Bệnh viện Nguyễn Trãi ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân từ người hiến tặng

Bệnh viện Nguyễn Trãi ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân từ người hiến tặng

Thứ 2, 26/10/2020 | 21:34
0
Các bác sĩ khoa Mắt bệnh viện Nguyễn Trãi đã tiến hành ghép giác mạc cho hai bệnh nhân, từ nguồn giác mạc của bệnh nhân ung thư hiến tặng.

Ngày 26/10, các bác sĩ bệnh viện Mắt Nguyễn Trãi, TP.HCM vừa tổ chức công bố đã tiến hành ghép giác mạc cho 2 trường hợp bệnh nhân khó khăn từ nguồn giác mạc của một bệnh nhân ung thư hiến tặng.

Tại buổi họp báo bác sĩ Trần Thanh Danh, Trưởng khoa Mắt bệnh viện Mắt Nguyễn Trãi cho biết: “Người hiến giác mạc là bà H.T.Th, SN 1957, sống tại phường 11, quận Tân Bình, TP.HCM.

Bà Th. bị ung thư vài năm nay và đã đăng ký hiến giác mạc tại Đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Sáng 19/10, bà Th. nguy kịch và mất tại nhà riêng lúc 6h30. Nhận được tin báo, nhân viên Ngân hàng Mắt của hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM đã đến lấy 2 giác mạc của người mất lúc 7h20 đem về Ngân hàng Mắt của Hội bảo quản.

Sau đó, Hội tiến hành sàng lọc danh sách và tìm được 2 trường hợp phù hợp có hoàn cảnh khó khăn để ghép giác mạc.

Trường hợp thứ 1 là anh L.Đ.Kh, SN 1993, quê huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, hiện sinh sống ở tỉnh Tây Ninh. Anh Kh. lập gia đình, nhưng bị tai nạn lao động 3 năm trước.

Hiện tại, anh làm nghề bảo trì máy móc, nên ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, sinh hoạt hàng ngày. Bệnh nhân đã đăng ký ghép giác mạc nhân đạo tại hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM cách đây vài tháng.

Anh L.Đ.Kh, người được hiến tặng ghép giác mạc mắt tại Bệnh viện Nguyễn Trãi chia sẻ: “Cách đây 3 năm nay em làm trong một công ty. Do vô tình, em bị tai nạn lao động, cái dằm vào mắt làm cho em bị đau giác mạc, nhức đầu, khó khăn đi lại.

Em xin chân thành cảm ơn người hiến tặng giác mạc mắt và gia đình họ cùng đội ngũ bác sĩ bệnh viện Mắt Nguyễn Trãi”.

Trường hợp thứ 2 là anh. P.V.C, SN 1987, quê huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Anh C. lập gia đình có con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn. Bệnh nhân bị sẹo giác mạc mắt phải từ lúc 4 tuổi vì di vật bay vào mắt trong lúc làm đồng.

Từ đó, bệnh nhân gần như không còn thấy gì. Hiện, bệnh nhân làm thợ hồ tại Bình Dương. Bệnh nhân đăng ký ghép giác mạc nhân đạo tại hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM.

Dân sinh - Bệnh viện Nguyễn Trãi ghép giác mạc cho 2 bệnh nhân từ người hiến tặng
Hai bệnh nhân cùng đội ngũ y, bác sĩ kho Mắt bệnh viện Nguyễn Trãi.

Trước đó, ngày 23/10, 2 bệnh nhân đã đến bệnh viện Nguyễn Trãi thực hiện các ca ghép giác mạc nhân đạo. Ekíp bác sĩ khoa Mắt bệnh viện Nguyễn Trãi đã tiến hành gây tê và ghép giác mạc Mắt lần lượt cho anh P.V.C và anh L.Đ.Kh.

Mỗi ca phẫu thuật ghép giác mạc thực hiện trong 45 phút và diễn ra thuận lợi. Sau khi hoàn thành ca ghép giác mạc, 2 bệnh nhân đã tỉnh táo và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sức khỏe tại khoa Mắt.

Ngày 26/10, các bác sĩ tiến hành tháo băng mắt, thực hiện các thủ tục để 2 bệnh nhân xuất viện.

Được biết, 2 bệnh nhân trên là các ca ghép giác mạc mắt nhân đạo thứ 48 và 49 mà bệnh viện Mắt Nguyễn Trãi và hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM phối hợp thực hiện.

Hoạt động này giúp tìm lại ánh sáng đã mất cho nhiều trường hợp nghèo khổ, bất hạnh. Ngoài nguồn giác mạc của người hiến tặng, chi phí ghép giác mạc của bệnh nhân sẽ do hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM chi trả. 

Bác sĩ Danh thông tin thêm, được sự đồng ý của gia đình người hiến tặng giác mạc mắt, các bác sĩ khoa Mắt bệnh viện Nguyễn Trãi sẽ lo phần mai táng cho người hiến tặng.

Trần Thị Hằng

Cô gái mắt sưng tấy nhập viện sau phẫu thuật tại một spa ở Huế

Thứ 3, 06/10/2020 | 14:33
Một người dân ở Huế phản ánh mắt bị sưng tấy, thâm đen và phải nhập viện sau khi phẫu thuật ở một spa trên địa bàn.

Mục sở thị phòng phẫu thuật của thế giới tương lai

Thứ 6, 25/09/2020 | 10:24
Trong tương lai, những chú robot thông minh sẽ làm nhiệm vụ cứu bệnh nhân khỏi bàn tay tử thần.

Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 khoảng 6 - 6,5%

Thứ 6, 18/09/2020 | 10:29
Chính phủ yêu cầu các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan với dịch bệnh. Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng trưởng ở mức cao nhất, vừa quyết liệt phòng, chống dịch bệnh.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Chủ động ứng phó thiếu nước sinh hoạt cao điểm mùa khô

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:00
Hiện đã bước vào cao điểm mùa khô, nhiệt độ nóng lên từng ngày dẫn đến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân khu vực nông thôn trên địa bàn tăng cao.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
     
Nổi bật trong ngày

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.