Bình Thuận ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2

Bình Thuận ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 4, 29/09/2021 | 20:11
0
Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, ngày 29/9, Bình Thuận phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 9 ca qua sàng lọc cộng đồng.

Trong số các ca dương tính mới công bố, có 6 ca là F1 trong khu cách ly tập trung, một ca ở khu phong toả, 9 ca qua sàng lọc cộng đồng, 9 ca F1 cộng đồng, 4 ca sàng lọc tại cơ sở y tế.

Các trường hợp nhiễm bệnh theo địa phương gồm: Tp.Phan Thiết 23 ca, thị xã La Gi 5 ca, huyện Hàm Thuận Nam 1 ca.

Liên quan đến các ca bệnh mới, ngày 29/9, Bình Thuận truy vết được 88 F1, 8 F2.

Tính từ ngày 27/4 đến 18h ngày 29/9, Bình Thuận ghi nhận 3.195 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thị xã La Gi có số ca nhiễm cao với 1.931 trường hợp; Tp.Phan Thiết 746 trường hợp; các huyện Tánh Linh 133 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 132 trường hợp, Tuy Phong 69 trường hợp, Hàm Thuận Nam 59 trường hợp, Hàm Tân 52 trường hợp, Đức Linh 45 trường hợp, Bắc Bình 28 trường hợp.

Toàn tỉnh truy vết 6.481 trường hợp F1, 10.212 trường hợp F2.

Về công tác cách ly, Bình Thuận đang có 364 trường hợp được cách ly. Trong đó, cách ly tại cơ sở y tế có 60 trường hợp, các khu cách ly tập trung của địa phương có 169 trường hợp, cách ly tại nhà là 135 trường hợp.

Về công tác điều trị, trong ngày, tỉnh Bình Thuận có thêm 33 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi và xuất viện. Trong đó, Tp.Phan Thiết 2 trường hợp, thị xã La Gi 9 trường hợp, các huyện Đức Linh 5 trường hợp, Hàm Thuận Bắc 12 trường hợp, Tuy Phong 5 trường hợp. Như vậy, số bệnh nhân được xuất viện từ ngày 27/4 đến nay là 2.844 trường hợp.

Về công tác kiểm tra y tế ở các chốt kiểm soát, tại các chốt đường bộ có 807 lượt xe; tại nhà ga, bến cảng có 12 lượt tàu; tổng số người được kiểm tra, giám sát là 7.422 người.

Sự kiện - Bình Thuận ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2

Phong toả một phần phường Phú Tài.

UBND Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũng đã có văn bản về việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với phường Phú Tài và 2 khu phố ở phường Phú Trinh từ 0h ngày 29/9. 

Theo đó, phường Phú Tài và 2 khu phố ở phường Phú Trinh trong những ngày qua xuất hiện các ca nhiễm mới trong cộng đồng, chưa xác định được nguồn lây. Để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng, Chủ tịch UBND Tp.Phan Thiết có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thực hiện việc giãn cách xã hội các khu phố 3, 4, 5, 6 và một phần khu phố 2, phường Phú Tài; một phần khu phố 9, 10 phường Phú Trinh từ 0h ngày 29/9 theo Chỉ thị 16 cho đến khi có thông báo mới.

Phường Phú Tài và Phú Trinh tiến hành phong tỏa ngay các khu vực liên quan đến các ca nghi nhiễm có tiếp xúc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Đồng thời, khẩn trương xác định nguồn lây, rà soát, truy vết tất cả các trường hợp có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly y tế và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Yêu cầu người dân trên địa bàn phường ở yên tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác; các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, khám chữa bệnh. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Bên cạnh đó, người dân không ra khỏi nhà từ 18h hôm trước đến 5h hôm sau, trừ các trường hợp: cấp cứu, cứu hỏa; các lực lượng phòng, chống dịch, cơ yếu; lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự, cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; xe ô tô vận chuyển hàng hóa thiết yếu cấp bách cung cấp cho các cơ sở kinh doanh, các tiểu thương chợ đầu mối (theo danh sách cho phép của chính quyền địa phương) và trường hợp đặc biệt khác do địa phương quy định.

Sự kiện - Bình Thuận ghi nhận 29 ca dương tính với SARS-CoV-2 (Hình 2).

Xét nghiệm Covid-19 ở phường Phú Tài.

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa thiết yếu, công trình xây dựng phải đảm bảo khép kín "3 tại chỗ" hoặc đảm bảo quy trình “1 cung đường, 2 điểm đến” thì được phép hoạt động. Cơ quan y tế địa phương rà soát, thống kê danh mục, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên.

Các cơ sở cung ứng hàng hóa thiết yếu như: siêu thị, cửa hàng tiện ích phải đảm bảo nhu yếu phẩm, các điều kiện cần thiết phục vụ người dân, nhất là trong những ngày đầu áp dụng giãn cách xã hội. Chỉ được giao nhận hàng tại chốt kiểm soát, không được ra/vào khu phong tỏa; các đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đã được UBND Tp.Phan Thiết phê duyệt phương án, được ra/vào các chốt kiểm soát, đảm bảo 5K và tài xế có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ.

Hộ tiểu thương lấy hàng hóa thiết yếu tại chợ đầu mối, Cảng Phan Thiết theo 2 phương án: Nhận hàng tại chốt kiểm soát hoặc lưu thông ra ngoài thì phải có xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong vòng 72 giờ.

Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Khuyến cáo cán bộ, công chức làm việc tại nhà. Cán bộ, công chức thực hiện công vụ, công tác phòng chống dịch; lực lượng vũ trang, nhân viên y tế, phóng viên, nhà báo được ra/vào các chốt để thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu nhân dân phường Phú Tài, phường Phú Trinh tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng, chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, khuyến khích áp dụng hình thức khai báo quét mã QR, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình (đặc biệt áp dụng 5K); tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra dịch bệnh lây lan.

UBND Tp.Phan Thiết giao Công an Thành phố chủ trì bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia chốt. Kiểm soát chặt chẽ người ra/vào chốt, các trường hợp thật sự cần thiết theo quy định mới được ra/vào và phải được kiểm tra, giám sát thông tin theo quy định.

Đắc Phú

Bình Thuận: Tìm người đến đám tang, điểm bán cá

Thứ 3, 28/09/2021 | 20:37
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại Tp.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có thông báo khẩn.

Bình Thuận: Sở Y tế thông báo các ca nghi nhiễm trong cộng đồng

Chủ nhật, 26/09/2021 | 22:07
Sau khi phát hiện 3 ca nghi nhiễm Covid-19 tại Tp.Phan Thiết, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đã có thông báo số 122 đến các cơ quan, đơn vị.

Bình Thuận: Khẩn tìm người đến cảng cá Phan Thiết

Thứ 7, 25/09/2021 | 20:54
Sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 tại Tp.Phan Thiết, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận có thông báo khẩn.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.