236 ca tử vong, gần 29.000 người nhập viện trong ngày đầu nghỉ lễ

Ảnh minh họa.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các cơ sở y tế trên cả nước đã tiếp nhận hơn 73.000 lượt khám, cấp cứu. Trong số này, có gần 4.000 lượt liên quan đến tai nạn giao thông.
Số liệu được tổng hợp từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, trường đại học, sở y tế các địa phương. Tính đến ngày 1/5, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước là khoảng 200.000 người.
Trao đổi với Tiền Phong ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết công tác y tế phục vụ sự kiện diễu binh kỷ niệm 30/4 tại TP.HCM đã được triển khai an toàn. Trong sự kiện này, chỉ có một du khách Việt kiều bị hạ đường huyết và đã được cấp cứu kịp thời.
Trong khoảng thời gian từ sáng 30/4 đến sáng 1/5, đã có hơn 28.800 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú. Hơn 21.500 người đã được điều trị khỏi và xuất viện, trong khi gần 2.300 bệnh nhân được chuyển viện nội trú.
Tổng số ca tử vong trong ngày đầu nghỉ lễ là 236 người, bao gồm các trường hợp tử vong tại cơ sở y tế, trên đường đến bệnh viện và các ca tiên lượng xấu xin về.
Riêng với tai nạn giao thông, gần 4.000 lượt bệnh nhân đến khám, cấp cứu nghi do nguyên nhân này. Trong đó, 1.737 người (chiếm 43%) phải nhập viện theo dõi hoặc điều trị. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 14 người, trong đó 12 người tử vong trước khi đến cơ sở y tế và 2 người tử vong tại bệnh viện. Ngoài ra, 5 bệnh nhân tiên lượng xấu đã được người nhà xin về.
Bộ Y tế cho biết, tình hình khám, cấp cứu và tử vong nghi do tai nạn giao thông trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ năm nay không có biến động đột biến so với cùng kỳ năm trước. Các cơ sở y tế trên toàn quốc vẫn duy trì nghiêm túc công tác trực cấp cứu, đảm bảo công tác khám chữa bệnh trong dịp lễ.
Trước đó Bộ Y tế đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Bộ, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Y tế các bộ, ngành về việc bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2025.
Người lao động nhận trợ cấp thất nghiệp có phải đóng thuế thu nhập cá nhân?
Nhiều người thắc mắc, theo quy định hiện hành, khoản tiền được hưởng từ trợ cấp thất nghiệp có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?
Về vấn đề này, căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC) quy định các khoản trợ cấp, phụ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân như sau:
- Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
- Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
- Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
- Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
Bộ Công an đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ tai nạn ở Vĩnh Long
Theo Bộ Công an, kết quả kiểm tra, có căn cứ xác định hành vi điều khiển xe ô tô biển số 84C-102.77 của Nguyễn Văn Bảo T. có dấu hiệu phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".
Ngày 2/5, Bộ Công an đã có đề nghị hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự và tiếp tục điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024, tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Tr. (sinh năm 2010) tử vong.
Cháu Tr. là con gái của Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1983, ngụ ấp Bang Chang, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn) - người dùng súng tự chế bắn vào người Nguyễn Văn Bảo T. (sinh năm 1992, ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) vào sáng 28/4.
Trúc Chi (t/h)