Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia

Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia

Bùi Ngọc Điệp
Chủ nhật, 23/02/2020 | 06:22
0
Người đàn ông 33 tuổi, xuất lậu hơn 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 3 thùng thuốc tân dược từ Việt Nam sang Campuchia vừa bị ngành chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Người đàn ông xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia bị bắt

Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia

Chiều 22/2, ông Trần Tấn Lợi, chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, cục Hải quan tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ xuất lậu hơn 25.000 chiếc khẩu trang y tế và 3 thùng thuốc tân dược từ Việt Nam sang Campuchia qua cửa khẩu đường bộ Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.

An ninh - Hình sự - Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia

Các thùng carton chứa khẩu trang y tế xuất lậu qua Campuchia bị bị chi cục Hải quan Vĩnh Xương phát hiện, bắt giữ.

Theo đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, tại trạm kiểm soát Liên hợp đường bộ cửa khẩu Vĩnh Xương, tổ kiểm soát Hải quan - chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô (không có biển kiểm soát) chất đầy thùng carton đã vượt qua khu vực baire cổng xuất và đang qua baire cổng nhập gần phía Campuchia để nhập cảnh sang Campuchia nhưng không làm thủ tục khai báo với cơ quan Hải quan.

Phát hiện sự việc, lực lượng chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã truy đuổi và yêu cầu dừng xe lại để kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có chở 13 thùng carton, bên trong các thùng carton là khẩu trang y tế và thuốc tân dược các loại. Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh ngồn gốc của lô hàng nói trên.

Tổ kiểm soát chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đã đưa người và tang vật về chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương để làm rõ vụ việc. Tại đây, người đàn ông nay khai tên Thánh Thành Phong, sinh năm 1987, ngụ ấp Hiệp Trung, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, quốc tịch Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia (Hình 2).

Toàn bộ số khẩu trang y tế và thuốc tân dược xuất lậu được đóng cẩn thận trong các thùng giấy carton.

Kiểm tra thực tế tang vật, phát hiện bên trong 13 thùng carton có 10 thùng chứa khẩu trang y tế và 3 thùng chứa thuốc tân dược các loại. Cụ thể, gồm: thuốc tân dược hiệu DETCINCYL loại viên nén 0,5mg Dexamethason base, mỗi hội 50 vĩ x 15 viên nén, tổng cộng 27 hộp, trọng lượng 18kg, bên ngoài thể hiện xuất xứ Việt Nam; thuốc tân dược hiệu MEKO CORAMIN loại viên nén, mỗi hộp 5 vĩ x 4 viên nén, tổng cộng 480 hộp, trọng lượng 52 kg, bên ngoài thể hiện xuất xứ Việt Nam;

Khẩu trang y tế hiệu Khánh Thy loại 50 cái/hộp, tổng cộng 400 hộp, trong lượng 28 kg, trên hộp thể hiện xuất xứ Việt Nam; khẩu trang Kháng khuẩn 4 lớp, loại 50 cái/hộp, tổng cộng 100 hộp, trọng lượng 28 kg, trên hộp thể hiện xuất xứ Việt Nam.

An ninh - Hình sự - Bắt vụ xuất lậu khẩu trang y tế và thuốc tân dược số lượng lớn sang Campuchia (Hình 3).

Hơn 25.000 chiếc khẩu trang y tế xuất lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tất cả số hàng hóa nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không được khai báo hải quan khi xuất cảnh.

Theo lãnh đạo chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương, đây là vụ xuất lậu khẩu trang y tế sang Campuchia đầu tiên do chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương phát hiện, bắt giữ kể từ khi bùng phát dich Covid-19 đến nay.

Hiện, chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương đang hoàn thiện hồ sơ, niêm phong tang vật, để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đà Nẵng: Bắt xe khách cơi nới, "cõng" nhiều hàng lậu

Thứ 3, 17/12/2019 | 18:37
Qua kiểm tra, xe khách này đã tháo nhiều ghế ngồi, trên xe không có khách, chỉ có chủ hàng và tài xế. Nhiều kiện hàng không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Số hàng này là hàng điện tử, gia dụng...

Quảng Ninh: Xử lý 3.292 vụ kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu

Thứ 5, 02/01/2020 | 15:42
Năm 2019, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã phát hiện, xử lý 3.292 vụ/3.210 đối tượng vi phạm.

Đà Nẵng: Phát hiện toa tàu chứa nhiều hàng hóa nước ngoài nghi buôn lậu

Thứ 3, 26/11/2019 | 10:53
Trong toa tàu có nhiều kiện hàng hóa như mỳ sợi, rượu, bột bắp, mũ, quần áo và bàn chải đánh răng, tất cả được dán nhãn và in chữ Trung Quốc.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.