Trường hợp bé 2 tuổi ở Chiết Giang, Trung Quốc tử vong do nghẹn khi ăn kẹo gần đây được chia sẻ lại thu hút sự chú ý và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo sức khỏe đến nhiều người.
Bác sĩ Diệp Thịnh, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Y Chiết Giang, Trung Quốc đã chia sẻ về trường hợp bệnh nhi 2 tuổi mà ông đã tiếp nhận điều trị.
Bé trai được bà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, mất ý thức. Khai thác tiền sử bệnh bà của bệnh nhi cho hay, khi đang trông cháu, bà đã đưa cậu bé một que kẹo phô mai dẻo. Cậu bé rất thích nên ăn rất nhanh, sau đó bị nghẹn.
Ngay khi phát hiện cháu có biểu hiện lạ, bà ngoại đã thực hiện biện pháp cấp cứu Heimlich (phương pháp sử dụng áp lực tay của người cứu hộ để đẩy dị vật ra khỏi đường thở) để giúp cháu nôn ra dị vật nhưng không thành công. Thấy cháu không có phản ứng, người bắt đầu tím tái người bà ngay lập tức gọi cấp cứu và đưa cháu đến bệnh viện Nhi để điều trị.

Bé trai được cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã không qua khỏi. Ảnh: Sohu.
Tại bệnh viện, dị vật đã được lấy ra, nhưng tình trạng của cậu bé vẫn rất nguy kịch, phải theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bà của bé vô cùng lo lắng, túc trực ngoài phòng bệnh suốt cả đêm mong rằng cháu sẽ khỏi bệnh. Tuy nhiên, sáng hôm sau, bệnh nhi đã tử vong.
Bác sĩ Diệp Thịnh cho biết do cậu bé bị ngạt thở trong thời gian dài, gây thiếu oxy lên não, khiến não bộ bị tổn thương nghiêm trọng.
"Ngạt thở do dị vật kẹt trong đường hô hấp là nguyên nhân tử vong phổ biến tại Hồi sức tích cực của viện chúng tôi. Các loại thực phẩm có kết cấu tròn trơn, dai dẻo như kẹo phô mai dẻo, thạch, quả nho,... hoặc các loại hạt rất dễ trượt vào đường hô hấp và gây ngạt thở", bác sĩ Diệp Thịnh lý giải.
Khi nghe tin cháu mình đã tử vong người bà bật khóc, ngã quỵ xuống đất. Bà vô cùng hối hận vì đã cho cháu ăn kẹo phô mai dẻo, khiến cháu bị nghẹn.
Cách phòng hóc dị vật ở trẻ nhỏ, không phải ai cũng biết
Hàng năm, tại các khoa cấp cứu luôn tiếp nhận những ca hóc dị vật đường thở ở trẻ em. Vì vậy bên cạnh việc gia đình luôn chú ý quan sát, theo dõi trẻ nhỏ thì người lớn cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nhận biết, xử trí khi trẻ hóc dị vật đường thở để chấm dứt những tai nạn thương tâm nêu trên.
Trong thực tế trẻ hay hóc dị vật có thể là thức ăn, hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt ở thanh quản hoặc khí quản, dị vật có thể khiến trẻ ngưng thở, ngưng tim chỉ sau vài phút nếu không được xử trí đúng cách.
Hầu hết các ca tử vong do hóc dị vật đều có điểm chung là trẻ nhỏ ăn thực phẩm có hạt hoặc kích thước không phù hợp, ăn trong tư thế không an toàn và người lớn thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu.
Đặc biệt mùa hè là thời điểm các loại trái cây như nhãn, vải, chôm chôm, mít… được sử dụng phổ biến trong các gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ hóc dị vật cao nếu để trẻ nhỏ tự ăn hoặc ăn không đúng cách.
- Tuyệt đối không đưa tay móc họng trẻ: Để phòng hóc dị vật, các chuyên gia khuyến cáo, khi trẻ có dấu hiệu bị hóc dị vật như ho sặc, tím tái, không thở được, mất ý thức,… phụ huynh tuyệt đối không đưa tay móc họng trẻ nếu không thấy dị vật rõ ràng trong miệng. Việc này có thể khiến dị vật chui sâu hơn, gây tắc hoàn toàn.
- Sơ cứu đúng cách: Sau khi sơ cứu, hãy đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Đặc biệt, người lớn trong gia đình cần luôn giám sát trẻ khi ăn, đặc biệt với thực phẩm có hạt, xương hoặc cứng.
Minh Hoa (t/h)
