ĐBQH Lê Thanh Vân nêu bài học từ một Bộ trưởng bị kết án do sai lầm khi làm Thứ trưởng

ĐBQH Lê Thanh Vân nêu bài học từ một Bộ trưởng bị kết án do sai lầm khi làm Thứ trưởng

Dương Thu
Thứ 2, 29/03/2021 | 16:32
0
“Trong nhiệm kỳ này, một Bộ trưởng bị tống giam, kết án do những sai lầm nghiêm trọng khi còn làm Thứ trưởng của nhiệm kỳ trước. Đấy không phải là bài học chăng"?

Chủ tịch nước hoàn thành rất tốt nhiệm vụ

Chiều nay 29/3, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội thảo luận tại hội trường, cho ý kiến vào báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ.

Với báo cáo của Chủ tịch nước, ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng “đây là bản kiểm điểm rất chân thành của Tổng bí thư trên cương vị Nguyên thủ quốc gia”.

Ông dẫn lại, trong báo cáo của mình, Chủ tịch nước có 2 điều giãi bày. Một là do điều kiện tuổi tác nhưng Chủ tịch nước đã có cách phân công và ủy quyền để việc nước vẫn suôn sẻ, đất nước vẫn thanh bình. Giãi bày thứ hai là rất cân nhắc thấu đáo khi xem xét các vụ án để ân giảm tử hình.

“Điều đó cho thấy, ở cương vị là Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ”, ĐBQH Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ mới, ĐBQH Lê Thanh Vân đề nghị Chủ tịch nước quan tâm hơn nữa đến hoạt động của các cơ quan tư pháp vì tình trạng oan sai, những vụ án thấu trời giội đất phản ánh tính công minh của pháp luật, ân đức của chế độ cho nên phải hết sức thận trọng. Đặc biệt là xem xét cả đợt đặc xá để xem tội nhân ăn năn hối cải để ân giảm án cho họ.

Sự kiện - ĐBQH Lê Thanh Vân nêu bài học từ một Bộ trưởng bị kết án do sai lầm khi làm Thứ trưởng

Phiên họp Quốc hội ngày 29/3.

Chất lượng nhân sự Chính phủ là điều cần suy ngẫm

Với báo cáo của Chính phủ, vị ĐBQH đoàn Cà Mau bày tỏ tán thành với nhiều nội dung mà báo cáo đã nêu ra cũng như nhiều ĐBQH đã phát biểu.

“Tôi cho rằng, Chính phủ nhiệm kỳ này là một Chính phủ có khát vọng vì một Việt Nam hùng cường với hình ảnh Thủ tướng xông xáo, năng động, lăn lộn vào thực tiễn. Tuy nhiên, báo cáo sẽ sâu sắc hơn nếu đề cập đến những hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức nhân sự, đặc biệt là chất lượng nhân sự”, ĐBQH Lê Thanh Vân nêu.

Ông Vân dẫn ra, nếu như hoạt động của Quốc hội có chất lượng tùy thuộc vào chất lượng ĐBQH thì vấn đề tiên quyết trong hoạt động của Chính phủ cũng là chất lượng của nhân sự thuộc Chính phủ.

“Trong nhiệm kỳ này, một vị Bộ trưởng đã bị tống giam, kết án do những sai lầm nghiêm trọng từ khi đang còn làm Thứ trưởng của nhiệm kỳ trước. Đấy không phải là bài học chăng?”, ĐBQH Lê Thanh Vân nhấn mạnh.

Ông cũng quan tâm đến bài học về tính chủ động, chủ công, tự chủ thể hiện rõ nhất qua việc chống dịch Covid-19 của Chính phủ được nhân dân cả nước hết sức ủng hộ.

Tính chủ công ở đây là đi đầu, chủ động của Chính phủ, đặc biệt là Thủ tướng ban hành ngay lập tức các chỉ thị, chỉ đạo hệ thống vào cuộc xử lý.

Tính chủ công thể hiện, cũng là bộ máy Chính phủ mà tiên phong đi đầu là ngành y tế.

Tính tự chủ thể hiện, trong bối cảnh thế giới vẫn đang lúng túng với Covid 19 thì Việt Nam đã có phác đồ điều trị tích cực, có cách thức chống dịch rất đặc biệt. Và ngày nay, chúng ta đang chờ đợi vắc-xin do Việt Nam sản xuất.

