Nhiều điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Ảnh minh họa.
Theo Người Lao Động, ngày 30/5, tại Tp.HCM, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khu vực phía Nam. Hội nghị có sự tham gia của đại diện các Sở GD&ĐT tỉnh/TP, đại diện các trường ĐH…
Thông tin tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT, cho biết, công tác tổ chức thi năm nay rất đặc biệt khi đồng thời vừa tổ chức cho thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa theo chương trình cũ (chương trình 2006). Hai chương trình này có sự khác biệt nên Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn riêng.
Nhấn mạnh về sự khác biệt, ông Chương cho biết, số lượng đề thi trắc nghiệm trong kỳ thi 2024 là có 24 mã đề nhưng kỳ thi năm 2025, mã đề theo số lượng thí sinh trong phòng thi.
Đại diện Cục Quản lý chất lượng cũng cho biết, với chương trình cũ, thí sinh mang Atlat vào phòng thi nhưng thí sinh thi theo chương trình 2018 không được mang Atlat vào phòng thi.
Ông Nguyễn Đức Cường, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT, cho biết năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT rút ngắn chỉ còn 3 buổi (theo chương trình 2018) nên các sở kiểm ra công tác coi thi chỉ thanh tra ở công tác chấm thi.
Tại hội nghị, đại diện Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an cũng cung cấp các thông tin nhận biết, phát hiện thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong đó có tai nghe siêu nhỏ kết nối không dây, thiết bị chụp siêu nhỏ kết nối vô tuyến trên đồng hồ, bút viết, cúc áo…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tổ chức vào 2 ngày 26 và 27/6, công bố kết quả thi ngày 16/7/2025.
5 trường hợp vắng mặt ngày khám nghĩa vụ quân sự không bị xử phạt, ai cũng nên biết
Theo quy định hiện hành, có 5 trường hợp công dân được phép vắng mặt ngày khám nghĩa vụ quân sự không bị xử phạt.
Theo đó, trường hợp công dân không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện thì phải có lý do chính đáng.
Cụ thể, lý do chính đáng được phép vắng mặt ngày khám nghĩa vụ quân sự được nêu rõ tại Điều 4 Thông tư 07/2023/TT-BQP như sau:
Thứ nhất, người phải thực hiện việc kiểm tra hoặc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự; khám sức khỏe tuyển chọn sĩ quan dự bị; chấp hành lệnh gọi nhập ngũ; lệnh gọi đi đào tạo sĩ quan dự bị; lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu (sau đây viết gọn là người thực hiện nghĩa vụ quân sự) nhưng bị ốm đau, tai nạn hoặc trên đường đi bị ốm đau, tai nạn phải điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Hành trình truy bắt nhóm đối tượng đập phá quán phở để đòi nợ
Sáng 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng là quản lý và nhân viên của một quán bar ở Bình Dương vì hành vi đập phá quán phở và tạt sơn vào nhà dân tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để đòi nợ.
Trước đó, vào sáng 26/5, cơ quan công an nhận tin báo về một nhóm người mặc đồ đen, đi ô tô trắng, có hành vi hủy hoại tài sản, gây hoang mang trong khu dân cư. Qua điều tra, Công an xác định nhóm này từ nơi khác đến, hành xử côn đồ và manh động.
Thượng tá Đỗ Viết Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết: "Các đối tượng không phải người địa phương, sau khi gây án đã nhanh chóng rời khỏi Đắk Lắk. Chúng tôi đã lập tức triển khai lực lượng, quyết tâm bắt giữ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".
Trúc Chi (t/h)