Australia khuyến khích giáo viên về hưu quay trở lại làm việc

Australia khuyến khích giáo viên về hưu quay trở lại làm việc

Thứ 7, 10/02/2024 | 11:00
0
Tại bang New South Wales (Australia), giáo viên thiếu đến mức chính quyền bang phải kêu gọi các giáo viên về hưu quay trở lại làm việc.

Thiếu giáo viên đang là thực trạng đau đầu đối với ngành giáo dục tại Australia. Tại bang New South Wales, bang đông dân nhất nước này, giáo viên thiếu đến mức chính quyền bang phải kêu gọi các giáo viên về hưu quay trở lại làm việc.

Vào cuối năm ngoái, bang New South Wales (Australia) thiếu tới 2.000 giáo viên, trong đó 175 trường THPT thiếu giáo viên dạy hai môn cơ bản là toán và tiếng Anh.

Bang này hiện cũng đang thiếu 500 giáo viên đứng đầu các bộ môn và các vị trí trợ lý hiệu trưởng trong khi việc thiếu hiệu trưởng và hiệu phó cũng đang ngày càng báo động.

Do sự chênh lệch về lương nên tình trạng thiếu giáo viên ở trường công lập nghiêm trọng hơn so với các trường tư thục.

Trước thực trạng này, Cơ quan Giáo dục bang New South Wales vừa xây dựng chương trình để khuyến khích các giáo viên đã về hưu quay trở lại làm việc. Theo đó, những giáo viên đã nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2021 có thể quay trở lại làm việc bán thời gian và được hưởng lương. Nếu những người này làm việc ở vùng nông thôn thì sẽ được thưởng thêm 28.000 AUD/năm. Bên cạnh đó, bang New South Wales cũng đang mở rộng cơ hội để có thể chuyển thêm nhiều giáo viên tạm thời sang các thành giáo viên chính thức, dù điều này tăng thêm gánh nặng ngân sách.

Chính quyền bang New South Wales cũng vừa ban hành kế hoạch trị giá 20 triệu AUD để nâng cao kỹ năng giảng dạy cho các giáo viên nhằm thu hút thêm nhiều người chuyển sang nghề dạy học. Ngoài ra, chính quyền bang New South Wales cũng đang phối hợp với các trường đại học để khuyến khích các sinh viên năm cuối tham gia giảng dạy tại các trường học.

Trước đó, tại Trung Quốc, Bộ Giáo dục và 9 cơ quan Chính phủ nước này cũng đã công bố kế hoạch khuyến khích tuyển dụng lại giáo viên về hưu để đáp ứng nhu cầu tăng cao của các trường.

Chính sách này nhằm đáp ứng cho nhu cầu nhân sự ngành giáo dục tăng cao trong thời gian tới, cũng như tận dụng lực lượng lao động có trình độ và kinh nghiệm.

Trong vòng 3 năm, Bộ Giáo dục Trung Quốc sẽ tuyển dụng lại khoảng 120.000 giáo viên đã nghỉ hưu trên cả nước, với yêu cầu là tuổi dưới 70. Kế hoạch này sẽ áp dụng cho lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục cơ bản và giáo dục tư nhân.

Để rút ngắn khoảng cách trình độ ở những vùng sâu vùng xa, cách đây 5 năm, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã từng tuyển dụng lại hàng chục nghìn giáo viên về hưu.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng ban hành hướng dẫn liên ngành khởi động kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cơ bản. Theo hướng dẫn, đến năm 2027, cơ chế tuyển sinh tiểu học, trung học, mẫu giáo sẽ thiết lập phù hợp với xu hướng đô thị hóa đất nước và những thay đổi về nhân khẩu học. Theo đó, số trường mẫu giáo sẽ tăng mạnh với tỉ lệ trường công lập chiếm hơn 60%.

Chính sách tuyển dụng lại giáo viên nghỉ hưu phù hợp với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời giảm gánh nặng cho các phụ huynh, nhất là giới trẻ ở thành thị. Chi phí cho giáo dục, y tế luôn là nỗi lo lớn nhất của người dân thành thị, áp lực đó khiến nảy sinh nhiều hệ lụy cho xã hội, nhất là tỉ lệ sinh giảm.

