Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phòng, chống dịch vừa cứu người

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phòng, chống dịch vừa cứu người

Thứ 2, 05/07/2021 | 18:47
0
Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (ĐKTƯ) vừa cứu người, đảm bảo tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực ĐBSCL.

Thực hiện mục tiêu kép

Chiều 5/7, Bs.CK2 Phạm Thanh Phong - Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch Covid-19 và điều trị thành công nhiều trường hợp phẫu thuật tim nặng, cứu sống bệnh nhân.

Theo Bs.CK2 Phạm Thanh Phong, trong thời gian 4 tuần, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho 4 bệnh nhân mắc bệnh tim nặng; không phải chuyển viện lên tuyến trên. Trong đó, trường hợp đặc biệt là bệnh nhân Nguyễn Văn H., sinh 1964, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân là đối tượng chính sách hiện đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Long).

Sự kiện - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phòng, chống dịch vừa cứu người

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân có tiền căn rung nhĩ, hẹp khít van hai lá nhiều năm. 6 năm trước bị đột quỵ gây biến chứng liệt nửa người phải và mất ngôn ngữ. 3 năm gần đây, do hoàn cảnh neo đơn, bệnh nhân được Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long nhận chăm sóc, nuôi dưỡng.

Trong thời gian ngắn gần đây, bệnh nhân phải trải qua 2 lần phẫu thuật lấy huyết khối động mạch chậu - đùi hai bên do cục máu đông hình thành từ rung nhĩ, hẹp khít van hai lá gây tắc động mạch chậu - đùi hai bên đe dọa hoại tử hai chi dưới.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã khám, hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân. Bs.CK2 Lâm Việt Triều Khoa Phẫu thuật tim cho biết: Hẹp van hai lá và rung nhĩ là nguyên nhân thường gặp gây tắc mạch cơ quan đích do huyết khối và gây ra các hậu quả trầm trọng đe dọa tính mạng bệnh nhân.

Mục đích của Phẫu thuật tim trên bệnh nhân này không nhằm cải thiện tình trạng di chứng tổn thương não mà để điều trị tình trạng tim mạch, cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân và tránh tắc mạch  tái phát .

Ngày 22/6, ê-kip bác sĩ phẫu thuật tim đã tiến hành thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau thời gian điều trị tích cực, bệnh nhân H. hồi phục tốt và ra viện vào ngày 2/7.

Đảm bảo nhiệm vụ chính trị chăm sóc sức khỏe

Theo Bs.CK2 Phạm Thanh Phong, bệnh viện đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch chặt chẽ, vừa đảm bảo công tác chuyên môn điều trị cho bệnh nhân nặng, nguy kịch từ tuyến trước chuyển đến bằng các phương pháp hiện đại, vì mục tiêu sức khỏe tốt nhất và sự an toàn của người bệnh, thân nhân nuôi bệnh và nhân viên y tế.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là tuyến cuối của Bộ Y Tế  tại khu vực ĐBSCL: Đảm bảo nhiệm vụ chính trị chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực ĐBSCL vừa sẵn sàng cấp cứu, điều trị những bệnh nhân nặng, nguy kịch từ tuyến dưới chuyển đến. Sẵn sàng chi viện cho tuyến dưới khi có yêu cầu chống dịch.

Sự kiện - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phòng, chống dịch vừa cứu người (Hình 2).

Bệnh nhân H. hồi phục tốt sau phẫu thuật.

Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đặt ra mục tiêu, yêu cầu cao nhất là bảo vệ an toàn cho thầy thuốc và bệnh nhân, bảo đảm công tác phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của bệnh viện đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng loạt các biện pháp chủ động phòng ngừa tối đa, giữ an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn bệnh viện trong phòng chống dịch.

“Đến thời điểm hiện tại, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vẫn an toàn. Tất cả các xét nghiệm định kỳ của nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân nuôi bệnh, các bộ phận liên quan đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR”, Bs.CK2 Phạm Thanh Phong cho biết.

Thanh Lâm

Hơn 3 giờ phẫu thuật nối thành công bàn tay bệnh nhân bị đứt lìa

Thứ 2, 14/06/2021 | 11:57
Một bệnh nhân bị đứt lìa bàn tay, lộ xương và mất khá nhiều máu vừa được ê-kíp bác sĩ phối hợp nối thành công.

Cứu sống bệnh nhân vỡ gan phức tạp do tai nạn không cần phẫu thuật

Thứ 4, 02/06/2021 | 11:33
Một nữ bệnh nhân đa thương do tai nạn giao thông làm vỡ gan phức tạp vừa được ê-kíp bác sĩ cứu sống mà không cần phẫu thuật.

Phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân trật khớp gối nguy cơ đoạn chi

Thứ 2, 10/05/2021 | 12:56
Trật khớp gối do chấn thương là một tổn thương hiếm gặp nhưng nặng có nguy cơ đoạn chi, biến chứng nguy hiểm.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.