Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài

Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 24/11/2018 | 09:16
0
Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và Đồng Nai đang gấp rút thực hiện các phương án phòng chống bão số 9. Hiện tại, do ảnh hưởng của bão 2 tỉnh đang có mưa lớn kéo dài.

Đến thời điểm này, trước diễn tiến phức tạp của bão số 9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) và Đồng Nai đã chủ động, khẩn trương triển khai nhiều phương án phòng chống bão. Tất cả phương án đặt ra đều đưa việc bảo đảm an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu.

Tin nhanh - Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài

Bắn pháo hiệu thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ.

Theo đó, tại tỉnh BR-VT, lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành cùng lực lượng quân sự, công an,… đều liên tục họp bàn để đưa ra các phương án phòng chống bão cũng như di dời, sơ tán dân.

Cụ thể, theo dự kiến, nếu bão đổ vào, sẽ sơ tán gần 160.000 dân đến nơi trú ẩn an toàn. Và đến trước 12h trưa nay (24/11), việc di dời dân, tài sản của dân, lồng bè cá,… tại các khu vực xung yếu phải được hoàn tất. Các khu du lịch, khách sạn cũng phải thông báo cho du khách, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng để kịp thời hỗ trợ khách di dời đến nơi an toàn. Các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện hay phường xã phải có người trực để ứng cứu kịp thời.

Tin nhanh - Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài (Hình 2).

Nhiều phương tiện đã được neo đậu an toàn.

Tỉnh cũng phát đi thông báo yêu cầu các công ty và điện lực các huyện, thị, thành phố bố trí lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng phó, thay thế khi có sự cố về điện. Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh ngừng việc nhập hàng để bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hàng hóa,…

Và trong đêm 23/11, ông Nguyễn Xuân Sang, Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam cũng đã đi thị sát tuyến luồng trên địa bàn tỉnh BR-VT. Đồng thời, ông Sang cũng đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị chức năng để triển khai phương án chống bão. 

Tại cuộc họp, Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang cho rằng, cơn bão số 9 có đường đi phức tạp nên không được chủ quan, lơ là, phải sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, các phương tiện thủy nội địa, phương tiện nhỏ từ 3.000 tấn phải bằng mọi cách đưa vào bờ. Tàu khách tuyến bờ đảo cũng phải dừng ngay hoạt động từ sáng 24/11.

Tin nhanh - Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài (Hình 3).

Đồng Nai cũng tích cực phòng chống bão.

Cũng trong đêm 23/11, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT đã bắn pháo hiệu thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ. Pháo hiệu được bắn tại 2 địa điểm là Mũi Nghinh Phong và cầu cảng Côn Đảo. Việc bắn pháo báo hiệu nhằm mục đích thông báo tin bão khẩn cấp gần bờ, giúp bà con ngư dân biết để tránh trú an toàn.

Tin nhanh - Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài (Hình 4).

Mưa lớn trên diện rộng. (Ảnh: NĐN).

Còn tại tỉnh Đồng Nai, trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có công điện khẩn gửi các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu lực lượng chức năng tiến hành rà soát, bố trí lực lượng trực, canh gác, kiểm soát tại các khu vực giao thông bị ngập, bến đò để hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Ngoài ra còn có phương án tổ chức di dời người, tài sản của người dân ở những vùng thường xảy ra ngập sâu, vùng ven sông, suối, vùng thường xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Tin nhanh - Bão số 9: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện mưa lớn kéo dài (Hình 5).

Làng bè trên sông Đồng Nai cũng đã neo đậu phương tiện, hạn chế di chuyển.

Qua ghi nhận thực tế, do ảnh hưởng của bão số 9 nên từ rạng sáng 24/11, trên địa bàn 2 tỉnh Đồng Nai và BR-VT đã xuất hiện mưa lớn liên tục và kéo dài.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 22h ngày 23/11, vị trí tâm bão của cơn bão số 9 (bão Usagi) ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông. Cách đảo Phú Quý khoảng 210km, cách Nha Trang khoảng 220km, cách Phan Thiết khoảng 260km, cách Vũng Tàu khoảng 340km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 -1 00km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 220km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 100km.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km. Đến 10h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc, 109,0 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu và cách Phan Thiết 120km, cách Vũng Tàu 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 -10 (75 - 100km/giờ), giật cấp 12.  Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu với cường độ mạnh cấp 7 - 8.

Đến 22h ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc, 108,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa - Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết 24/11: TP.HCM có mưa rất to do ảnh hưởng cơn bão số 9

Thứ 6, 23/11/2018 | 22:00
Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, trong chiều và đêm 24/11, TP.HCM có mưa rất to (phổ biến 200-250mm) và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẩn trương phòng chống bão số 9

Thứ 6, 23/11/2018 | 18:19
Hiện tại, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện nhiều phương án phòng tránh bão để ứng phó kịp thời khi cơn bão số 9 đổ bộ vào đất liền.

Bão số 9 diễn biến phức tạp, học sinh TP.HCM có khả năng được nghỉ học

Thứ 6, 23/11/2018 | 17:06
Sáng 23/11, sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã ban hành công văn khẩn về việc khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với bão số 9 và mưa lũ.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.