Minh Hoa (t/h theo VOV, VTV)

Australia cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử dùng một lần từ 1/1/2024

Thứ 4, 29/11/2023 | 19:46
Chính phủ Australia thông báo nước này sẽ cấm nhập khẩu thuốc lá điện tử dùng một lần từ ngày 1/1/2024.

Australia lai tạo thành công chuối biến đổi gene đầu tiên trên thế giới

Thứ 3, 26/09/2023 | 19:51
Đây là giống chuối biến đổi gene đầu tiên trên thế giới và là kết quả của một dự án kéo dài 20 năm của Đại học Công nghệ Queensland (QUT) thực hiện.

Australia đang trải qua mùa Đông ấm kỷ lục

Thứ 7, 02/09/2023 | 08:22
Australia đang trải qua mùa Đông ấm kỷ lục, với nhiệt độ trung bình từ tháng 6 đến tháng 8 vừa qua là 16,75 độ C.

Australia phạt Meta 14 triệu USD do thu thập dữ liệu trái phép

Thứ 4, 26/07/2023 | 15:39
Ngày 26/7, Tòa án Liên bang Australia đã phạt Meta, công ty mẹ của Facebook, 20 triệu AUD (14 triệu USD) do thu thập trái phép dữ liệu người dùng qua một ứng dụng điện thoại thông minh.
Cùng chuyên mục

Thụy Sĩ xác nhận mời các nước G7, G20, EU, BRICS tới hội nghị Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:07
Nga không được mời tới hội nghị hòa bình Ukraine dù “Thụy Sĩ luôn tỏ ra cởi mở trong việc đưa ra lời mời”, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết.

Pháp tiếp tục đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua FDI ở châu Âu

Thứ 5, 02/05/2024 | 19:15
Năm thứ 5 liên tiếp, Pháp đánh bại Anh và Đức trong cuộc đua thu hút FDI ở “cựu lục địa” nhưng vị trí lãnh đạo châu Âu của Paris có thể bị thách thức.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Đáp trả Ukraine, Nga ra đòn tấn công, phá hủy trung tâm chỉ huy của Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 13:45
Sau khi Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu ở khu vực Ryazan, quân đội Nga đã có hành động đáp trả. Đêm 1/5, quân đội Nga triển khai đợt tấn công mới vào Odessa.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine muốn EU bảo vệ kho chứa khí đốt ngầm khỏi đòn tấn công của Nga

Thứ 5, 02/05/2024 | 06:00
Vai trò của Kiev đối với an ninh năng lượng của “cựu lục địa” càng tăng thêm kể từ khi EU chuyển sang dự trữ khí đốt ở các cơ sở ngầm khổng lồ của Ukraine.

Ukraine bất ngờ công bố thời điểm “Chim Cắt” F-16 được thực chiến

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:05
Ukraine từ lâu đã muốn có những chiến đấu cơ phương Tây tiên tiến như F-16 để tăng cường khả năng cho lực lượng không quân của mình.

Mỹ khẳng định Nga đã phá vỡ lệnh cấm vũ khí hóa học trong chiến tranh

Thứ 5, 02/05/2024 | 12:07
Ngày thứ Tư, Mỹ đã cáo buộc Nga vi phạm lệnh cấm quốc tế về sử dụng vũ khí hóa học sau khi triển khai chất gây ngạt chloropicrin nhằm vào lực lượng Ukraine.

Người dân Nga đổ xô đi chứng kiến “chiến lợi phẩm” khí tài từ Ukraine

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:49
Khí tài quân sự được sản xuất tại các nước phương Tây mà Nga tịch thu đã được trưng bày ở Moscow trong ngày thứ Tư tại một triển lãm.

Vụ tấn công 7/10: Cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu ông Netanyahu hợp tác điều tra

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:58
Thứ Tư, cơ quan giám sát nhà nước Israel yêu cầu Thủ tướng Benjamin Netanyahu và lãnh đạo lực lượng vũ trang hợp tác trong cuộc điều tra về vụ tấn công ngày 7/10.