“Tôi nghĩ rằng, nếu tổng kết rút ra thì rất hữu ích cho phòng thủ quốc gia, xây dựng kinh tế với 3 tinh thần chủ lực, chủ công và tự chủ như vậy”, ông Vân bày tỏ quan điểm.

Rà soát quan hệ đạo đức văn hóa xuống cấp nâng lên thành quan hệ pháp luật

ĐBQH Lê Thanh Vân đề nghị Chính phủ khóa tới quan tâm 3 vấn đề.

Một là, tăng cường chất lượng thể chế, đặc biệt là thể chế nhân sự. Cần có đột phá trong tổ chức. Chúng ta đã có cải cách bộ máy hành chính rất nhiều lần nhưng chưa lần nào có kết quả rõ nét. Nếu không tổ chức lại bộ máy Chính phủ trong điều kiện công nghệ phát triển thì sẽ phải tăng chi phí nguồn lực cho bộ máy rất lớn và không có dư địa để tích lũy cho đầu tư phát triển. Cho nên, tổ chức bộ máy là khâu đột phá thứ nhất.

Thứ hai, Chính phủ cần quan tâm, phát huy dân chủ trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là dân chủ để phát huy nguồn trí tuệ, trọng dụng nhân tài. Gây dựng niềm tin để nhân dân yên tâm đầu tư vào kinh tế tư nhân, tham gia vào các hoạt động kinh tế quốc dân khác.

Thứ ba, củng cố các quan hệ đạo đức, văn hóa xã hội vốn dĩ xuống cấp rất nghiêm trọng. Cần rà soát các quan hệ đạo đức văn hóa đã xuống cấp để nâng lên thành quan hệ pháp luật. Bởi khi đạo đức, văn hóa xuống cấp thì không dùng đức trị được nữa, phải dùng pháp trị, tức là các biện pháp mạnh mẽ hơn, cứng nhắc hơn để lập lại trật tự đạo đức, văn hóa xã hội từ gia đình đến xã hội, nhà trường.

ĐBQH Bùi Sỹ Lợi muốn “làm sống lại” Điều 60, luật Bảo hiểm xã hội 2014

Thứ 2, 29/03/2021 | 14:22
Điều 60 bảo vệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội khi về già được hưởng lương hưu, bảo hiểm y tế... nhưng do chưa hiểu rõ nên NLĐ yêu cầu hưởng BHXH 1 lần.

[Info] Những câu nói ấn tượng của đại biểu Quốc hội tuần qua

Thứ 7, 27/03/2021 | 19:00
Chủ tịch nước đã thể hiện xuất sắc vai trò của Nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng nói đi đôi với làm... là những câu nói ấn tượng của ĐBQH trên diễn đàn Quốc hội.

ĐBQH nói về “câu chuyện cay đắng, đáng phải quên đi” của ngành Giáo dục

Thứ 2, 29/03/2021 | 10:49
Sự cố xã hội hóa về sách giáo khoa là một câu chuyện cay đắng, rất đáng phải quên đi. Sự nhập nhằng giá SGK, hợp nhất không rõ ràng 2 bộ sách khiến dư luận bức xúc.

ĐBQH: “Chính phủ có chuyển nhưng còn chậm, có động nhưng chưa đều”

Thứ 2, 29/03/2021 | 09:46
ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa băn khoăn về “Chính phủ có chuyển, nhưng chuyển còn chậm và chưa vững chắc; có động, nhưng động chưa nhiều, chưa đều và chưa đồng bộ”.
Cùng tác giả

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trúng cử ĐBQH khoá XV

Thứ 5, 10/06/2021 | 22:24
Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử, có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trúng cử tại tỉnh Bình Dương.

Info: Nguyên tắc và trình tự bỏ phiếu bầu cử

Thứ 7, 22/05/2021 | 09:00
Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu hội đồng Nhân dân tương ứng với mỗi cấp hội đồng Nhân dân.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về luật Phòng, chống ma túy

Thứ 6, 16/04/2021 | 15:24
Sáng 16/4, tại Hà Nội, văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố luật Phòng, chống ma túy.

HLG tỉnh Sơn La: Nâng cao nhận thức về Điều lệ Hội trong đời sống

Thứ 5, 15/04/2021 | 07:32
Hội nghị tập huấn Điều lệ hội Luật gia Việt Nam năm 2020 của hội Luật gia tỉnh Sơn La vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội được kiện toàn sau kỳ họp 11

Thứ 7, 10/04/2021 | 18:24
Sau kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, 17 Ủy viên ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được kiện toàn.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.