Tại một bệnh viện ở Ahmedabad, các bác sĩ đã gặp phải một trường hợp hiếm gặp. Một bé trai 7 tuổi đến từ Ratlam, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, đã phải vật lộn với chứng đau bụng, nôn mửa liên tục và sụt cân trong gần hai tháng. Tình trạng của bé khiến gia đình lo lắng và các bác sĩ bối rối, cho đến khi các xét nghiệm chuyên sâu phát hiện ra điều gì đó bất thường bên trong dạ dày của bé.
Theo Giám đốc Bệnh viện Dân sự, Tiến sĩ Rakesh Joshi, người đã trả lời phỏng vấn với PTI, cậu bé trước đó đã được phẫu thuật tại một bệnh viện tư ở Madhya Pradesh nhưng vẫn tiếp tục đau đớn. Sau khi nhập viện tại Ahmedabad, các bác sĩ đã chụp CT và nội soi. Họ ngạc nhiên khi thấy một cục tóc và một sợi dây giày nằm trong dạ dày của cậu bé.
Đội ngũ y tế tại Bệnh viện Dân sự đã quyết định tiến hành phẫu thuật mở bụng, một thủ thuật phẫu thuật phức tạp. Trong quá trình phẫu thuật, họ đã cắt bỏ thành công khối u bất thường. Xét nghiệm được thực hiện một tuần sau đó đã xác nhận không còn sót lại gì trong dạ dày. Ca phẫu thuật không chỉ giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn mà còn thể hiện trình độ chuyên môn của đội ngũ y tế đã xử lý ca bệnh khó khăn này.

Sau đó, các bác sĩ giải thích rằng đứa trẻ bị mắc chứng bệnh gọi là trichobezoar, tình trạng tóc bị nuốt vào tạo thành một cục cứng, bết dính bên trong dạ dày.
Tình trạng này, mặc dù hiếm gặp, có thể gây đau bụng dữ dội, buồn nôn, nôn, sụt cân, táo bón và trong một số trường hợp, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm nếu không được điều trị. Việc có thêm dây giày khiến trường hợp này càng hiếm gặp hơn.
Những nỗ lực của bệnh viện không chỉ dừng lại ở phẫu thuật. Một bác sĩ tâm thần cũng được mời đến để tư vấn cho cậu bé. Các bác sĩ chia sẻ rằng bước này rất quan trọng để cậu bé không tái phát thói quen nuốt vật lạ. Sau khi được tư vấn và chăm sóc, cậu bé dần hồi phục và được xuất viện.
P.Linh (T/h)