh nghiệp - người dân và điều gì xảy ra tiếp theo.

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa- Ảnh 4.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027 tổ chức sáng 24/9 tại Khánh Hòa.

Trong phần trình bày về định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, bà Nguyễn Tạ Hà Mi, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh ba yêu cầu gồm chủ động, thống nhất và sáng tạo.

Theo đó, thông tin cần được cung cấp sớm, liên tục, kịp thời và chính xác; bảo đảm thống nhất về định hướng, thuật ngữ và bộ nhận diện chính thức; đồng thời kết hợp báo chí, nền tảng số, văn hóa và trải nghiệm địa phương trong quá trình truyền thông.

Bà Hà Mi cũng trình bày cách tổ chức truyền thông theo ba giai đoạn trước, trong và sau sự kiện. 

Trước sự kiện là giai đoạn cung cấp bối cảnh, chủ đề, ưu tiên và tạo sự quan tâm. Trong thời gian diễn ra sự kiện, thông tin tập trung vào diễn biến, phát biểu, kết quả và hình ảnh. Sau sự kiện là giai đoạn phân tích tác động, duy trì dấu ấn đến mốc 30 năm Việt Nam tham gia APEC vào năm 2028. 

APEC 2027 cần được truyền thông từ sớm, từ xa- Ảnh 5.

Lãnh đạo địa phương, đơn vị chức năng cùng các nhà báo, phóng viên tại buổi Tập huấn kỹ năng tuyên truyền Năm APEC Việt Nam 2027

Nội dung tuyên truyền được xác định gồm bảy nhóm: vai trò chủ nhà, 30 năm tham gia APEC, lợi ích hợp tác, hoạt động song phương, đất nước và con người, đánh giá quốc tế và xử lý thông tin sai lệch.

Đối với báo chí, định hướng đặt ra là duy trì tuyến tin, phóng sự, phim tài liệu và chuyên đề trước, trong và sau sự kiện; đồng thời hỗ trợ báo chí quốc tế tiếp cận thông tin, tác nghiệp kịp thời.

Sơn Tùng – Duy Cường

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.