Dạy thêm sai quy định, giáo viên có thể bị phạt đến 20 triệu đồng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hiện đang xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nghị định này đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 127/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
Theo dự thảo lần thứ ba, lần đầu tiên Bộ GD&ĐT đề cập đến việc xử phạt trong hoạt động dạy thêm.
Theo thông tin trên báo Xây Dựng cá nhân, tổ chức vi phạm như: dạy thêm cho học sinh tiểu học không đúng quy định; dạy thêm có thu tiền học sinh chính khóa; hoặc dạy thêm ngoài nhà trường nhưng không báo cáo với hiệu trưởng; tham gia quản lý, điều hành hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường không đúng quy định... sẽ bị xử phạt từ 2 - 5 triệu đồng.
Nhà trường sẽ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu tổ chức dạy thêm cho học sinh không thuộc diện được phép; không có đơn đăng ký của người học theo từng môn; không xây dựng kế hoạch dạy thêm ở từng môn, từng khối lớp hoặc không công khai thông tin theo quy định.
Mức phạt cao nhất, từ 10 - 20 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giáo dục từ 6 - 12 tháng, sẽ áp dụng với các cơ sở không đăng ký kinh doanh dạy thêm. Trường hợp không công khai, hoặc công khai không đầy đủ, không đúng thực tế các nội dung dạy thêm, học thêm cũng bị xử phạt tương tự.
Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định biện pháp khắc phục hậu quả: buộc trả lại số tiền đã thu và chịu mọi chi phí liên quan đến việc tổ chức hoàn trả đối với hành vi vi phạm.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu công bố phương thức tuyển sinh đại học năm 2026
Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến bỏ xét học bạ từ năm 2026
Trước đó, theo Thông tư 29 về quản lý dạy thêm, học thêm do Bộ GD&ĐT ban hành đã có hiệu lực từ ngày 14/2. Quy định học sinh tiểu học thuộc diện cấm dạy thêm, học thêm các môn văn hóa.
Nhà trường chỉ được tổ chức dạy thêm (không thu phí) đối với ba nhóm học sinh: học sinh có kết quả học tập chưa đạt ở học kỳ trước; học sinh được chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh hoặc ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Học sinh muốn học thêm trong trường cần làm đơn đăng ký; mỗi lớp học thêm không quá 45 em. Với mỗi môn học, nhà trường không được tổ chức dạy thêm quá hai tiết mỗi tuần. Kinh phí tổ chức các lớp này được lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
Dự thảo của Bộ GD&ĐT đề xuất mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi vi phạm quy định về dạy thêm như sau:

Đánh giá viên chức để không còn "tuyển vào là ở trong bộ máy suốt đời"
Ngày 29/9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Viên chức (sửa đổi).
Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, dự thảo Luật sửa đổi gồm 6 Chương, 43 Điều (giảm 19 Điều so với Luật hiện hành).
Theo ông Long, Luật đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo vị trí việc làm.
Đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ việc tuyển dụng được thực hiện theo 2 hình thức: Thi tuyển và xét tuyển; bổ sung quy định về tiếp nhận đối với người có kinh nghiệm công tác ở cả khu vực công và khu vực tư vào làm viên chức.
Bên cạnh đó, mở rộng quyền của viên chức cho phép ký hợp đồng thực hiện hoạt động nghề nghiệp, tham gia góp vốn, điều hành các doanh nghiệp nếu pháp luật về phòng chống tham nhũng không cấm hoặc pháp luật chuyên ngành không có quy định khác, đồng bộ với các luật chuyên ngành về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.
Xác minh video người phụ nữ rải "bột lạ" xuống đường
Ngày 29/9, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an Tp.HCM) phối hợp Công an phường Hiệp Bình xác minh clip người phụ nữ ngồi sau xe máy liên tục rải "bột lạ" trên đường, gây xôn xao dư luận.
Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 2 người đi xe máy, trong đó người phụ nữ ngồi sau liên tục xé từng bịch bột và rải xuống mặt đường. Hành động này lặp lại nhiều lần khiến nhiều người đi đường lo lắng.
Trúc Chi (t/h)