Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh

Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh

Nguyễn Duy Cường
Thứ 4, 28/10/2020 | 14:21
0
Từ 12h hôm nay (28/10), bão bắt đầu đổ bộ vào đất liền. Khu vực trọng điểm gió mạnh là Quảng Ngãi và một phần Quảng Nam.

Trưa 28/10, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Quảng Ngãi là tâm bão. Ông đề nghị người dân bình tĩnh, chủ động phòng, chống bão.

Tin nhanh - Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh

Ông Đặng Văn Minh đề nghị người dân cần bình tĩnh. 

“Chính quyền, Đảng bộ luôn bên cạnh người dân, sẵn sàng ủng hộ người dân. Đề nghị người dân hết sức bình tĩnh”, ông Minh nhấn mạnh.

Theo thông tin ban đầu, gần 450 căn nhà tại tỉnh Quảng Ngãi bị tốc mái, 1 trường học tại xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi cũng tốc mái.

Tin nhanh - Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh (Hình 2).

Nhiều căn nhà đã tốc mái. 

Cùng ngày, xe bọc thép từ lực lượng quân đội đã được điều động để đưa 1 người dân đang trú bão vào khách sạn cấp cứu. Nạn nhân bị tăng huyết áp đột ngột.

Theo nhiều người dân ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gió đang có cường độ rất mạnh, mưa lớn kèm theo khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Sóng biển ở đây dâng cao từ 7 đến 8m.

Tin nhanh - Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh (Hình 3).

1 căn nhà đã bay hết mái ở đảo Bé, Lý Sơn. 

Ông Nguyễn Minh Tự, người dân sống tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Gió rất mạnh. Theo quan sát từ nhà cao tầng nhìn ra, tôi thấy rất nhiều cây xanh đã ngã, đổ. Gió mỗi ngày mỗi mạnh kèm theo mưa lớn”.

Chị Nguyễn Thị Mai, huyện Nghĩa Hành cho biết, tại khu vực này gió đang rất lớn. Nhiều căn nhà tại khu vực này đã bị tốc mái.

Trong khi đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện tạm ngừng cung cấp điện khi bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn.

Tại TP.Tam Kỳ, gió đang rất mạnh. Nhiều căn nhà cũng bị tốc mái. Cây xanh ngã, đổ nhiều.

Tin nhanh - Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh (Hình 4).

Ở vùng tâm bão, những căn nhà bị tốc mái là điều dễ dàng bắt gặp. 

Ông Trần Văn Siêm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên cho biết, do nằm vùng ven biển nên chính quyền đặc biệt quan tâm đến việc di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực này đã di dời 103 hộ dân với 259 nhân khẩu. Riêng sáng nay tiếp tục di dời 10 người dân ở các khu vực xung yếu đến nơi ẩn nấp an toàn.

“Gió tại địa phương vẫn ngày càng mạnh”, ông Siêm nói.

Bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp, đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An cho biết, gió tại đây đang cấp 11-12, giật cấp 13.

Sóng biển cao 4 đến 6m, sóng biển phủ lên hàng chục nhà dân tại bãi Làng và bãi Hương. Rất may, trước đó, chính quyền đã cho di dời dân. Hiện, sóng biển quá lớn làm xói lở nhiều đoạn đường biển.

Trưa cùng ngày, Ban chỉ huy tiền phương ứng phó bão số 9 đã diễn ra cuộc họp dưới sự chủ trì của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Theo đại diện trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, bão đã nằm ngay sát bờ biển Quảng Ngãi. 12h hôm nay, bão số 9 sẽ vào bờ. 

Tin nhanh - Ghi nhận từ tâm bão số 9, người dân cần bình tĩnh (Hình 5).

Bão đã đổ bộ vào đất liền.

Vài tiếng gần đây, gió tại Quảng Ngãi đo được cấp 11 - 12 và giật cấp 14. Lưu lại giật cấp 14 trong vài tiếng nữa. Khu vực trong điểm gió mạnh là tâm Quảng Ngãi và một phần Quảng Nam.

Tại Đà Nẵng, gió khoảng cấp 9 giật cấp 12 vào lúc 14h. Bình Định hiện có gió cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, gió sẽ mạnh ở Tây nguyên.

Lượng mưa tương đối lớn, khoảng 18 tiếng qua, từ Huế đến Bình Định mưa từ 200 – 300 mm, đến 400 mm, cường độ mưa lớn. Đêm nay và ngày mai (29/10), tiếp tục mưa lớn 

Lũ các sông từ Huế đến Bình Định lũ đang lên chậm. Chiều tối nay lũ các sông sẽ lên nhanh. Lũ tại Quảng Ngãi và Kon Tum sẽ lên trên báo động 3. 

Bão số 9: Thiếp giáp, trực thăng sẵn sàng xung trận

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:55
7 trực thăng, xe thiết giáp bọc thép, cùng hàng ngàn lực lượng quân đội đã sẵn sàng ứng phó với bão số 9.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 đang đổ bộ vào đất liền

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:42
Sáng nay (28/10), sau khi đi vào vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Định, bão số 9 Molave đã giảm đi 1 cấp.

Lý do hoãn phiên xử vụ cha dượng, mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi

Thứ 4, 28/10/2020 | 11:37
Phiên xét xử vụ cha dượng, mẹ đẻ bạo hành con gái 3 tuổi đến chết không được diễn ra theo đúng kế hoạch do vắng mặt luật sư bào chữa.
Cùng tác giả

Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam thu lợi gần 2,2 tỷ đồng mỗi ngày

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:59
Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam có lợi nhuận sau thuế là 795,6 tỷ đồng, tăng 293 tỷ đồng so với năm trước.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Điện lực Miền Trung sắp đổi Chủ tịch Hội đồng thành viên

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:15
EVNCPC đặt mục tiêu doanh thu hoạt động phân phối điện năm nay 48.826 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư 6.391,557 tỷ đồng.

Thông tin mới về Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng treo 27 năm

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:00
Đến ngày 30/4, công tác giải phóng mặt bằng tại Dự án khu đô thị Đại học Đà Nẵng phải hoàn tất. Do đó, 447 ngôi mộ vô chủ được số hóa để di dời.

Coi thường luật giao thông doanh nghiệp có 27 xe vi phạm trong tháng

Thứ 2, 22/04/2024 | 21:34
Dẫn đầu danh sách vi phạm, bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu là ô tô chạy tuyến cố định của Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ du lịch Hải Vân có BKS 47B – 020.60.
Cùng chuyên mục

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.