Đến dự lễ ra mắt có sự hiện diện của đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; cùng các đồng chí đại biểu thuộc lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, Hội Cựu Chiến binh, Hội Cựu Thanh niên xung phong và chính quyền địa phương.
Chương trình còn có sự tham dự của các vị khách mời là nhân chứng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân năm 1975.
Triển khai đợt truyền thông đặc biệt Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Báo Nhân Dân đã chuẩn bị cẩn trọng, kỹ lưỡng, tổ chức Đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt trên các ấn phẩm, các nền tảng như Báo Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân cuối tuần, Nhân Dân hằng tháng, Thời nay; phát hành ấn phẩm đặc biệt dày hơn 100 trang “Từ dấu mốc lịch sử đến khát vọng hùng cường”; xây dựng chuyên trang điện tử “Đại thắng mùa Xuân 1975”...
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, hoạt động này của Báo Nhân Dân rất hiệu quả, tiếp nối hoạt động đặc sắc, ấn tượng của năm trước là xây dựng phụ san panorama và Triển lãm tương tác Chiến dịch Điện Biên Phủ của Báo Nhân Dân đã gây tiếng vang, tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng. Năm nay, Báo Nhân Dân tiếp tục phát hành phụ san đặc biệt Chiến dịch Hồ Chí Minh, kết hợp báo in truyền thống và công nghệ hiện đại để mang đến cho bạn đọc những trải nghiệm mới.
"Đây là lần đầu tiên một triển lãm quy mô sẽ được tổ chức tại tòa soạn Báo Nhân Dân hướng quay ra Hồ Hoàn Kiếm, nhằm tạo sự thu hút để đông đảo người dân và du khách. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực đổi mới sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao của Báo Nhân Dân trong công tác tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước, tiếp nối truyền thống vẻ vang của tờ báo được xem là anh cả của nền báo chí cách mạng Việt Nam", Phó Chủ tịch nước nói.
Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Báo Nhân Dân đã chuẩn bị cẩn trọng, kỹ lưỡng, tổ chức Đợt thông tin tuyên truyền đặc biệt trên các ấn phẩm.
Phó Chủ tịch nước cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị công phu, bài bản, chuyên nghiệp của các nhà báo, Đợt thông tin đặc biệt của Báo Nhân Dân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước sẽ là hoạt động có ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc của mọi thế hệ người Việt Nam, góp phần tạo động lực mạnh mẽ để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển phồn vinh, thịnh vượng.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng với đất nước: Kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2025); 135 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2025); 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.
Trong các sự kiện quan trọng này, Báo Nhân Dân xác định sự kiện Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện có tầm vóc vô cùng quan trọng.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, chiến dịch truyền thông của Báo Nhân Dân được chuẩn bị và xây dựng kỹ lưỡng từ cách đây 6 tháng, triển khai trên mọi ấn phẩm, bao gồm các ấn bản Nhân Dân hằng ngày, Nhân Dân Cuối tuần, Nhân Dân Hằng tháng, Thời nay cũng như trên các nền tảng số của Báo Nhân Dân, thể hiện truyền thống hào hùng của tờ báo được xem là anh cả của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Hàng trăm phóng viên, biên tập viên cùng các cán bộ nhân viên đã vào cuộc, với nhiều chuyến “vào nam ra bắc” nhằm chuyển tải những bài học lịch sử, câu chuyện xúc động, những tư liệu quý giá nhằm khắc họa sự hy sinh-cống hiến, nỗi khát khao hòa bình-sum họp. Đó là cách để thế hệ hôm nay tri ân những con người đã không tiếc máu xương, tuổi xuân để đem lại nền hòa bình vĩnh viễn cho dân tộc.
