"Bia kèm lạc" ở NXB Giáo dục Việt Nam: Cần làm rõ vai trò liên quan

Nguyễn Hoa Trà
Thứ 3, 07/03/2023 | 14:19
0
Việc mơ hồ quy định về sách bài tập khiến cho phụ huynh vẫn phải bỏ tiền mua sách dù biết có thể con em mình không dùng tới.

Mặc dù Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã nhiều lần đưa ra chỉ thị yêu cầu trường học không lập danh mục, đóng gói thành bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo và các tài liệu khác để học sinh, phụ huynh mua và sử dụng.

Đồng thời quán triệt không vận động, tư vấn để phụ huynh mua những xuất bản phẩm ngoài sách giáo khoa trong danh mục đã được phê duyệt. Tuy nhiên, đối với phụ huynh khi được yêu cầu mua sách là họ vẫn sẵn sàng chi trả, dù có thể biết những cuốn sách đó không dùng tới. Còn phía NXB khi người tiêu dùng “chấp nhận” mua sách thì họ sẵn sàng thiết kế ra hàng chục, thậm chí hàng trăm đầu sách bài tập, sách tham khảo.

Hàng trăm đầu sách na ná nội dung

Nhìn qua danh mục đầu sách bổ trợ của các công ty thành viên tại phía Nam của NXB Giáo dục Việt Nam có thể thấy có rất nhiều những cuốn sách có tên tương tự nhau, cùng một mục đích được bán ra

Theo danh mục của Công ty CP Sách và Thiết bị giáo dục miền Nam sách tham khảo bộ SGK Chân trời sáng tạo phục vụ năm học 2022-2023, khối 6 có 11 đầu sách đều là vở thực hành của các môn học chia làm 2 tập như “Vở thực hành Ngữ văn 6”, “Vở thực hành Công nghệ”, “Vở thực hành Giáo dục công dân”,.. có giá từ 27.000 đồng – 35.000 đồng.

Cũng cùng là vở thực hành, đối với khối 7, có 13 quyển đó là “Vở thực hành Tin học 7”, “Vở thực hành Mỹ thuật 7”, “Vở thực hành Khoa học tự nhiên”,… quyển cao nhất có giá 42.000 đồng, thấp nhất là 25.000 đồng.

Điều đáng nói, đây đều là những quyển sách bài thực hành in sẵn, chỉ dùng được một lần, gây ra sự lãng phí không hề nhỏ. Nhiều chuyên gia, giáo viên đều phản ánh rằng việc các sách bài tập chỉ sử dụng được một lần sẽ gây lãng phí không cần thiết, trong khi chỉ cần làm trên một quyển vở trắng, vở bài tập thì có thể tái sử dụng được.

Giáo dục - 'Bia kèm lạc' ở NXB Giáo dục Việt Nam: Cần làm rõ vai trò liên quan

Ngoài SGK, NXB Giáo dục Việt Nam thiết kế nhiều đầu sách bài tập, sách tham khảo.

Sang đến danh mục tài liệu tham khảo cho khối tiểu học, lại hàng loạt cái tên khiến người mua đặt câu hỏi về sự cần thiết của chúng.

Cụ thể đối với lớp 4 có các sách như “Luyện tập Mỹ thuật 4”, “Vở thực hành luyện từ và câu lớp 4”, “Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh”,… Tương tự các đầu sách này sẽ lại xuất hiện ở khối lớp 5 với giá từ 19.000 đồng - 25.000 đồng

Đối với học sinh lớp 1, NXB Giáo dục Việt Nam cho xuất bản các đầu sách là phiếu ôn tập cuối tuần các môn, phiếu ôn tập hè, bộ thẻ vui học với giá lên tới 42.000 đồng/quyển.

Chưa dừng lại ở đây, NXB này còn chia ra sách tham khảo lớp 1,2 theo Bộ SGK Chân trời sáng tạo có tổng số 48 cuốn. Với những cái tên như: “Em tập viết đúng viết đẹp lớp 1”, “Vui học cùng chữ viết lớp 1”, “Vui học chính tả 1”, “Vui học Tiếng Việt 1”,… Đối với bộ sách này, giá mỗi cuốn này dao động từ 20.000 đồng – 40.000 đồng.

Giáo dục - 'Bia kèm lạc' ở NXB Giáo dục Việt Nam: Cần làm rõ vai trò liên quan (Hình 2).

GS.TS Phạm Tất Dong đã nhiều lần phản ánh việc "bán bia kèm lạc" khi mua SGK.

"Lũng đoạn thị trường thông qua thế độc quyền”

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Tất Dong, Nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Khoa giáo Trung ương bày tỏ quan điểm rằng NXB Giáo dục Việt Nam là NXB của Bộ GD&ĐT cung cấp tài liệu học tập cho học sinh nhưng có nhiều sai phạm nói nhiều năm mà không sửa, đẩy cao giá SGK ngay cả trong hoàn cảnh người dân gặp khó khăn.

Thầy Dong cho biết: “Trước đây, NXB luôn nói rằng tất cả vì phục vụ cho học sinh, phục vụ cho giáo dục, nhưng thực chất mục tiêu lại không phải là như vậy. Mục tiêu là nắm được nhu cầu về sách giáo khoa của tất cả người dân, lũng đoạn thị trường thông qua thế độc quyền”.

