Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hồi 7h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 48 giờ tới)
| Thời điểm dự báo | Hướng, tốc độ | Vị trí | Cường độ | Vùng nguy hiểm | Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) |
| 7h ngày 27/11 | Tây Tây Bắc, 15-20km/h | 12,9N-114,5E; trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc | Có khả năng mạnh thêm. Cấp 10, giật cấp 13 | 10,00N-14,50N; phía Đông kinh tuyến 113,00E | Cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) |
| 7h ngày 28/11 | Tây Tây Nam, 5-10km/h | 12,4N-113,3E; trên khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 160km về phía Tây Bắc | Tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Cấp 11, giật cấp 14 | 10,50N-14,50N; 111,50E-117,00E | Cấp 3: khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) |
| 7h ngày 29/11 | Tây Tây Bắc, khoảng 5km/h | 12,7N-112,2E; trên vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 270km về phía Tây Tây Bắc | Cấp 11, giật cấp 14 | 10,50N-14,50N; 110,50E-115,00E | Cấp 3: vùng biển phía Tây khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Trường Sa) |
Cảnh báo diễn biến bão (từ 48 đến 72 giờ tới)
Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5km/h và cường độ suy yếu dần.
Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới/bão khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão 6,0-8,0m; biển động rất mạnh.
Cảnh báo trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7,0-9,0m, biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.
Hiện các mô hình dự báo còn phân tán, song theo các chuyên gia Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sau khi vào Biển Đông, bão sẽ liên tục mạnh lên, dự báo cường độ cực đại của bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi đi vào vùng biển giữa đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa.
Sau đó, những hình thế chi phối đường đi của cơn bão có sự thay đổi. Theo tính toán của các chuyên gia khí tượng, thời điểm này khối áp cao cận nhiệt đới suy yếu, cùng lúc ở trên mực 5.000m sẽ có một rãnh gió Tây (đặc điểm làm cho bão có khả năng đi lên phía Bắc), trong khi ở mặt biển đang chịu tác động của không khí lạnh dồn xuống nên đường đi của bão lúc này tương đối phức tạp. Bão có thể đi thẳng vào miền Trung và cũng có khả năng đi lệch lên phía Bắc hoặc lệch xuống phía Nam.
Về tác động tới đất liền nước ta, các chuyên gia nhận định, sẽ phụ thuộc vào chính đường đi của bão, nhưng dù bão có đi vào miền Trung hay không thì khu vực này vẫn sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ khoảng ngày 28-30/11, trọng tâm là từ Huế đến Lâm Đồng.
Theo đánh giá ban đầu, khả năng cường độ mưa lần này sẽ không lớn bằng đợt từ 16-22/11 vừa qua ở Nam Trung Bộ. Cơ quan khí tượng sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến bão và mưa trong các bản tin dự báo tiếp theo.
Do ảnh hưởng của bão số 15 (Koto), khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m; biển động rất mạnh.
Trúc Chi (t/h)