Mỗi ấn phẩm đều tổ chức nhiều tuyến chuyên đề công phu, có sự phối hợp qua lại, tạo ra nhiều tầng lớp nội dung đồ sộ, phong phú và sâu sắc. Các chuyên đề có sự tham gia của nhiều chuyên gia lịch sử-quân sự hàng đầu, các nhân chứng sống, từ các anh hùng lực lượng vũ trang, tướng lĩnh, chiến sĩ trên chiến trường cũng như biệt động thành, đến những con người bình dị đã làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
Cũng không thể không nhắc tới ấn phẩm đặc biệt của Ban Chuyên đề, với sự tham gia của những nhân vật cũng đặc biệt, điểm lại những cột mốc đáng tự hào của đất nước sau 50 năm thống nhất.
Tổng Biên tập Lê Quốc Minh giới thiệu về ấn phẩm đặc biệt.
Nhằm tăng cường trải nghiệm cho độc giả, từ ngày 14/4, Báo Nhân Dân cũng đã “lên sóng” trang thông tin đặc biệt tại địa chỉ https://thongnhatdatnuoc.nhandan.vn . Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục như "Những trận đánh quyết định", "Ký ức xuân thống nhất", "Việt Nam hôm nay", "Báo Nhân Dân truyền tin chiến thắng"… thực sự đã làm sống lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, với cách kể chuyện đặc biệt bằng hình ảnh, âm thanh sống động.
Đặc biệt, chuyên trang có tích hợp phần sa bàn 3D tương tác, đưa bạn đọc đến với không gian của chiến trường xưa, với khí thế xung trận của 50 năm về trước. Phần ứng dụng “StoryMap” đặc biệt này có tính kết nối giữa quá khứ với hiện tại bằng công nghệ thực tế ảo tăng cường (VR), mở “cánh cổng” đưa người xem đến đúng những địa danh từng ghi dấu những chiến công của thế hệ cha anh năm xưa.
Công nghệ nói trên cũng nối tiếp những “điểm chạm” được khởi nguồn từ dự án "Yêu lắm Việt Nam" , triển khai tại 63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Dự án cũng được triển khai từ năm 2024, chính thức ra mắt hôm 17/3, tạo hiệu ứng truyền thông đặc biệt, vừa có ý nghĩa góp phần quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, điểm đến trên mọi miền đất nước, vừa có ý nghĩa hướng giới trẻ ngày nay tới giá trị của “non sông liền một dải”.
Đặc biệt, hôm nay Báo Nhân Dân cũng ra mắt triển lãm bao gồm 11 tấm hình phóng to trang nhất của Báo Nhân Dân xuất bản vào các ngày 30/4 của các năm 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020.
Triển lãm cũng tái hiện các trận đánh lịch sử, bắt đầu từ Chiến dịch Tây Nguyên với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh, mà nói như vị Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì “Ngày toàn thắng 30 tháng 4 năm 1975 đi vào lịch sử như một sự kết thúc chiến lược vô song. Tổ quốc ta hoàn toàn độc lập, thống nhất”. Người xem cũng có thể tương tác bằng cách quét mã QR để xem thông tin các trận đánh qua website với phần đồ họa tương tác mới lạ.
“Với vai trò là cơ quan báo chí hàng đầu của Đảng, Nhà nước, của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam, chúng tôi luôn tâm niệm phải có những cống hiến xứng đáng với sự kiện quan trọng của đất nước. Điều quan trọng hơn nữa, phải có những sáng tạo, tạo sự thu hút với người dùng”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh chia sẻ.
Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự bày tỏ sự tự hào khi Báo Nhân Dân chọn Viện làm đối tác tuyên truyền trong các dịp kỷ niệm lớn của lịch sử dân tộc.
Ông chia sẻ, nếu những đợt hợp tác đầu tiên, hai bên mới hình thành cách đưa kiến thức lịch sử đến bạn đọc nhanh, hiệu quả nhất thì càng ngày chúng ta càng làm hiệu quả cao hơn.
Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài phát biểu.
“Trong đợt hợp tác này, chúng ta hoàn toàn đột phá trong việc đưa kiến thức lịch sử bằng công nghệ đến bạn đọc, công chúng. Với người làm lịch sử, chúng ta cần phát huy vấn đề này vì lịch sử cần phải đến với công chúng nhiều hơn”, Đại tá, Tiến sĩ Lê Thanh Bài nói.










Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.