Bộ lao động thương binh xã hội
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị 12 - 13 năm tù
Với cáo buộc phạm tội Nhận hối lộ hơn 16 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan bị VKS đề nghị mức án 12-13 năm tù.
Xét xử cựu Thứ trưởng nhận hối lộ: “Không chi tiền, hồ sơ của doanh nghiệp sẽ bị ngâm đến 2 năm”
Tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, có bị cáo khai nếu doanh nghiệp không chi tiền "bôi trơn", hồ sơ xin cấp phép hoạt động đưa người lao động đi có thể bị "ngâm" từ 8 tháng đến một năm, thậm chí hai năm.
Cựu Cục trưởng xây dựng "quy trình trong sáng" để nhận "cảm ơn" tiền tỷ
Tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam - cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho rằng quy trình thẩm định hồ sơ lao động sang Hàn Quốc là "hoàn toàn trong sáng", nhưng vẫn nhận tiền tỷ của doanh nghiệp.
Sấp phong bì hối lộ "chưa kịp mở" trong phòng làm việc cựu Thứ trưởng
Khi khám xét phòng làm việc của cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan, cơ quan điều tra thu giữ hàng chục phong bì ghi hối lộ tên doanh nghiệp vẫn còn nguyên tiền mặt.
Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan và 3 bị can về tội Nhận hối lộ liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long và một số đơn vị có liên quan.
Sửa Luật Việc làm: Bổ sung đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Sửa đổi Luật Việc làm nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về quy định của Luật Việc làm về hỗ trợ tạo việc làm, thông tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm...
Kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH với ông Lê Văn Thanh
Tính từ ngày 16/9,Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh được kéo dài thời gian giữ chức vụ cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.
Không có chuyện cấm hoặc dừng hưởng bảo hiểm xã hội một lần từ 1/7/2025
Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực thi hành có thể được rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi đủ điều kiện luật định.
Bộ LĐ-TB&XH: Hai “hiệp sĩ” tử nạn có thể được xem xét công nhận liệt sĩ
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Duy Kiên, Phó Cục trưởng cục Người có công (bộ LĐ-TB&XH) cho hay, có thể xem xét công nhận liệt sĩ cho hai “hiệp sĩ” thiệt mạng trong khi bắt trộm.
Những ai muốn về hưu ở tuổi 70?
Phương án 1, nữ nghỉ hưu lúc 60 tuổi, nam nghỉ hưu lúc 62 tuổi. Phương án 2, nữ nghỉ hưu lúc 60 tuổi, nam nghỉ hưu lúc 65 tuổi. Liệu người lao động có thực sự muốn nâng tuổi nghỉ hưu?
Xóa bỏ định kiến giới còn nhiều khó khăn
Ngày 28/3/2018, tại Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển (RED) thuộc Liên hiệp các tổ chức khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Vụ BĐG (bộ LĐ-TBXH), tổ chức Hội thảo “Công tác truyền thông về bình đẳng giới (BĐG) của các cơ quan nhà nước”.
Trẻ em nữ có suy nghĩ tự tử cao gấp 2 lần nam giới
Theo một công bố mới đây, trẻ em nữ dễ có suy nghĩ tự tử (cao gấp 2 lần nam giới) và gây tổn hại bản thân hay cô lập bản thân. Thanh niên từ 18 - 21 tuổi có ý định tự tử ở mức cao nhất.
Không đóng BHXH bắt buộc trên tổng thu nhập từ 1/1/2018
Từ 1/1/2018, mức đóng BHXH bắt buộc sẽ gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác. Tuy nhiên, đại diện bộ LĐ-TB&XH khẳng định, điều này không có nghĩa là mức đóng BHXH sẽ được tính trên tổng thu nhập.
Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH).
Đưa thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp XKLĐ: Học cao để được 'xuất khẩu'?
Đề án đưa lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài mà Bộ Lao động Thương binh & Xã hội đang xây dựng sẽ là cánh cửa hữu hiệu đối với những cử nhân, thạc sĩ đang thất nghiệp.
Tết Nguyên đán 2017 được nghỉ 7 ngày, từ 29 tháng Chạp
Tết Nguyên đán 2017, công chức, viên chức nghỉ liền 7 ngày tính từ 26/1 đến 1/2/2017 (tức 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).
Trường trung cấp, cao đẳng nghề sẽ tuyển sinh quanh năm?
Ngay sau khi nhận bàn giao khối trường trung cấp, cao đẳng nghề từ Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ TB XH đã công bố dự thảo quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.