Bia Hà Nội - Thanh Hóa chi gần 1.130 tỷ đồng để mua bia

Bia Hà Nội - Thanh Hóa chi gần 1.130 tỷ đồng để mua bia

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 4, 13/03/2024 | 18:57
0
Công ty CP bia Hà Nội – Thanh Hóa chi gần 1.130 tỷ đồng để mua bia từ công ty mẹ là Công ty CP Bia rượu và nước giải khát Hà Nội.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (Bia Thanh Hóa) cho thấy, trong năm công ty này dùng gần 1.130 tỷ đồng để thực hiện mua bia từ Công ty CP Bia rượu và nước giải khát Hà Nội (Bia Hà Nội). Ngoài ra, trong kỳ này Bia Thanh Hóa cũng ghi nhận gần 60 tỷ đồng cho hoạt động mua nguyên liệu bia và gần 500 triệu cho phí nhãn hiệu bia mua từ công ty mẹ.

Ở chiều ngược lại, Bia Thanh Hóa cũng nhận được hơn 58 tỷ đồng phí hỗ trợ từ Bia Hà Nội. Đây là khoản tiền được trả cho hoạt động hỗ trợ phân phối các sản phẩm từ công ty mẹ mà Bia Thanh Hóa thực hiện trong năm.

Tiêu dùng & Dư luận - Bia Hà Nội - Thanh Hóa chi gần 1.130 tỷ đồng để mua bia

Xe hàng của Bia Thanh Hóa (Ảnh: Bia Thanh Hóa).

Động thái Bia Thanh Hóa chi số tiền lớn để nhập bia từ công ty mẹ cũng đã cho thấy sự dịch chuyển trong cơ cấu kinh doanh của Bia Thanh Hóa, trong đó, tích cực gia tăng tỷ trọng doanh thu từ các hoạt động thương mại.

Điều này cũng đã được lý giải phần nào trong báo cáo tài chính năm 2023. Cụ thể, tại ngày 31/12/2023, Bia Thanh Hóa giữ tới hơn 60 tỷ các khoản tiền và tương đương tiền, trong đó, tiền gửi ngân hàng là hơn 29 tỷ đồng, còn lại là các khoản tương đương tiền (thường là các sản phẩm tài chính có kỳ hạn dưới 3 tháng) là 30 tỷ đồng; còn lại là gần 800 triệu tiền mặt tại quỹ.

Có thể thấy, việc nắm giữ một lượng lớn “tiền mặt” tại một công ty thuần sản xuất là ít thấy, tuy nhiên điều này lại tương đối phù hợp đối với một doanh nghiệp có thiên hướng thương mại, khi luôn cần duy trì lượng vốn lưu động lớn để quay vòng.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Bia Thanh Hóa không ghi nhận biến động lớn trong việc đầu tư về dây chuyền sản xuất, mua sắm tài sản cố định. Kỳ này, nguyên giá tài sản cố định hữu hình đơn vị chỉ ghi nhận tăng thêm 8,5 tỷ đồng lên mức 580 tỷ đồng. Khoản tăng thêm này chủ yếu tới từ việc mua sắm thiết bị hơn 3,5 tỷ đồng; hoàn thành đầu tư xây dựng cơ bản 4,4 tỷ đồng... Hiện, giá trị tài sản cố định mà đơn vị này ghi nhận trên bảng cân đối kế toán còn hơn 53 tỷ đồng.

Với việc “kiêm nhiệm” hỗ trợ phân phối sản phẩm cho Bia Hà Nội cũng khiến các khoản chi phí liên quan như chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của Bia Thanh Hóa “phình to”.

Theo đó, trong năm 2023, chi phí bán hàng Bia Thanh Hóa ghi nhận 132 tỷ đồng. Trong đó, chiếm chủ yếu là chi phí khuyến mãi, hỗ trợ ghi nhận 86 tỷ đồng; chi phí nhân viên hơn 15 tỷ đồng’ chi phí công cụ hơn 9 tỷ; và chi phí khác hơn 21 tỷ đồng... Trong khi, chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận 36,8 tỷ đồng. Các chi phí chủ yếu có thể kể tới như: chi phí nhận viên quản lý 16 tỷ đồng; chi phí quản lý khác ghi nhận 14 tỷ đồng...

Tiêu dùng & Dư luận - Bia Hà Nội - Thanh Hóa chi gần 1.130 tỷ đồng để mua bia (Hình 2).

Trụ sở Bia Thanh Hóa tại đường Quang Trung, Tp.Thanh Hóa.

Đáng chú ý, hai khoản mục chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp kể trên đã ghi nhận gần 170 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp của công ty chỉ hơn 114 tỷ đồng, khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị âm 51,9 tỷ đồng. Tuy vậy, trong năm Bia Thanh Hóa vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần sau thuế hơn 5 tỷ đồng do nhận được khoản hỗ trợ hơn 58 tỷ đồng từ Bia Hà Nội.

Trong kế hoạch năm 2023, Bia Thanh Hóa đặt mục tiêu sản xuất hơn 41,4 triệu lít bia các loại. Trong khi lượng bia các loại tiêu thụ là hơn 88,6 triệu lít bia, tương đương doanh thu dự kiến là 1.674 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh thu thực hiện được của Bia Thanh Hóa là 1.531 tỷ đồng, không đạt mục tiêu đề ra, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế đạt 6,4 tỷ đồng, vượt so với mức mục tiêu 2,87 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm 2023, Công ty CP Bia rượu và nước giải khát Hà Nội đang nắm giữ 55% cổ phần của Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa. Trong khi đó, Bộ Công Thương đang nắm giữ gần 81,8% cổ phần của Bia Hà Nôi.

Bia Hà Nội - Thanh Hóa: Lợi nhuận sụt giảm trong năm 2023

Thứ 6, 01/03/2024 | 21:37
Trong năm 2023, Bia Hà Nội - Thanh Hóa ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 5 tỷ đồng, tương đương mức sụt giảm 50% so với năm 2022.

Bia Hà Nội - Thương hiệu Việt tự hào chinh phục thị trường Mỹ

Thứ 4, 27/12/2023 | 09:55
Chiều ngày 21/12/2023, Chi nhánh Thương vụ (CNTV) - Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Texas (Hoa Kỳ) và Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đồng tổ chức Lễ khai trương, chính thức xuất khẩu sản phẩm Bia Hà Nội tại Hoa Kỳ - thị trường lớn nhất thế giới.

Bia Hà Nội - Thanh Hóa giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3

Thứ 7, 28/10/2023 | 14:49
Công ty CP Bia Hà Nội- Thanh Hóa vừa có văn bản gửi UBCKNN giải trình về lý do chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3 so với cùng kỳ năm trước trên 10%.
Cùng tác giả

Thành phố nhỏ nhất Việt Nam đón gần 1 triệu lượt khách dịp nghỉ lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 19:35
Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Thanh Hóa đón hơn 1,5 triệu lượt khách, riêng thành phố du lịch Sầm Sơn đã đón hơn 0,9 triệu lượt.

Thanh Hóa: Thu ngân sách những tháng đầu năm tăng mạnh

Thứ 2, 29/04/2024 | 10:31
Các khoản thu từ đất chiếm tỷ trọng lớn, và có mức tăng ấn tượng đã giúp thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt kết quả ấn tượng.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Kiên Giang: Đón hơn 270 ngàn du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Theo thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang ước đón 272.547 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".