Bé trai 8 tuổi nghịch dại, bác sĩ kinh ngạc phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong bụng

Bé trai 8 tuổi nghịch dại, bác sĩ kinh ngạc phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong bụng

Thứ 5, 18/12/2025 19:00 GMT+7

Con trai 8 tuổi nuốt phải dị vật nguy hiểm, người mẹ hốt hoảng đưa con đi cấp cứu. Ê-kíp bác sĩ "thót tim" phát hiện chiếc đinh nhọn kẹt ở tá tràng, suýt gây thủng ruột, viêm phúc mạc đe dọa tính mạng.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên mới thực hiện ca cấp cứu nghẹn thở, 2 giờ cân não giữ mạng sống cho bé 8 tuổi bị chiếc đinh nhọn 5 cm mắc kẹt trong ruột non.

Theo đó, tối 5/12, Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Yên tiếp nhận bé trai 8 tuổi (Phú Thọ) trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, nuốt phải dị vật sắc nhọn dài khoảng 5 cm, đi sâu qua dạ dày, mắc kẹt tại tá tràng (đầu ruột non).

Bé trai 8 nghịch dại, bác sĩ kinh ngạc phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong bụng - Ảnh 1.

Khai thác tiền sử bệnh, người nhà bệnh nhi cho biết, sau bữa tối bé nghịch chiếc cặp tóc của bà bị hỏng. Bé dùng miệng giữ chiếc đinh để "sửa", rồi vô tình nuốt trôi. Mẹ bé hoảng loạn, nhưng phản xạ nhanh, sơ cứu kịp thời và đưa con đến viện chỉ trong 30 phút.

Nhưng khi nội soi kiểm tra, bác sĩ và cả ê-kíp cũng phải thót tim, chiếc đinh nhọn nằm kẹt ở tá tràng chỉ cần chậm thêm, nguy cơ thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ lập tức triển khai nội soi cấp cứu dưới gây mê. Ca thủ thuật kéo dài gần 2 giờ "cân não", bởi bệnh nhi còn nhỏ, dị vật vừa nhọn vừa nằm sâu. Chỉ một sai lệch cực nhỏ có thể khiến tá tràng bị rách thủng, buộc phải mổ mở ổ bụng, khi đó mọi chuyện có thể rẽ sang hướng khác.

Bé trai 8 nghịch dại, bác sĩ kinh ngạc phát hiện thứ "đáng sợ" bên trong bụng - Ảnh 2.

Hình ảnh đinh dài 5cm được lấy ra từ trong bụng bệnh nhi.

Ê-kíp đã gắp thành công chiếc đinh ra ngoài, không gây tổn thương đường tiêu hóa. Bé tỉnh táo ngay sau thủ thuật.

Sau khi gắp thành công chiếc đinh mẹ bé nghẹn ngào: "Lúc thấy con nuốt dị vật, tôi hoảng loạn nhưng cố gắng sơ cứu rồi đưa con đi viện ngay. Nhờ bác sĩ và bệnh viện mà cháu đã được cứu…".

Những sai lầm thường gặp khi sơ cứu hóc dị vật

- Mất bình tĩnh, không xác định được trẻ có thực sự bị hóc dị vật hay không.

- Dùng tay hoặc vật dụng thò vào miệng trẻ để móc dị vật, khiến dị vật chui sâu hơn hoặc gây tổn thương vùng hầu họng.

- Cho trẻ ăn cơm, hoa quả… theo mẹo dân gian, làm tình trạng nặng hơn.

- Vuốt xuôi ngực khi trẻ sặc hoặc nghẹn – đây là hành động sai, dễ khiến dị vật đi sâu vào đường thở.

Cách phòng tránh hóc dị vật ở trẻ

- Luôn quan sát, giám sát trẻ nhỏ khi chơi hoặc ăn uống.

- Để xa tầm tay trẻ các đồ vật nhỏ, tròn, trơn hoặc có đầu nhọn như đinh, ốc vít, bút, đồng xu, pin, kim, tăm…

- Dạy trẻ không ngậm đồ vật, đồ chơi.

- Không ép trẻ ăn khi đang khóc; không cho nô đùa trong lúc ăn.

- Tránh cho trẻ ăn thực phẩm dễ hóc như lạc, thạch, nhãn, hướng dương, chôm chôm…

- Tập cho trẻ kỹ năng nhai kỹ, nuốt chậm.

Trúc Chi (t/h Tri Thức & Cuộc Sống, Sức khỏe & Đời sống)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.