Bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Cao Trí

Võ Công Thư
Thứ 2, 11/03/2024 | 16:35
0
Bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, việc xảy ra với bị cáo Nguyễn Cao Trí có lẽ là tai nạn của Trí và mong HĐXX giảm nhẹ trách nhiệm hình phạt cho Trí.

Sáng ngày 11/3, TAND TP.Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Tham ô tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan vừa là bị cáo, bị cáo buộc vai trò cầm đầu, chiếm đoạn trên 304.000 tỷ đồng của SCB; vừa được xác định là bị hại trong hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella.

Hồ sơ điều tra - Bị cáo Trương Mỹ Lan xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Nguyễn Cao Trí

Bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa.

Về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cáo trạng cáo buộc đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí như sau: từ năm 2017 đến năm 2020, bị cáo Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của bị cáo Trí, gồm: 31,22% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Công nghiệp, thỏa thuận bán vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh).

Bị cáo Lan nhiều lần chuyển tiền cho Trí thông qua Hồ Quốc Minh (người được Lan nhờ đứng tên hộ cổ phần) để thanh toán.

Do nhận nhiều khoản tiền từ bị cáo Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1/2021, Trí gặp Lan tại một nhà hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất chốt các khoản bị cáo Lan đã chuyển cho bị cáo Trí tổng cộng 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, bị cáo Trí đã chỉ đạo soạn thảo, ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh. Cùng ngày, bị cáo Trí ký giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.

Khi biết Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 07/10/2022, thì đến ngày 21 và 22/10/2022, bị cáo Trí đã chỉ đạo Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Cao su Công nghiệp; điều chỉnh giá và thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang rồi hẹn gặp và yêu cầu Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan ký hồ sơ thanh lý Hợp đồng đã được soạn trước.

Sau đó, bị cáo Trí đưa cho các cá nhân đứng tên hộ ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý, ghi lùi ngày trong các văn bản. Việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các biên bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Cao Trí thừa nhận cáo trạng truy tố mình là đúng. Theo bị cáo Trí, từ cuối năm 2017, mình và bà Lan có quen biết với nhau và đã ký nhiều hợp đồng làm ăn qua lại giữa các công ty của bị cáo Trí và bà Lan. Thông qua các hợp đồng, bị cáo lan đã chuyển cho Trí khoảng 800 tỷ đồng, nhưng khi đối chiếu công nợ, hai bên thống nhất là 1.000 tỷ đồng.

“Trong các giao dịch với bị cáo, chị Lan đều cho môi giới đứng tên. Khi chị Lan bị bắt, tôi không muốn ảnh hưởng vì liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Thời điểm đó, truyền thông đưa tin ảnh hưởng hệ thống của bị cáo có liên quan đến hệ thống của chị Lan. Việc này ít nhiều ảnh hưởng đến hệ thống kinh doanh của bị cáo nên bị cáo muốn tách bạch”, bị cáo Trí khai.

Theo bị cáo Trí, khi nhận thức được mọi việc không đơn giản và trước khi bị khởi tố, bị cáo Trí đề nghị được trả lại toàn bộ số tiền đã nhận phát sinh từ các giao dịch hợp đồng với hệ thống của bị cáo Lan nhưng không được chấp nhận.

“Bị cáo không có ý kiến gì về tội danh, bị cáo chỉ nói thêm bối cảnh và mong muốn được khắc phục toàn bộ thiệt hại bằng tiền mặt”, bị cáo Trí khai.

Được xác định vai trò bị hại từ hành vi của bị cáo Nguyễn Cao Trí, Trương Mỹ Lan không có ý kiến gì về cáo trạng cáo buộc bị cáo Trí. Bị cáo Lan cho biết quan hệ giữa mình và Trí là quan hệ bạn bè.

“Khi tôi bị bắt, tôi không có tâm trí để nhớ hết tất cả mọi chuyện. Về hành vi của Trí, tôi nghĩ đây là tai nạn của Trí. Tại cơ quan điều tra, tôi đã có đơn yêu cầu làm rõ, đến nay Trí cũng đã thừa nhận hành vi nên tôi không có ý kiến gì, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho Trí”, bị cáo Trương Mỹ Lan nói.

Được bị cáo Trương Mỹ Lan xin giảm nhẹ hình phạt, Nguyễn Cao Trí gửi lời cảm ơn tới bị cáo Lan.

Quá trình điều tra, Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận. Ngoài ra, bị cáo Trí đã khắc phục toàn bộ thiệt hại xuất phát từ hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ gần 94 tỷ đồng tiền mặt tại thời điểm khám xét nhà bị cáo Trí. Gia đình bị cáo Trí nộp khắc phục tổng số tiền hơn 640 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT. Đồng thời, Cơ quan CSĐT kê biên 7 bất động sản do vợ chồng Trí đứng tên, có giá trị hơn 266 tỷ. Tổng số tiền khắc phục hậu quả của bị cáo Trí là hơn 1.000 tỷ đồng.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Trương Mỹ Lan khai gì tại tòa về số cổ phần nắm giữ ở SCB?

Thứ 2, 11/03/2024 | 12:02
Khai tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết tổng cổ phần của gia đình bị cáo tại SCB chỉ chiếm chưa tới 15% và bị cáo không tham gia chi phối, điều hành SCB.

Xét xử vụ Vạn Thịnh Phát: Chồng bị cáo Trương Mỹ Lan thừa nhận hành vi sai phạm

Thứ 6, 08/03/2024 | 16:23
Bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Trương Mỹ Lan) thừa nhận hành vi sai phạm của mình tại phiên tòa xét xử và mong muốn được khắc phục hậu quả.

Lý do một số người giúp sức cho Trương Mỹ Lan nhưng không bị xử lý hình sự

Thứ 4, 06/03/2024 | 16:07
Một số cá nhân giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng SCB, nhưng không bị xử lý hình sự do họ chỉ làm công ăn lương, vai trò phạm tội thứ yếu.
Cùng tác giả

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
Cùng chuyên mục

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Công bố nguyên nhân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:44
Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Yên Bái, nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong là do nhân viên cân băng liệu dùng cán chổi chọc vào rơle đóng điện khiến máy nghiền số 3 quay.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

5 án tử hình, 1 chung thân trong vụ án có 6 bị cáo

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:15
Với cáo buộc vận chuyển gần 180kg từ Campuchia về TP.HCM, 5 bị cáo phải trả bằng chính mạng sống; một bị cáo khác nhận án chung thân vì có nhiều tình tiết giảm nhẹ.