Bí thư Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bí thư Hà Giang làm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 22/05/2023 | 17:19
0
Sau khi miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Quốc hội đã phê chuẩn Bí thư Hà Giang Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ này.

Chiều 22/5, tại kỳ họp 5 Quốc hội khóa XV, với 454/467 đại biểu tán thành (bằng 91,9% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Quốc Khánh, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2021-2026 thay Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà - người vừa được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chiều cùng ngày.

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, quê quán thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Ông Khánh từng có thời gian công tác, giữ chức các chức vụ: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Tháng 6/2019 – 1/2021, ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 30/1/2021 đến nay, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; thành viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 7/2021, ông là đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Tháng 5/2023: Giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý Nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

 

Khoản lỗ 26.000 tỷ đồng của EVN nằm trong báo cáo tại Quốc hội

Thứ 2, 22/05/2023 | 12:13
Theo Uỷ ban Kinh tế, năng lực quản lý đối với các tổ chức tín dụng còn hạn chế, tình trạng “sở hữu chéo”, cho vay các doanh nghiệp “nội bộ”, “sân sau” còn phức tạp.

Chính phủ: Yếu kém trong thị trường BĐS, trái phiếu, ngân hàng lộ rõ

Thứ 2, 22/05/2023 | 10:57
Những yếu kém nội tại nền kinh tế kéo dài từ lâu đã dần bộc lộ rõ trong điều kiện khó khăn, nhất là các thị trường BĐS, trái phiếu doanh nghiệp, ngân hàng yếu kém.

Quốc hội bầu chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách

Thứ 2, 22/05/2023 | 10:07
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác nhân sự ngay tại đầu kỳ họp.

Sẽ xem xét phê chuẩn, bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Thứ 6, 19/05/2023 | 09:59
Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, trong Kỳ họp thứ 5 có nội dung về công tác nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét để chính thức thông qua tại phiên khai mạc.

Lý do miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

Thứ 2, 09/01/2023 | 17:23
Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam được Quốc hội miễn nhiệm, không phải từ chức.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng yêu cầu sớm triển khai giá điện 2 thành phần

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:09
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với EVN và các cơ quan có liên quan sớm triển khai việc thực hiện giá điện 2 thành phần.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Doanh nghiệp có thể mua bán điện tái tạo trực tiếp không qua EVN

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:10
Hoạt động mua bán điện trực tiếp dự kiến được thực hiện qua 2 phương án là mua bán điện trực tiếp qua đường dây riêng và qua lưới điện quốc gia.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.