Bắt cựu cử nhân Luật đi trộm xe Camry, tráo bánh xe bán lấy tiền tiêu xài

Bắt cựu cử nhân Luật đi trộm xe Camry, tráo bánh xe bán lấy tiền tiêu xài

Thứ 5, 02/07/2020 | 16:38
0
Do thất nghiệp, lại thiếu tiền trang trải, cựu cử nhân đã cùng đồng phạm trộm cắp xe ô tô Camry sau đó bán bánh xe rồi chia nhau tiền tiêu xài

PLO đưa tin, ngày 2/7, Tòa án nhân dân TP. HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Trung Dũng (SN 1982, Hải Phòng) và Trần Duy Phúc (SN 1986, Long An) về tội "Trộm cắp tài sản".

Hồ sơ vụ án cho thấy, Phúc và Dũng là nhân viên bảo vệ công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24. Đến tháng 3/2019, cả hai cùng nghỉ việc tại đây.

Thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, Phúc và Dũng bàn bạc, lên kế hoạch quay lại bãi xe mà công ty Yuki Sepre nhận trông giữ để trộm ô tô. Sau khi thống nhất, chiều ngày 25/3/2019, cả hai mặc đồng phục của công ty này rồi tới bãi giữ xe ở huyện Nhà Bè (TP. HCM) do công ty này trông giữ.

Khi đến nơi, Dũng đứng ngoài cảnh giới, Phúc chui vào trong lấy trộm một chiếc ô tô Toyota camry rồi di chuyển về TP. Tân An (Long An) để cất giấu, Dũng điều khiển xe máy chạy theo sau. Để tránh bị phát hiện, cả hai đi mua biển số giả gắn vào xe.

An ninh - Hình sự - Bắt cựu cử nhân Luật đi trộm xe Camry, tráo bánh xe bán lấy tiền tiêu xài

Các bị cáo sau phiên tòa xét xử

Tiếp đó, chúng tháo bốn bánh xe cùng một bánh dự phòng mang bán được 15 triệu đồng. Số tiền này, cả 2 chia nhau tiêu xài. Sau khi phát hiện sự việc, công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Yuki Sepre 24 đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Theo Vietnamnet, ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. HCM đã khẩn trương tiến hành vào cuộc điều tra và xác định Dũng, Phúc là thủ phạm của vụ trộm trên. Ngày 26/3/2019, công an đã tiến hành bắt giữ Dũng và Phúc.

Tại phiên tòa xét xử, Phúc khai, sau khi tốt nghiệp trường đại học Luật TP. HCM nhưng không xin được việc nên thất nghiệp, nợ nhiều tiền nên quyết định đi trộm lấy tiền trả nợ.

Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của các bị cáo gây mất trật tự xã hội, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe làm gương cho những người khác. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt mỗi bị cáo 12 năm tù, buộc cả hai phải bồi thường cho công ty Toyota Việt Nam hơn 163 triệu đồng. 

Đăng Khoa (t/h)

An ninh hình sự 24h: Ngày trả giá của những tên "yêu râu xanh" bệnh hoạn; Tài xế xe ôm sát hại vợ, đi giao hết hàng rồi ra đầu thú

Thứ 4, 01/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Ngày trả giá của những tên "yêu râu xanh" bệnh hoạn; Tài xế xe ôm sát hại vợ, đi giao hết hàng rồi ra đầu thú; Bắt giữ đối tượng sát hại hàng xóm rồi bỏ trốn vào rừng ở Sơn La...

Vụ nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng: Tất cả bị hại chưa đến trình báo

Thứ 4, 01/07/2020 | 19:00
Liên quan đến việc nữ nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ đồng, nhiều người dân địa phương đã cho người phụ nữ này vay tiền để đáo hạn ngân hàng. Trong đó, người cho vay nhiều nhất lên đến 130 tỷ đồng.

Đồng Nai: "Phi công trẻ" sát hại người tình vì món nợ 3 triệu đồng

Thứ 4, 01/07/2020 | 14:38
Mâu thuẫn trong việc nợ nần tiền bạc, đối tượng đã ra tay sát hại người tình trong nhà nghỉ, cướp tài sản rồi bỏ trốn sau đó.

Ngày trả giá của nhóm bị cáo chuyên "cứa cổ" dân nghèo ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ 3, 23/06/2020 | 19:00
Ngày 23/6, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Đặng Nghĩa, 29 tuổi, quê Thanh Hóa cùng 5 đồng phạm khác về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trong vụ án này, Nghĩa đóng vai trò là kẻ cầm đầu.
Cùng chuyên mục

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Bắt 3 đối tượng cho vay nặng lãi dưới vỏ bọc vay trả góp hàng tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:43
Các đối tượng đã cho “khách hàng” vay lãi nặng dưới vỏ bọc cho vay trả góp, lãi suất từ 3.000 - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.