Bình Thuận: Bản án cho người bỏ mặc nạn nhân không đưa đi cấp cứu

Bình Thuận: Bản án cho người bỏ mặc nạn nhân không đưa đi cấp cứu

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 3, 27/12/2022 | 14:20
0
Hùng điều khiển xe máy kéo theo rơ mooc dừng xe trên đường. Một người chạy xe máy tông vào phía sau bị thương, nhưng Hùng không đưa đi cấp cứu.

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng, SN 1989, trú khu phố Minh Tân 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 17/5, tại thôn Lâm Lộc 1, xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, Hùng không có giấy phép lái xe, điều khiển xe mô tô biển số 86R1-6402 kéo theo rơ mooc tự chế chạy theo hướng Phan Thiết - Phan Rang. Trên Rơ Mooc chở các tấm tôn kim loại cồng kềnh.

Khi Hùng dừng xe trên làn đường dành cho xe gắn máy và xe thô sơ thì không có đèn báo hiệu, không có tín hiệu cho người điều khiển phương tiện khác biết.

Đúng lúc này, anh Nguyễn Văn Nh., sinh năm 1980 điều khiển xe mô tô biển số 86B1- 094.68 chạy phía sau cùng chiều đến. Do thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn, anh Nh. tông vào rơ mooc, bị các tấm tôn kim loại cắt rách 1/3 động mạch cánh tay. Do máu chảy nhiều, anh Nh. nằm ngã tại hiện trường.

Lúc này, Hùng nhanh chóng điều khiển xe bỏ chạy khỏi hiện trường, bỏ mặc không đưa người bị nạn đi cấp cứu kịp thời.

Khi anh Nh. được mọi người phát hiện và đưa đi bệnh viện, máu loãng chảy ra liên tục, sốc mất máu nặng không hồi phục do rách động mạch cánh tay, dẫn đến tử vong.

Đến 7 ngày sau, tức ngày 24/5, Hùng mới đến Công an huyện Tuy Phong đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Hồ sơ điều tra - Bình Thuận: Bản án cho người bỏ mặc nạn nhân không đưa đi cấp cứu

Quang cảnh phiên toà xét xử (Ảnh:VKSND Tuy Phong).

Hội đồng xét xử nhận định, Hành vi của Hùng đã vi phạm khoản 9, khoản 17 Điều 8; điểm a khoản 3 Điều 18; khoản 2 Điều 20; điểm d khoản 3 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ, gây ra hậu quả làm chết 1 người.

Hùng đã có 2 tiền án chưa được xóa án tích lần phạm tội này đã "tái phạm" là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Người đại diện hợp pháp cho người bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 60.000.000 đồng các khoản chi phí, tổn thất tinh thần, bị cáo Hùng chưa bồi thường.

Đại diện viện kiểm sát cho rằng, sau khi đầu thú, Hùng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình và vụ tai nạn giao thông trên cũng có lỗi của bị hại, nên được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hùng 4 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và buộc bị cáo phải bồi thường 60.000.000 đồng cho gia đình bị hại.

Bình Thuận: Người phụ nữ vào Bách Hoá Xanh trộm mỹ phẩm lĩnh án

Thứ 2, 26/12/2022 | 19:31
Trong lúc lựa chọn hàng hóa, Loan thấy nhân viên bán hàng không để ý nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Bình Thuận: Truy tố hai anh em xâm hại bé gái quen qua Facebook

Thứ 6, 23/12/2022 | 19:00
Hai anh em Lê Văn Phương và Lê Văn Thương trùng hợp cùng quen biết yêu đương với cháu L.H.N.T qua mạng xã hội và nhiều lần quan hệ với cháu T.

Bình Thuận: Xe khách giường nằm cháy trơ khung khi đang lưu thông

Thứ 6, 23/12/2022 | 14:25
Xe ô tô khách đang lưu thông trên đoạn đường qua tỉnh Bình Thuận, bất ngờ bất cháy dữ dội.
Cùng tác giả

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.