Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định

Thứ 3, 16/01/2024 | 09:54
0
Không lắp đặt trạm cân, hoặc có cũng chỉ “để làm cảnh”, nhiều mỏ cát trên địa bàn Vân Canh (Bình Định) vẫn vô tư khai thác, vận chuyển cát ra ngoài.

Video: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định

Mỏ “quên” trạm cân, có cũng như không

Từ nguồn tin báo người dân, những ngày trung tuần tháng 1/2024, PV Người Đưa Tin thực tế các mỏ cát trên địa bàn huyện Vân Canh, không quá khó để phát hiện hoạt động khai thác cát ở đây diễn ra rầm rộ, nhưng “bỏ quên” nhiều quy định trong giấy phép.

Sáng sớm các ngày 13-15/1, tại mỏ cát sông Hà Thanh đoạn qua xã Canh Hiển và Canh Hiệp (huyện Vân Canh) của Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn (trụ sở Cát Thành, Phù Cát, Bình Định), 2 máy múc hoạt động hết công suất. Từng lượt xe ben loại 2-3 chân nối nhau ra phía lòng sông, nhận gàu cát được khai thác lộ thiên. Phút chốc cát được múc lên đầy thùng có ngọn, lưu thông theo con đường công vụ ra ngoài.

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 2).

Mỏ cát sông Hà Thanh của Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn hoạt động rầm rộ với 2 máy múc, các xe tải loại 2-3 chân ra vào.

7 giờ sáng 14/1, cặp xe ben BKS 77C-042.69 và 77C-008.01 vừa nhận đầy thùng cát xong, 2 chiếc xe ben khác BKS 77C-238.04, 77C-137.06 nối nhau vào nhận cát. Từng lượt gàu ngoặm sâu xuống lòng sông Hà Thanh, xúc cát nguyên khai lên thành thùng xe. Nhẩm tính trong vòng tiếng đồng hồ từ 9 giờ 45- 10 giờ 45 cùng ngày (14/1) có hơn chục xe ben chở cát từ mỏ chạy thẳng ra QL19C.

Ghi nhận PV, suốt chiều dài đường công vụ chừng vài trăm mét này không hề có trạm cân để giám sát tải trọng, khối lượng khai thác theo quy định. Tài xế chỉ việc tấp lại, chạy về phía lán trại có các nhân viên chờ sẵn để lấy phiếu, thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản và tiếp tục đánh lái đưa xe ra QL19C.

Trong vai người mua cát, PV được nam thanh viên làm nhiệm vụ ghi sổ sách kiểm kê xe ra vào ở lán trại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn xác nhận, mỏ chưa lắp đặt trạm cân, việc tính toán khối lượng là theo đăng kiểm các xe. Đăng kiểm cho bao nhiêu thì tính bấy nhiêu khối và thu tiền.

Nam thanh niên này cho rằng, bản thân chỉ làm theo yêu cầu của người quản lý (tên L.), chứ không biết vì sao không lắp trạm cân hay khi nào lắp. Khách hàng cần thì các bên sẽ đo kích thước thùng, lấy đăng kiểm để tính khối lượng.

Chiều 14/1, đến sáng 15/1, vẫn với quy trình nhận cát và chở ra QL19C, hàng chục xe ben vào ra mỏ cát công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn tấp nập. Theo sổ theo dõi của mỏ, hầu hết các xe 2 chân có thể tích thùng chở 5-6 khối cát, loại 3 chân chở 13-15 khối.

 

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 3).

Từng lượt xe ben vô tư chở cát từ mỏ ra ngoài, nhưng chủ mỏ (Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn) không lắp đặt trạm cân theo quy định được cấp phép khai thác khoáng sản.

Tương tự tại mỏ cát trên sông Hà Thanh đoạn qua xã Canh Hiển (Vân Canh) của Công ty CP Đầu tư Nắng Ban Mai (trụ sở Phú Yên) dù được bố trí trạm cân ngay ở ngã ba đường công vụ ra vào mỏ và QL19, nhưng trong cảnh “có cũng như không”. Thậm chí nhiều thời điểm trong các ngày 13-14/1, PV dễ dàng ghi nhận trạm cân này được nhân viên mỏ dùng làm nơi để xe máy, đặt đồ đạc.

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 4).

