Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài

Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 5, 10/02/2022 | 18:37
0
Ngày vía Thần tài năm nay, các tiệm vàng đưa ra nhiều sản phẩm vàng độc đáo mới lạ cho khách hàng. Rất đông người dân Bình Thuận tấp nập đi mua vàng.
Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài

Ghi nhận của PV Người Đưa Tin, ngay từ sáng sớm ngày vía Thần Tài 10/2 ( tức mùng 10 tháng Giêng âm lịch), một tiệm vàng ở phường Đức Nghĩa có rất đông khách đến mua vàng. Mọi người ở đây cho rằng khi mua vàng vào ngày vía Thần tài là để lấy lộc, cầu mong làm ăn suôn sẻ, may mắn đầu năm. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 2).

Tiệm buôn bán tiệm vàng luôn trong tình trạng đông đúc khách xem, lựa chọn mẫu vàng cho mình. Vì khách đông nên các nhân viên luôn tay lấy vàng, tư vấn cho khách và làm giấy tờ mua bán. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 3).

Anh Trần Thái Đẩu vượt xa hơn 20km từ xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc di chuyển xuống Tp.Phan Thiết để mua vàng. Anh chia sẻ: "Hôm nay nhân ngày vía Thần tài nên tôi cùng vợ tìm mua vàng để cầu năm mới may mắn, phát tài. Năm qua làm ăn cũng không có dư nên mua ít trang sức vừa lấy lộc may mắn đầu năm, đồng thời sử dụng đi dự tiệc vào các dịp trong năm". (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 4).

Khách lựa chọn trang sức chủ yếu là nhẫn, lắc, bông tai… Chủ tiệm vàng này cho biết trong những ngày trước đã có rất nhiều người dân tìm tới mua vàng vì sợ dịch nên người dân không dám mua vào cận ngày tuy nhiên đến ngày hôm nay lượng khách đông không tưởng. (Ảnh: Đắc Phú)

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 5).

Bảng giá mua bán vàng ngày vía Thần tài 10/2 (mùng 10 Tháng Giêng Âm lịch).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 6).

Nhiều mặt hàng vàng đa dạng và phong phú để khách lựa chọn.  (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 7).

Anh Nguyễn Văn Thuận, chủ một tiệm vàng tại phường Đức Nghĩa cho hay: "Giá cả ngày vía thần tài hôm nay giảm cũng thuận lợi cho khách, theo tôi thì lượng khách mua vàng đa số là mua nhẫn thần tài, nhẫn đồng tiền nhiều hơn. Năm nay doanh thu giảm một chút vì dịch bệnh, nhưng như vậy cũng ổn rồi, ngoài sự mong đợi của tôi. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 8).

“Năm Nhâm Dần nên tôi mua con hổ, mấy năm nay tôi thường mua vào dịp vía Thần tài để cầu tài lộc, may mắn cho gia đình và người thân”, chị Nguyễn Phương, ở phường Lạc Đạo trao đổi với Người Đưa Tin. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 9).

Một người khách mua lắc vàng để cầu mong sự may mắn trong ngày vía Thần tài. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 10).

Khách đi mua vàng rất đông vì vậy tình trạng an ninh rất phức tạp, nhiều tiệm vàng đã thuê bảo vệ để giữ xe, đảm bảo an toàn cho khách khi mua vàng tại đây. (Ảnh: Đắc Phú).

Dân sinh - Bình Thuận tấp nập người dân đi mua vàng ngày vía Thần tài (Hình 11).

Ngoài hoạt động mua vàng, lượng người đổ xô đi mua heo quay, vịt quay cúng Ngày vía Thần tài cũng rất nhộn nhịp ở đường Trần Phú, Tp.Phan Thiết. (Ảnh: Đắc Phú).

Bình Thuận: Thêm 91 ca nhiễm Covid-19, có 34 ca diễn biến nặng

Thứ 4, 09/02/2022 | 19:31
Số ca mắc Covid-19 đang điều trị có diễn tiến nặng là 34 ca, trong đó Tp.Phan Thiết 23 ca, huyện Bắc Bình 1 ca, huyện Đức Linh 5 ca, thị xã La Gi 5 ca.

Bình Thuận: Bổ sung đối tượng được nhận hỗ trợ Covid-19

Thứ 4, 09/02/2022 | 17:27
Mức hỗ trợ lao động tự do là 1.500.000 đồng/người, đối tượng đặc thù khác thì hỗ trợ tiền mức 80.000 đồng/ngày/người (tối đa không quá 14 ngày).

Bình Thuận đón khoảng 75.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần

Thứ 2, 07/02/2022 | 19:31
Bình Thuận có khoảng 200 cơ sở lưu trú đủ điều kiện đón khách theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. Dịp Tết Nguyên đán 2022, tỉnh này đón khoảng 75.000 lượt khách.
Cùng tác giả

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Cao tốc Vĩnh Hảo–Phan Thiết có 2 trạm dừng nghỉ tạm phục vụ người dân

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
2 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đã thi công xong các hạng mục và đưa vào phục vụ người tham gia giao thông.

Bình Thuận: Thiếu niên 14 tuổi điều khiển xe máy gặp tai nạn tử vong

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:00
Trên địa bàn tỉnh Bình Thuận vừa xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan công an đã đến hiện truờng khám nghiệm và điều tra.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Bình Thuận: Đường Hàm Kiệm – Tiến Thành có kịp thông tuyến dịp lễ 30/4?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:31
Khi tuyến đường hoàn thành, người dân đi từ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây ra hết đường dẫn, gặp Quốc lộ 1 và đi thẳng đường này đến các khu du lịch phía Nam.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Lâm Đồng: Sở GTVT lên phương án đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:24
Nhằm bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở GTVT thông báo phương án tổ chức giao thông trên các cung đèo.

Lâm Đồng: Hàng trăm ha sầu riêng thiếu nước do khô hạn

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nắng hạn kéo dài khiến sông, suối tại nhiều địa phương ở thủ phủ sầu riêng huyện Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng) thiếu nước tưới, hàng trăm ha sầu riêng khô héo.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:50
Sau khi kiểm tra thực tế, đại diện các đơn vị khẳng định, cả 2 trạm dừng nghỉ tạm đều đủ điều kiện để đưa vào vận hành sử dụng, phục vụ nhu cầu của người dân.

Đắk Lắk: Thất lạc hồ sơ của kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:56
Chủ đầu tư dự án kênh thủy lợi bị nâng khống khối lượng để nghiệm thu ở Đắk Lắk vừa có báo cáo, không tìm thấy một số hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan đến dự án.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.

Vụ tai nạn làm 10 người thương vong ở Yên Bái: Đau lòng 2 anh em ruột cùng tử vong

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:23
Trong số 7 công nhân tử vong sau sự cố đau lòng tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái (Xi măng Yên Bái), có 2 nạn nhân là anh em ruột.