Vừa qua, Khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi Đồng 2, Tp.HCM tiếp nhận ca cấp cứu nguy kịch: bệnh nhi P.P.K. 1 tuổi ở Đồng Nai nhập viện trong tình trạng đau đớn và nguy cơ thủng thực quản do nuốt một cây kim băng dài khoảng 3 cm.
Khai thác tiền sử bệnh người nhà, trong lúc bé đang chơi, gia đình phát hiện cháu ngậm một cây kim băng. Hoảng hốt, người thân cố móc dị vật ra nhưng hành động này vô tình đẩy cây kim băng vào sâu hơn trong họng. Sau đó, bé được đưa đến bệnh viện tuyến cơ sở, rồi chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 vào giờ thứ 9 kể từ thời điểm xảy ra tai nạn.

Cháu bé 1 tuổi nuốt kim băng đã bung đầu nhọn ghim vào thành thực quản. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiến hành thăm khám và nội soi khẩn cấp. Kết quả cho thấy cây kim băng đã bung ra hình chữ L, đầu nhọn ghim vào thành thực quản gây nguy cơ thủng, xuất huyết và nhiễm trùng nặng. Đây là tình huống đòi hỏi xử lý nhanh chóng, chính xác và cẩn trọng để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của bệnh nhi.
Tiếp đó, ê-kíp liên chuyên khoa gồm Tiêu hóa - Tai Mũi Họng - Ngoại khoa, Bệnh viện Nhi đồng 2 TpHCM được huy động để hội chẩn và triển khai phương án can thiệp. Sau quá trình xử lý nội soi tỉ mỉ, các bác sĩ đã lấy được dị vật mà không cần phẫu thuật mở. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa, ca cấp cứu đã diễn ra an toàn, bé được cứu khỏi một tình huống nguy hiểm.
BS.CKII Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó trưởng khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết: "Dị vật đường tiêu hóa là tai nạn thường gặp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các kỳ nghỉ lễ hay dịp trẻ ở nhà nhiều, ít được người lớn giám sát. Những dị vật nguy hiểm mà chúng tôi thường gặp bao gồm: pin nút áo, nam châm, vật sắc nhọn, các vật có kích thước lớn (trên 2,5 cm với trẻ dưới 5 tuổi và trên 5 cm với trẻ lớn hơn)".
Bác sĩ Thủy còn nhấn mạnh nhiều trường hợp trở nên nghiêm trọng hơn do người lớn xử trí sai cách. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cha mẹ tuyệt đối không nên cố móc họng lấy ra, bởi hành động này dễ khiến dị vật trượt vào sâu hơn hoặc làm tổn thương vùng hầu họng. Ngoài ra, không được gây nôn vì nguy cơ dị vật đi lạc vào đường thở, gây hít sặc và nguy hiểm đến tính mạng.
Cách xử trí đúng là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử lý kịp thời bằng các phương pháp phù hợp như nội soi hoặc phẫu thuật nếu cần thiết.
Sự việc trên là lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh trong việc giám sát trẻ nhỏ, đặc biệt là trong giai đoạn các bé có xu hướng tò mò và đưa mọi vật vào miệng.
Lưu ý các phụ huynh cần chú ý để những vật dụng nhỏ, sắc nhọn như kim băng, pin cúc áo, hay các đồ vật tương tự xa tầm tay trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc.
Khi trẻ hóc dị vật như kim băng, cần phải làm gì?
BS.CK2 Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện Nhi đồng 2 chia sẻ:
"Dị vật đường tiêu hóa là tai nạn phổ biến ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong các kỳ nghỉ khi trẻ ở nhà nhiều hơn và ít được giám sát. Những dị vật nguy hiểm thường gặp gồm: pin nút áo, nam châm, vật sắc nhọn, vật có kích thước lớn (trên 2,5cm với trẻ dưới 5 tuổi, trên 5cm với trẻ lớn)".
- Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, bác sĩ khuyên các bậc cha mẹ tuyệt đối không nên tìm cách móc lấy dị vật vì làm như vậy dễ đẩy dị vật vào sâu hơn, hoặc làm trầy xước vùng hầu họng.
- Không nên gây nôn vì gây nôn có thể khiến dị vật đi lạc vào đường thở hoặc gây hít sặc rất nguy hiểm.
- Cách xử trí đúng là cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt để được kiểm tra và xử lý kịp thời.
Trúc Chi (t/h Lao Động, Tuổi Trẻ)