Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức

Thứ 6, 30/10/2020 | 18:50
0
Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng, đang phối hợp với các cơ quan, để trình cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức.

Chiều 30/10, tại phiên họp báo Chính Phủ thường kỳ tháng 10/2020, trả lời câu hỏi của báo chí về việc xây dựng cơ chế đặc thù, vượt trội cho thành phố Thủ Đức, trực thuộc TP.HCM, Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết Quốc hội đã ban hành nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.

 

Diễn đàn - Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức

TP. Thủ Đức được thành lập sẽ thuộc TP.HCM trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Ảnh: Đ.L.

TP.HCM hiện đã đề xuất thành lập thành phố Thủ Đức. Trên cơ sở như vậy, bộ Nội vụ đã báo cáo Thủ tướng, đang phối hợp với các cơ quan, để trình cơ chế vượt trội. Ông Thăng nhắc lại năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về cơ chế về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù cho TP.HCM. Sắp tới, sẽ có tổng rà soát lại, đánh giá sau 3 năm thực hiện. Sau đó, bộ Nội vụ tham mưu để ban hành cơ chế phù hợp chính quyền đô thị, điển hình như mô hình tổ chức, hoạt động, thẩm quyền…

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về đề án không tổ chức HĐND quận, phường tại TP.HCM và đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM.

Theo đó, về đề án thành lập thành phố trực thuộc TP.HCM, Phó Thủ tướng kết luận việc thành lập TP. Thủ Đức, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến tại thông báo kết luận số 192/TB-VPCP ngày 28/5 giao “UBND TP.HCM xây dựng đề án, gửi xin ý kiến các bộ, ngành, cơ quan liên quan, báo cáo Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định”.

Căn cứ các quy định pháp luật và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đồng ý thực hiện chủ trương thành lập thành phố Thủ Đức thuộc TP.HCM trên cơ sở sắp xếp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2019-2021.

Việc thành lập thành phố Thủ Đức theo định hướng hình thành khu đô thị sáng tạo, tương tác cao là phù hợp với chủ trương chung về phát triển kinh tế số, phát huy năng lực, đổi mới, sáng tạo.

Trong quá trình xây dựng đề án, Phó Thủ tướng lưu ý TP.HCM nên tổ chức lấy ý kiến của các nhà đầu tư nước ngoài, các tập đoàn công nghệ, tài chính, bất động sản hàng đầu thế giới về định hướng xây dựng TP. Thủ Đức (có thể thực hiện qua hình thức họp trực tuyến). Việc này nhằm tìm hiểu các nhu cầu đầu tư, yêu cầu về cơ sở hạ tầng... để có thể tích hợp vào quy hoạch, định hướng chung của thành phố.

Để thu hút đầu tư vào thành phố Thủ Đức, TP.HCM cần làm rõ các điểm nhấn, điểm khác biệt của thành phố mới, trong việc so sánh không chỉ với các thành phố trong nước, mà còn đối với các trung tâm tài chính, công nghệ trong khu vực Châu Á. Để làm được điều này, TP.HCM cần làm việc với các bộ, ngành để có thể tích hợp các đề án, chương trình liên quan vào định hướng phát triển của thành phố mới.

H.Lan



HĐND TP.HCM họp chuyên đề thông qua đề án thành phố Thủ Đức

Thứ 2, 12/10/2020 | 18:05
Chiều 12/10, kỳ họp thứ 21 của HĐND TP.HCM khóa IX nhằm giải quyết chuyên đề về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã thuộc TPHCM giai đoạn 2019-2021.

Người dân phấn khởi đi bỏ phiếu về việc thành lập thành phố Thủ Đức

Thứ 7, 03/10/2020 | 19:25
Sáng 3/10, cử tri quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức đã đồng loạt đi bỏ phiếu về việc sáp nhập 3 quận thành đơn vị hành chính mới. Theo ghi nhận, đa số người dân đều đồng thuận và rất phấn khởi trước đề án này.
Cùng tác giả

Địa phương cần bắt tay với doanh nghiệp để giữ lao động giữa làn sóng ồ ạt về quê

Thứ 3, 05/10/2021 | 15:01
Các doanh nghiệp phải thông tin thường xuyên tới người lao động, khuyến khích họ quay về làm việc. Khi đó cần sự liên thông giữa các địa phương, phải mở cửa để không làm khó người lao động trở về nhà máy, xí nghiệp.

Hà Nội phát hiện 7 ca mắc cộng đồng: Chuyên gia cảnh báo điều gì?

Thứ 6, 01/10/2021 | 11:36
Sau nhiều ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19, Hà Nội ghi nhận 7 ca cộng đồng. PGS.TS Trần Đắc Phu cảnh báo, nguy cơ dịch bệnh tại Thành phố vẫn luôn tiềm ẩn.

Tạm đình chỉ Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn chết người

Thứ 3, 24/11/2020 | 09:26
Ông Vũ Văn Vương, Thanh tra giao thông, sở GTVT tỉnh Hưng Yên bị tạm đình chỉ công tác vì gây tai nạn khiến 1 nữ công nhân tử vong.

Thanh tra sở GTVT Hưng Yên gây tai nạn khiến nữ lao công tử vong

Thứ 2, 23/11/2020 | 21:27
Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ vụ tai nạn giao thông khiến 1 người chết liên quan đến một cán bộ Thanh tra sở Giao thông vận tải tỉnh.

Xin đừng kiếm chác trên nỗi đau của đồng bào

Thứ 5, 22/10/2020 | 07:00
Cứu trợ đồng bào bị thiên tai, cần nhất ở tấm lòng, xin đừng toan tính thiệt hơn, kiếm chác, trục lợi!
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.