Một bé trai 2 tuổi tại bang Florida (Mỹ) đã tử vong sau khi được bác sĩ kê nhầm liều thuốc gấp 10 lần mức cho phép do lỗi xóa nhầm dấu thập phân trong đơn thuốc.
Quá đau lòng khi con trai qua đời, ngày 6/11, gia đình nạn nhân De'Markus gửi đơn kiện lên Tòa án Quận Alachua, bang Florida, cáo buộc Bệnh viện Nhi UF Health Shands (thuộc Đại học Florida) "thiếu sót y khoa" khiến bé trai tử vong oan uổng.

Bé trai 2 tuổi được chỉ định uống 1,5 mmol kali phosphat nhưng bác sĩ khi nhập đơn thuốc trên máy tính xóa dấu phẩy, khiến bệnh nhi dùng gấp 10 lần liều lượng, tử vong. Ảnh: J Brown Funeral and Cremation Services.
Báo chí đưa tin, cha mẹ De’Markus đã đưa bé đến một bệnh viện khác điều trị từ ngày 1/3/2024 do bé liên tục quấy khóc, tiêu chảy và bỏ ăn. Tại đây, De’Markus được chẩn đoán nhiễm rhinovirus và enterovirus – các loại virus thường gây bệnh đường hô hấp, như cảm lạnh thông thường.
Bé cũng được phát hiện có nồng độ kali thấp, nên khoa cấp cứu đã tiến hành truyền tĩnh mạch và chuyển bé đến bệnh viện UF Health Shands vào ngày hôm sau để được điều trị chuyên sâu hơn.
Tại UF Health Shands, các bác sĩ xác định mức kali của De’Markus “thấp đến mức nguy hiểm” và lập tức bắt đầu phác đồ điều trị. Đáng chú ý, trong ngày đầu tiên, bé được chỉ định dùng kali phosphat đường uống với liều 1,5 mmol, hai lần mỗi ngày. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, một bác sĩ đã nhập sai đơn thuốc, kê liều kali phosphat uống cao gấp 10 lần so với chỉ định ban đầu.
"Bác sĩ đã sai lầm khi chỉ định cho bé uống kali phosphat với liều gấp 10 lần liều trước đó, xóa một dấu thập phân quan trọng trong liều 1,5 mmol khiến đơn thuốc trở thành 15 mmol hai lần một ngày," đơn khiếu nại viết. Mức này được cho là cực kỳ cao với trẻ 2 tuổi.
Hồ sơ khiếu nại gia đình bé 2 tuổi cho rằng các dược sĩ và bác sĩ giám sát đã không phát hiện ra lỗi, hoặc cố tình phớt lờ, dù hệ thống máy tính của bệnh viện đã phát tín hiệu "Cờ đỏ" về liều lượng quá mức.
Điều đáng nói, việc cấp cứu được mô tả là "gặp nhiều trục trặc", khi ê-kíp y tế mất khoảng 20 phút để đặt nội khí quản cho bé, dẫn đến tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Tim bé đập trở lại sau đó, nhưng tổn thương não và các cơ quan quan trọng đã ở mức không thể hồi phục.
Bé được duy trì sự sống bằng máy thở trong 2 tuần, trải qua nhiều cơn co giật và biến chứng nặng tại phòng hồi sức tích cực. Gia đình đã quyết định rút hỗ trợ sự sống ngày 18/3/2024.
Chị Dominique Page-mẹ bé 2 tuổi, đã đệ đơn kiện Bệnh viện Đại học Florida và Bệnh viện Shands vì sơ suất y tế nghiêm trọng, yêu cầu bồi thường tối thiểu 50.000 USD cho cái chết oan uổng của con chị và những đau thương tinh thần bà phải gánh chịu.
Luật sư của gia đình, ông Jordan Dulcie, cho biết các hành vi sai sót của bệnh viện vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn chăm sóc y tế cơ bản và nhấn mạnh "không cha mẹ nào đáng phải trải qua mất mát như vậy".
Đại diện bệnh viện và bác sĩ đã từ chối bình luận về vụ việc, viện dẫn quyền riêng tư của bệnh nhân.
Trúc Chi (t/h)
