Một trường hợp sơ suất y khoa đã xảy ra ở Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ nơi một bệnh nhân được cho là đã tử vong sau khi không được điều trị kịp thời vì bác sĩ đang ngủ.
Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Lala Lajpat Rai Memorial (LLRM) ở Meerut đang ngủ với chân đặt trên bàn bên trong phòng cấp cứu, trong khi một bệnh nhân bị thương, người đầy máu, nằm không có người trông coi trên cáng gần đó.
Vụ việc xảy ra vào đêm muộn ngày 27-28/7 đã gây ra sự phẫn nộ rộng rãi và làm dấy lên mối lo ngại nghiêm trọng về tình trạng chăm sóc y tế khẩn cấp tại một trong những bệnh viện công lớn nhất phía tây Uttar Pradesh.
Bệnh nhân được xác định là Sunil, cư dân làng Hasanpur. Theo gia đình, Sunil đã bị một phương tiện không rõ danh tính tông phải khi đang băng qua đường và bị thương nghiêm trọng.
Anh được đưa đến khoa Cấp cứu của Trường Cao đẳng Y khoa LLRM nhưng được cho là không được điều trị vì các bác sĩ điều trị đều đang ngủ. Gia đình anh cho biết Sunil bị đối xử như một "bệnh nhân bị bỏ rơi" và cuối cùng đã tử vong vì vết thương quá nặng.
Trước sự phẫn nộ của công chúng và đoạn video lan truyền chóng mặt, ban quản lý nhà trường đã nhanh chóng hành động. Tiến sĩ RC Gupta, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y khoa LLRM, đã xác nhận việc đình chỉ công tác của hai bác sĩ mới ra trường—Bác sĩ Bhupesh Kumar Rai thuộc Khoa Chỉnh hình và Bác sĩ Aniket—những người đang trực tại thời điểm xảy ra vụ việc.
"Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một nạn nhân tai nạn đang tìm kiếm sự giúp đỡ tại khoa cấp cứu trong khi các bác sĩ trẻ đang ngủ. Ngay sau khi nhận được thông tin, cả hai bác sĩ đã bị đình chỉ công tác và một ủy ban điều tra gồm ba thành viên đã được thành lập. Ủy ban sẽ nộp báo cáo trong vòng ba ngày", Tiến sĩ Gupta cho biết.
Nhà trường cũng đã ban hành thông báo chính thức xác nhận hành động kỷ luật và nêu rõ rằng vụ việc xảy ra tại phòng bó bột của khoa cấp cứu vào khoảng 1h sáng.
Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội, khi người dùng yêu cầu hành động nghiêm khắc đối với những người chịu trách nhiệm và kêu gọi cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe khẩn cấp tại các bệnh viện công.
"Đây không chỉ là sự tắc trách mà còn là sự thờ ơ mang tính tội phạm", một người dùng đăng, trong khi những người khác đặt câu hỏi liệu bệnh nhân có thể tin tưởng vào các cơ sở y tế công cộng hay không nếu các khoa cấp cứu không hoạt động có trách nhiệm trong những giờ quan trọng.
Mặc dù chính quyền đã hứa sẽ hành động, quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của ủy ban điều tra.
Minh Hoa (t/h)