Bình Phước: Hiến đất vàng để đường rộng mở

Bình Phước: Hiến đất vàng để đường rộng mở

Nguyễn Văn Khánh

Nguyễn Văn Khánh

Thứ 2, 04/12/2023 07:00

Từng tấc đất thấm mồ hôi, cải tạo thành đất sản xuất. Vậy mà, nhiều gia đình ở Tp.Đồng Xoài đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để làm đường giao thông.

Thời gian gần đây, phong trào hiến đất để mở đường, làm các công trình phục vụ dân sinh đang được người dân Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước hưởng ứng nhiệt tình.

Với họ, mỗi một mét đất cho đi, là cả một sự hãnh diện vì đã làm được một việc có ý nghĩa cho cộng đồng.

"Việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến"

Tại Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, nhờ công tác dân vận hiệu quả đã tạo sức lan tỏa lớn và gần như 100% người dân trên địa bàn có đất nằm trong vùng quy hoạch xây dựng hạ tầng đều đồng thuận hiến đất.

Nhờ đó, Thành phố này mới có điều kiện để xây dựng mới các tuyến đường kết nối với nhau… tạo diện mạo mới cho địa phương.

Dân sinh - Bình Phước: Hiến đất vàng để đường rộng mở

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Tp.Đồng Xoài cắt băng khánh thành tuyến đường Phan Bội Châu, phường Tân Bình.

Theo UBND Tp.Đồng Xoài, tuyến đường số 21 (vành đai phía Nam) và đường số 16 (đường Trần Quang Khải) đoạn qua địa bàn P.Tân Thiện có tổng chiều dài 1,71 km, ảnh hưởng 139 thửa đất của 139 hộ dân bị ảnh hưởng.

Sau khi được tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào “Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”, đến nay có 86 hộ/86 thửa đất đồng thuận hiến đất, với tổng diện tích hơn 2,8ha, trị giá hơn 30 tỷ đồng và bàn giao đất để phường san ủi mặt bằng với chiều dài 1,1km, đạt 60%.

Trong đó, chiều dài đường vành đai phía Nam đã hiến đạt 52% và đường Trần Quang Khải đạt 76%.

UBND Tp.Đồng Xoài đã trao giấy khen và tặng hoa tuyên dương các hộ dân tiên phong tự nguyện hiến đất giải phóng mặt bằng thi công 2 tuyến đường nêu trên.

Đồng thời, xem đây là hành động đẹp, có tính lan tỏa cao, tạo hiệu ứng tích cực để các hộ dân khác dọc 2 tuyến đường này và nhiều tuyến đường quy hoạch khác đồng thuận với chủ trương của Thành phố này.

Đơn vị thi công đã hỗ trợ người dân cưa cắt cây cối, tháo dỡ, di dời công trình vật kiến trúc khi người dân yêu cầu để giải phóng mặt bằng, thực hiện ban, gạt, ủi hoang, phóng tuyến theo ranh mốc đã được xác định.

Dân sinh - Bình Phước: Hiến đất vàng để đường rộng mở (Hình 2).

Đơn vị thi công hỗ trợ người dân cưa cắt cây để giải phóng mặt bằng

Ông Nguyễn Minh Bình, Chủ tịch UBND Tp.Đồng Xoài cho biết, để người dân đồng thuận với chủ trương hiến đất làm đường, Thành phố đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động, công khai đồ án quy hoạch, cắm mốc ngoài thực địa cụ thể vị trí tuyến đường, đất hiến, đất tiếp giáp đường để người dân thấy rõ lợi ích được hưởng.

Từ khi phong trào “việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến” lan tỏa, đa số hộ bị ảnh hưởng trên các tuyến đường đồng ý hiến đất để giao thông kết nối, phát triển kinh tế và đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và người dân.

Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư công trình, cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng làm thủ tục thu hồi đất, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.

Việc các hộ dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản cùng thành phố xây dựng đường giao thông là hành động đẹp, có sức lan tỏa cao, tạo hiệu ứng tích cực để các hộ dân khác dọc hai tuyến đường và nhiều tuyến đường quy hoạch khác đồng thuận chủ trương của thành phố.

Khi nhân dân cùng đồng thuận

Đây không phải là lần đầu việc triển khai xây dựng các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Xoài được người dân đồng tình, hưởng ứng tích cực. Thời gian qua, hàng trăm hộ dân tự nguyện hiến đất trị giá hàng chục tỷ đồng cùng chính quyền Thành phố này xây dựng tuyến giao thông.

Trước đó, điển hình trường hợp ông Nguyễn Hữu Đây, 69 tuổi, ngụ đường Phan Bội Châu, phường Tân Bình tự nguyện hiến 7.000 m2 đất cùng 3 căn nhà, nhiều vật kiến trúc, cây trồng trên đất ở ngay trung tâm thành phố Đồng Xoài, trị giá hơn 20 tỷ đồng để chính quyền địa phương mở đường Phan Bội Châu nối dài.

Khi được hỏi về động lực hiến đất, ông Đây nói mộc mạc: "Hiến đất là tôi hiến chứ, tôi không nghĩ về giá trị của nó. Giờ đây, chiều chiều ngồi nhìn đường sá rộng rãi, xe cộ qua lại thuận lợi là trong lòng tôi thấy rất vui".

Dân sinh - Bình Phước: Hiến đất vàng để đường rộng mở (Hình 3).

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Hữu Đây, người hiến 7 sào đất làm đường Phan Bội Châu.

Trước việc làm ý nghĩa này, ngày 6/3, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Hữu Đây.

Ngày 2/11/2023 vừa qua, ông Nguyễn Hữu Đây đã được tôn vinh trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023".

Cũng trong đầu tháng 11, có 95 hộ dân tại xã Tiến Hưng (Tp.Đồng Xoài) đã hiến 0,75ha đất trị giá hơn 7 tỷ đồng để mở rộng 2 tuyến hẻm thành đường.

Sau khoảng 5 năm hưởng ứng phong trào "việc phố việc làng, đất vàng cũng hiến", người dân Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã hiến gần 45ha đất, trị giá gần 550 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, cũng như mở rộng các tuyến đường hẻm khu dân cư. 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.