Trong khi đó, mỏ cát của Công ty CP Nắng Ban Mai được lắp đặt trạm cân, nhưng trở thành nơi để xe máy, các xe chở cát không hề lên bàn cân mà cứ thẳng đường công vụ ra QL19C về phía Quy Nhơn

Tại đây, các xe ben gắn logo “Nắng Ban Mai”, “Bình An” (chủ yếu loại 3-4 chân, chở 15-17 khối) ra vào, tần suất hoạt động lớn. Tuy nhiên, tại các thời điểm PV ghi nhận đều không có xe nào lên bàn cân. Trạm cân cũng có dấu hiệu không hoạt động, không hiển thị thông số lên màn hình gắn ở nhà điều hành theo quy định.

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 5).

Mỏ cát của Công ty CP Nắng Ban Mai trên sông Hà Thanh đoạn qua xã Canh Hiển (Vân Canh) phục vụ loại xe tải lớn 4 chân, trong khi công suất khai thác ở đây chỉ được 12.500 khối/năm.

Chỉ riêng từ 13h chiều 14/1 có hơn chục lượt xe ben 4 chân BKS 78H-01084, 78H-00918, 78H-01028, 78H-00980, 78H-01022 (kích thước thùng theo đăng kiểm gần 14 khối)… nhận đầy thùng cát từ lòng sông chạy theo con đường công vụ, không đi lên bàn cân và ra thẳng QL19 hướng về phía Quy Nhơn.

Theo cánh tài xế xe chở vật liệu khu vực xã Canh Hiển, lâu nay các mỏ đều không có trạm cân, hoặc có cũng như không. Việc tính toán khối lượng các xe theo thông số đăng kiểm, hoặc chủ mỏ sẽ đo kích thước thùng chứ không qua bàn cần.

Bán không hóa đơn, tuồn cát vào Phú Yên

Tìm hiểu PV, ngày 25/8/2023, ông Nguyễn Tuấn Thanh- Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký Giấy phép khai thác khoáng sản số 166/GP cho Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn được khai thác cát lộ thiên trên sông Hà Thanh đoạn qua xã Canh Hiển, Canh Hiệp với diện tích 2ha, trữ lượng gần 31.000 khối, chia 2 năm (2023 và 2024). Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 9/2024 có công suất gần 13.000 khối cát nguyên sinh, tính trung bình mỗi tháng mỏ có công suất hơn 1.400 khối.

Để khai thác khoáng sản, Bình Định yêu cầu các chủ mỏ phải lắp đặt camera, bàn cân cùng loạt điều kiện theo quy định. Tuy nhiên, dù bước vào giai đoạn khai thác rầm rộ, nhưng Công ty Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn không hề lắp đặt trạm cân.

Khối lượng cát lớn cứ thế khai thác nguyên khai, và vận chuyển ra ngoài mà không hề được kết nối dữ liệu giám sát đến cơ quan chức năng. Thay vào đó, nhân viên mỏ quản lý thủ công qua cuốn sổ theo dõi vật tư cát xây (không VAT).

Chiều 14/1, trong vai người mua cát, PV được nam nhân viên ở đây cho biết, cát xây qua sàng 110.000 đồng/khối, không qua sàng 90.000 đồng/khối, nếu có VAT thì cộng thêm 50.000 đồng/khối. Theo nam thanh niên này, các xe mua cát không VAT được lập sổ riêng để thu tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Mỗi ngày có trên dưới 50 xe đủ loại 2-3 chân. Tính ra mỗi ngày mỏ thu tiền mặt khoảng 20 triệu đồng (chưa tính tiền các xe chuyển khoản), tương đương khoảng 200 khối cát. Ước tính mỗi tháng có đến trên dưới 6.000 khối cát được bán ra ngoài không cần hóa đơn, vượt gần 4 lần công suất trung bình của mỏ.

Không chỉ có dấu hiệu khai thác vượt công suất, nguồn cát từ mỏ Quy Nhơn này còn được tuồn ra ngoài tỉnh Bình Định, vi phạm quy định mục đích khai thác để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng và dân sinh trên địa bàn tỉnh.

14 giờ chiều 11/1, PV bám theo hành trình ngẫu nhiên của xe ben BKS 77C-195.63 từ mỏ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn bẻ lái ra QL9C, chạy về đường ĐT 638, ra QL1 lưu thông qua hầm Cù Mông vào địa phận Phú Yên để đổ tại bãi chứa cát ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên).

