Thời gian qua có không ít trường hợp trẻ bị vắt chui vào mũi. Điển hình bé 4 tuổi đi tắm ở suối bị vắt chui vào mũi lúc nào không hay.
Khai thác tiền sử bệnh nhi, gia đình bé cho biết trước khi vào viện khoảng 3 tuần, bé có đi tắm suối và khi trở về, thi thoảng bị chảy máu mũi bên phải. Thấy chảy máu rồi tự cầm nên bố mẹ trẻ chỉ vệ sinh bằng nước muối sinh lý. Đến khi làm vệ sinh mũi cho con, thấy có dị vật thò ra cửa mũi, khều mãi không ra, bố mẹ vội đưa con tới bệnh viện kiểm tra thì phát hiện có ký sinh chui vào mũi.
Tại viện qua thăm khám nội soi, bác sĩ phát hiện một con vắt còn sống, dài khoảng 3 cm, đang bám chặt trong hốc mũi trẻ. Bác sĩ đã gắp dị vật ra ngoài an toàn. Hiện sức khỏe bé đã ổn định.

Dị vật trong mũi bé 4 tuổi là một con vắt còn sống dài 3cm.
Theo các chuyên gia trẻ nhỏ dễ bị vắt chui vào mũi khi tắm hoặc uống nước khe, suối. Vắt thường bám rất chặt, hút máu gây chảy máu cam kéo dài, thiếu máu, thậm chí nguy hiểm tính mạng nếu không phát hiện kịp thời.
BsCKII. Nguyễn Thanh Huyền – Phó Trưởng khoa Tai Mũi Họng khuyến cáo phụ huynh không nên để trẻ uống hay tắm trực tiếp ở sông, suối; đồng thời nếu trẻ có biểu hiện bất thường như chảy máu cam nhiều lần, khó thở, cần đưa đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
- Khi bị vắt rừng (hoặc đỉa) chui vào đường thở, biểu hiện thường thấy là cảm giác khó chịu ở mũi, xì mũi, nghẹt mũi, chảy máu mũi.
- Để hạn chế nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nói chung và vắt nói riêng, người dân cũng cần tuân theo một số nguyên tắc an toàn trong ăn uống như "ăn chín, uống sôi", ăn rau sống phải rửa thật sạch dưới vòi nước chảy.
- Giữ thói quen rửa tay sạch sẽ trước, sau bữa ăn và sau khi đi vệ sinh.
Trúc Chi (t/h Sức khỏe & Đời sống, Tri Thức)
