Bị kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ, Nhiệt điện Phả Lại nói gì?

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 4, 23/08/2023 | 11:14
0
Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của Nhiệt điện Phả Lại, đơn vị kiểm toán là Công ty Deloitte đã đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ.

Theo đó, đơn vị kiểm toán nhắc đến việc Nhiệt điện Phả Lại (HoSE: PPC) phải chịu mức nộp phạt hành chính về vi phạm môi trường là 3,92 tỷ đồng cùng với hình phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức thực hiện hình phạt bổ sung này.

Tại ngày báo cáo, phía Nhiệt điện Phả Lại đang thực hiện các biện pháp khắc phục và tiếp tục làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền để PPC tiếp tục hoạt động sản xuất theo kế hoạch huy động nguồn điện.

Đơn vị kiểm toán không thu thập được đầy đủ thông tin thích hợp về sử dụng giả định hoạt động liên tục trong việc trình bày báo cáo của công ty do các phương án hoạt động sẽ phụ thuộc vào phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.

Về vấn đề này, Nhiệt điện Phả Lại cho biết, công ty đang tích cực phối hợp với cấp thẩm quyền, các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định về xử phạt đình chỉ hoạt động. Trong khi chờ quyết định của cấp thẩm quyền, công ty đang duy trì vận hành tối thiểu các tổ máy có hệ thống lọc bụi tĩnh điện đáp ứng, dừng các tổ máy có hệ thống lọc bụi đang bị sự cố. 

Hồ sơ doanh nghiệp - Bị kiểm toán nêu loạt ý kiến ngoại trừ, Nhiệt điện Phả Lại nói gì?

Tại báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của Nhiệt điện Phả Lại, đơn vị kiểm toán đã đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, trong kỳ Nhiệt điện Phả Lại đã thực hiện điều chỉnh hồi tố khoản doanh thu thoái hoàn chưa ghi nhận trong năm 2022.

Về vấn đề này, phía công ty cho biết, tháng 4/2022, đơn vị kiểm định các máy biến điện áp (TU) mới phát hiện ra sai số của các máy biến điện áp. Khi xác định số liệu quá khứ thì thấy có điểm sai số từ năm 2018. Do phần máy biến điện áp, 5 năm mới thực hiện kiểm định 1 lần.

Vì vậy đến năm 2022, bên mua và bên bán tạm thời xác định kiểm định và phát hiện sai sót từ tháng 12/2018 đến tháng 3/2022. Kể từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022, các bên bao PPC, Công ty Mua bán Điện, Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã họp nhiều lần để xây dựng phương pháp tính sai số nêu trên.

Sau một thời gian tính toán và hoàn thiện hồ sơ, các bên thống nhất được sản lượng, giá trị truy thu thoái hoàn.

Cụ thể, sản lượng thoái hoàn là 106,7 triệu kWh, doanh thu thoái hoàn là 185,8 tỷ đồng. Hồi tố vào số dư đầu kỳ của báo cáo tài chính năm 2023.  Ngoài ra, trong kỳ Nhiệt điện Phả Lại cũng đã thực hiện ghi nhận chi phí sửa chữa lớn theo thực tế phát sinh và phân bổ vào giá vốn hàng bán khi công trình sửa chữa lớn hoàn thành đưa vào sử dụng.

Về vấn đề chi phí sửa chữa lớn, tại báo cáo tài chính giữa niên độ 2022, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh trong kỳ theo hướng dẫn của chế độ kế toán EVN.

Theo đó, chi phí sửa chữa lớn được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ dựa trên kế hoạch sửa chữa lớn hàng năm được phê duyệt bởi HĐQT và được điều chỉnh vào cuối năm dựa trên cơ sở chi phí thực tế phát sinh.

Chi phí của các công trình sửa chữa lớn đã phát sinh nhưng chưa quyết toán được theo dõi trên số dư tài khoản Xây dựng cơ bản dở dang, đồng thời với tài khoản Chi phí phải trả ngắn hạn trên bảng cân đối kế toán. Khi quyết toán các công trình sửa chữa lớn tài sản cố định, giá trị quyết toán sẽ được hạch toán bù trừ giữa hai khoản mục trên.

