Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn đe dọa các tỉnh miền Trung Tây Nguyên

Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn đe dọa các tỉnh miền Trung Tây Nguyên

Thứ 5, 31/10/2019 | 07:48
0
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, trong ngày và đêm 31/10, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 31/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ ngày 31/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Gia Lai. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Tin nhanh - Bão số 5 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, không còn đe dọa các tỉnh miền Trung Tây Nguyên

Bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới (1-13 giờ ngày 31/10), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Đến 13 giờ ngày 31/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 13,8 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Cam-pu-chia. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 5, trong ngày và đêm 31/10, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, huyện đảo Lý Sơn trong sáng và trưa 31/10 còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m; biển động mạnh. Từ đêm 31/10 gió giảm nhanh.

Sáng sớm 31/10, trên khu vực Gia Lai còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày 31/10, khu vực phía Bắc Tây Nguyên, Bình Định, Phú Yên có mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/12 giờ, riêng Bình Định có nơi trên 100mm/12 giờ, từ đêm mưa giảm.

Ngày và đêm 31/10, ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt); ngày 1/11 mưa giảm.

Từ ngày 31/10, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Mực nước đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên; ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Ở các khu vực khác, ngày 31/10, phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Bão số 5 giật cấp 12, mưa lớn ồ ạt, nguy cơ lũ quét, ngập lụt bao trùm miền Trung Tây Nguyên

Thứ 4, 30/10/2019 | 22:06
Bão số 5 gây ra mưa lớn toàn miền Trung, Tây Nguyên. Nguy cơ lũ quét, ngập lụt thường trực.

Tin bão số 5 mới nhất: Tâm bão cách đất liền hơn 100 km, gió giật cấp 12

Thứ 4, 30/10/2019 | 18:56
Bão số 5 ngày càng mạnh lên, áp sát đất liền Bình Định - Phú Yên. Đến đêm, bão đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa gây mưa rất lớn cho các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên, gió giật mạnh.

Chùm ảnh: Ninh Thuận chuẩn bị "đón" bão số 5 đổ bộ

Thứ 4, 30/10/2019 | 13:29
Sáng 30/10, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp với người dân gia cố nhà cửa, di chuyển tàu, thuyền, lồng bè an toàn trước khi bão số 5 đổ bộ vào đất liền dự kiến lúc 16h ngày hôm.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.