Ngoài ra, ông Dong cũng cho rằng NXB đưa ra những thông tin rất “mập mờ” khiến cho phụ huynh lầm tưởng rằng, đã dùng sách giáo khoa thì phải mua kèm sách bài tập, sách tham khảo, theo kiểu bán “bia kèm lạc”... trong khi sách bài tập thì không thể tái sử dụng do học sinh ghi trực tiếp vào đó, dẫn đến mỗi năm làm lãng phí rất nhiều chi phí của cả nhà nước lẫn nhân dân.

Ngoài ra, ông Dong cũng cho rằng cần làm rõ hơn vai trò của cả Bộ GD&ĐT, ngành giáo dục đã nới lỏng, không làm hết trách nhiệm của mình nên mới để xảy ra những sai phạm và không phải NXB là cơ quan chịu trách nhiệm về chất lượng học sinh.

Đưa ra những giải pháp xung quanh những lùm xùm về SGK hiện nay, chuyên gia cho rằng cần số hoá SGK và in ấn theo nhu cầu từng địa phương, phía Bộ GD&ĐT cần mua lại bộ sách tốt nhất để phổ cập miễn phí cho học sinh.

Trước đó, trao đổi với Người Đưa Tin, Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục cũng đưa ra giải pháp cần có những hướng dẫn cụ thể, tách biệt rõ ràng giữa sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo để tránh nhầm lẫn cho phụ huynh học sinh. Đặc biệt các hoạt động này cần làm rõ ngay ở các cơ sở giáo dục đào tạo.

Theo kết luận thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/12/2018 được công bố.

Trong giai đoạn 2013, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản số 2372 về việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo trong trường phổ thông, có nội dung hướng dẫn: Sách bài tập do NXB Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn dựa theo SGK được Bộ GD&ĐT thẩm định, cho phép xuất bản, in và phát hành (Nội dung này kết luận thanh tra khẳng định là không đúng chức năng, nhiệm vụ của Bộ GD&ĐT).

Văn bản này gây nhầm lẫn cho học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội hiểu rằng sách bài tập được NXB xuất bản cũng là tài liệu bắt buộc phải mua kèm theo SGK, dẫn đến thực tiễn hầu hết gia đình học sinh khi mua SGK đều mua sách bài tập kèm theo do NXB phát hành, có dấu hiệu “lợi ích nhóm” giữa Bộ GD&ĐT là cơ quan quản lý nhà nước với NXB trong việc in ấn, phát hành sách bài tập.

Sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam bao giờ mới hết "sạn"?

Thứ 3, 28/02/2023 | 15:22
Sách giáo khoa vẫn là nguồn học liệu chính để học sinh sử dụng, tuy nhiên lại không khó tìm ra những lỗi sai cơ bản trong cuốn sách này.

Thái Bình: Bắt chủ nhà sách bán hơn 90.000 quyển sách giáo khoa giả

Thứ 2, 02/01/2023 | 17:00
Vũ Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng về tội "buôn bán hàng giả" do đã mua hơn 90.000 quyển sách giáo khoa giả về bán tại huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Định giá sách giáo khoa: Làm thế nào để chống độc quyền?

Thứ 6, 11/11/2022 | 17:18
Để không ảnh hưởng nhiều đến thực hiện xã hội hóa việc biên soạn SGK đại biểu đề nghị quy định giá tối đa, giá tối thiểu.

Xã hội hoá sách giáo khoa "như tiếng kèn ngập ngừng"

Thứ 5, 03/11/2022 | 11:12
Nghị quyết 88 là đúng đắn, tuy nhiên việc thực hiện "một chương trình nhiều sách giáo khoa" vẫn còn nhiều bất cập.
Cùng tác giả

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tạo động lực mới phát triển du lịch cho vùng đất lịch sử

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:24
Với những tiềm năng của mình, Điện Biên có vị trí quan trọng trong định hướng phát triển du lịch cả nước.

“4 Đúng - 3 Không” trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:21
Bộ GD&ĐT yêu cầu tất cả các cán bộ, viên chức tham gia kỳ thi này đều phải được tập huấn và học quy chế, thuộc rõ chức trách, không lơ là khi thực hiện.

Quan tâm đổi mới giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:53
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT lưu ý cần chăm lo, quan tâm tới các thầy cô, không để giáo viên đơn độc trong hành trình phát triển giáo dục.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Khoảng 61% học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:19
Các trường THPT tại Hà Nội sẽ tuyển 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 năm học 2024 - 2025, trong đó khoảng 61% được tuyển vào lớp 10 các trường công lập.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:37
Năm nay, lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ được tổ chức tại khu vực nội tự Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước như thế nào?

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:50
Dịp lễ 30/4 và 1/5 người lao động nghỉ 5 ngày liên tục. Vậy lịch nghỉ lễ của học sinh ra sao?
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyển sinh 2024: Không giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học

Thứ 2, 15/04/2024 | 09:42
Theo kế hoạch dự kiến, học sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2024 từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bộ GD&ĐT công bố thời gian xét tuyển đại học, cao đẳng ngành mầm non

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:08
Năm nay các thí sinh tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT.

Dự báo thời tiết ngày 15/4/2024: Nắng nóng bao trùm khu vực nào?

Thứ 2, 15/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (15/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.