Cách hạch toán như hướng dẫn của chế độ kế toán EVN có sự khác biệt so với hướng dẫn của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 18, mà theo đó một khoản dự phòng chỉ được ghi nhận khi doanh nghiệp có nghĩa vụ pháp lý hiện tại hoặc liên đới do kết quả của một sự kiện trong quá khứ có thể ước tính một cách đáng tin cậy, và chắc chắn sẽ làm giảm sút các lợi ích kinh tế trong tương lai để thanh toán các khoản nợ phải trả do nghĩa vụ đó.

Tại báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc 30/6/2023, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận chi phí sửa chữa lớn theo thực tế phát sinh. Chi phí sửa chữa lớn này được ghi nhận vào giá vốn hàng bán khi công trình sửa chữa lớn hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Chi phí sửa chữa lớn của các công trình sửa chữa chưa hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng tại thời điểm cuối kỳ được theo dõi trên tài khoản chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang.

Năng lượng REE đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Phả Lại

Thứ 3, 22/08/2023 | 17:05
Công ty con của Cơ Điện Lạnh tiếp tục muốn thoái vốn tại Nhiệt điện Phả Lại khi đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu PPC, giảm sở hữu từ 23,52% xuống còn 23,06%.

Bị phạt gần 4 tỷ đồng, đình chỉ hoạt động 1 năm: Nhiệt điện Phả Lại nói gì?

Thứ 6, 28/07/2023 | 11:12
Ngoài bị phạt 3,9 tỷ đồng, Nhiệt điện Phả Lại còn bị Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đình chỉ hoạt động 12 tháng do vi phạm pháp luật về môi trường.
Cùng tác giả

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.

Nắng nóng gay gắt khiến tiêu thụ điện toàn quốc lên cao kỷ lục

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:39
Theo EVN, hiện mới vào mùa nắng nóng ở miền Bắc nên dự báo nhiều khả năng tiếp tục tăng lên trong những tháng tiếp theo.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Bình quân mỗi tháng có 20.300 DN thành lập mới và quay lại hoạt động

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 81.300 doanh nghiệp, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất siêu 8,4 tỷ USD

Thứ 2, 29/04/2024 | 09:45
4 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 238,88 tỷ USD - tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Hoà Phát sắp phát hành 581 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 64.000 tỷ

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:16
Hòa Phát vừa công bố phương án chi tiết phát hành 581,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Thua lỗ kéo dài, HAGL Agrico cắt giảm 75% chi phí lương nhân viên

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:05
Thua lỗ trong 12 quý liên tiếp khiến khoản lỗ luỹ kế của HAGL Agrico tính tới cuối quý I/2024 là 8.149 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn 2.487 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Sông Ba “khai tử” dự án thủy điện Krông H’Năng 2

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:06
Sau 15 năm được cấp Giấy phép chứng nhận đầu tư, dự án này vẫn chưa thể thực hiện nên doanh nghiệp quyết định "khai tử".
     
Nổi bật trong ngày

[E] Chuyển đổi số - công cụ hỗ trợ đắc lực của bất động sản KCN

Thứ 3, 30/04/2024 | 11:00
Ông Bùi Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TNTech nhận định, lựa chọn “xanh hóa” sẽ giúp doanh nghiệp đạt được cả hai mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư.

Giá vàng 30/4: Biến động khó lường

Thứ 3, 30/04/2024 | 09:48
Giá vàng hôm nay biến động khó lường khi thị trường tập trung vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu vào ngày 30/4.

Đồng Nai: Chạy đua tiến độ xuyên lễ trên công trường cầu Nhơn Trạch

Thứ 3, 30/04/2024 | 19:15
Dự án thi công cầu Nhơn Trạch nối liền tỉnh Đồng Nai và Tp.HCM có tổng chiều dài 2,6km, đường dẫn 2 đầu cầu dài 5,6km với 500 kỹ sư, công nhân thi công xuyên lễ.

Du lịch Hà Nội năm 2024: Kỳ vọng bứt phá

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:00
So với tiềm năng vốn có, ngành du lịch Hà Nội vẫn còn rất nhiều dư địa hút khách, đòi hỏi phải có sản phẩm tour, tuyến mới mang đặc trưng của Thủ đô.

Kiếm đẫm từ mảng điện máy, Thế Giới Di Động báo lãi đột biến

Thứ 3, 30/04/2024 | 13:20
Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều cửa sáng và chính thức ngắt mạch 5 quý liên tiếp lợi nhuận tăng trưởng âm.