Chiều 15/1, trao đổi với PV, ông Trần Đình Chương, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định cho biết, đã tiếp nhận phản ánh của Người Đưa Tin. Việc các mỏ không lắp trạm cân, hoặc trạm cân không hoạt động là sai quy định. Tại các giấy phép khai thác khoáng sản, Bình Định quy định rõ mục đích các mỏ nên nếu các xe chở cát vào Phú Yên là không đúng. Sở sẽ lập đoàn kiểm tra, trước mắt tập trung ở 2 mỏ do Người Đưa Tin phản ánh và sẽ có thông tin kết quả phản hồi.

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 6).

Xe ben BKS 77C-195.63 từ mỏ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn bẻ lái ra QL9C, chạy về đường ĐT 638, ra QL1 lưu thông qua hầm Cù Mông vào địa phận Phú Yên để đổ tại bãi chứa cát ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), ảnh chụp ngày 11/1.

Hồ sơ điều tra - Bình Định: Không vận hành trạm cân, mỏ cát ồ ạt tuồn cát ra ngoài trái quy định (Hình 7).

Bãi chứa cát ở xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu (Phú Yên) nhận cát từ mỏ Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Quy Nhơn, trong khi mỏ này quy định chỉ cung cấp cho các công trình, dân sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 05/GP-UBND do UBND tỉnh Bình Định ký ngày 17/1/2023, Công ty CP Đầu tư Năng Ban Mai được khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông Hà Thanh qua xã Canh Hiển với diện tích 2,73 ha, trữ lượng gần 55.000 khối, công suất 12.500 khối/năm. Theo đó, mỗi năm chủ mỏ được khai thác từ tháng 1 đến 15/9, tính trung bình đạt công suất hơn 1.380 khối/tháng. Tuy nhiên, thực tế của PV cho thấy, với loạt xe tải 4 chân hoạt động tấp nập, trạm cân không hoạt động, nguy cơ thất thoát tài nguyên, thuế phí rất lớn, cần các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, giám sát.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin…

SƠN TÙNG

Công an huyện Ba Vì thông tin về dấu hiệu khai thác cát trái phép trên địa bàn

Thứ 7, 13/01/2024 | 16:04
Công an huyện Ba Vì, Tp.Hà Nội đã có trả lời về việc khai thác cát dưới lòng sông gần khu vực được cấp phép của Công ty Cổ phần Quảng Tây.

Lâm Đồng: Tạm giữ các phương tiện khai thác cát lậu trên suối Đạ M’ri

Thứ 5, 11/01/2024 | 21:48
Sau thời gian dài mật phục, lực lượng Công an huyện Đạ Huoai đã đột kích, bắt quả tang một vụ khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Phước Lộc.

Hà Nội: Dấu hiệu khai thác cát sai phép tại huyện Ba Vì

Thứ 4, 27/12/2023 | 09:38
Tại khu vực sông Hồng chảy qua địa bàn thị trấn Tây Đằng (huyện Ba Bì, Tp.Hà Nội) thường xuyên xuất hiện những chiếc tàu có dấu hiệu khai thác cát trái phép.
Cùng tác giả

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Phố biển Bình Định tăng khách dịp lễ

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:26
Nhiều địa phương nắng nóng gay gắt, khiến nhu cầu đổ về Bình Định du lịch dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao nhờ lợi thế biển.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bình Định: Rầm rộ chở cát ngày đêm, tuồn ra cả ngoài tỉnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:08
Bất chấp quy đinh của UBND tỉnh Bình Định, hoạt động khai thác, nạo vét, vận chuyển cát sông Kôn diễn ra đêm ngày, không trạm cân và tuồn cát ra ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Đề nghị truy tố kẻ sát hại nữ nhân viên quán cà phê ở Hóc Môn

Chủ nhật, 05/05/2024 | 21:10
Nguyễn Thanh Tâm không nghề nghiệp, lại thiếu nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Tâm vào một quán cà phê kích dục và ra tay sát hại nữ nhân viên.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Chủ nhật, 05/05/2024 | 11:46
Mới đây tại phường Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh phát hiện 15.100 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bình Phước: Khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:01
Hoạt động cho vay lãi nặng của Đào Thị Nga đã gây bức xúc cho người dân địa phương và ảnh hưởng đến trật tự an ninh xã hội.

Hà Nội: Cần làm rõ việc chiếm đất công phân lô xây mộ

Chủ nhật, 05/05/2024 | 19:00
Tình trạng chiếm đất công phân lô xây mộ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội đang diễn biến phức tạp có chiều hướng gia tăng cần sớm được làm rõ.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Vụ án loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai: Truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên

Chủ nhật, 05/05/2024 | 13:39
Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.