Bộ nội vụ

Thủ tướng: Chính quyền địa phương 2 cấp dần đi vào ổn định
Thủ tướng đánh giá, việc triển khai chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản tốt, các cơ quan liên quan đã triển khai chắc chắn, bài bản và đang đi vào hoạt động ổn định.

Bộ Nội vụ có 2 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc
Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nội vụ bao gồm 2 đơn vị là Trường Đại học Lao động - Xã hội và Trung tâm Lao động ngoài nước.

Thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho cán bộ sau tổ chức chính quyền 2 cấp
Bộ Nội vụ đề nghị triển khai thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch.

Rà soát, điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp chức vụ khi thực hiện chính quyền 2 cấp
Bộ trưởng Bộ Nội vụ lưu ý công tác tổng hợp, rà soát, điều chỉnh mức lương cơ sở, điều chỉnh phụ cấp chức vụ, chức danh cho cấp xã, phụ cấp khu vực, phụ cấp đặc thù khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Hướng dẫn sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là một trong các đối tượng được tiếp nhận vào làm công chức khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận theo quy định.

Quản lý công chức theo vị trí việc làm, cách tính lương thưởng mới
Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) hoàn thiện các quy định để chuyển đổi phương thức quản lý cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, lấy vị trí việc làm là trung tâm.

Báo chí góp phần khơi dậy niềm tin vào cuộc cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy
Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Báo chí là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân. Qua đó, đưa những chính sách ngành nội vụ tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội, Trung ương Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về việc sắp xếp cán bộ trong vận hành bộ máy mới
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với khối lượng công việc lớn và yêu cầu nhiệm vụ tăng cao, cán bộ, công chức, nhất là cán bộ cấp xã đòi hỏi phải đa năng, đa nhiệm.

Lần đầu tiên nước ta có chính quyền địa phương 2 cấp
Sáng 16/6, với 100% đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi).

Bộ Nội vụ: 6.738 nhiệm vụ được rà soát, 32 nghị định phân quyền sắp ban hành
Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các bộ, cơ quan ngang bộ đã rà soát hơn 6.700 nhiệm vụ, thẩm quyền và đề xuất 32 nghị định để phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước.

"Chính quyền địa phương 3 cấp đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử"
Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh lần này có ý nghĩa lịch sử, với tầm vóc chiến lược đặc biệt lớn lao để thiết kế cho tương lai, kiến tạo mô hình không gian phát triển mới, dài hạn cho đất nước.

Cuộc cách mạng hành chính lớn chưa từng có, không thể cầu toàn ngay từ đầu
Bộ trưởng Nội vụ nói rằng, vừa sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, vừa chấm dứt cấp huyện... thì khối lượng công việc là vô cùng lớn, không thể cầu toàn ngay từ đầu.

Bộ Nội vụ hướng dẫn chọn Chủ tịch xã mới sau sáp nhập
Bộ Nội vụ đề nghị ưu tiên bố trí, lựa chọn cán bộ có năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý Nhà nước, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thông qua nguyên tắc sắp xếp cấp xã, Bộ trưởng Bộ Nội vụ xúc động nghẹn ngào
Tham gia giải trình, làm rõ tờ trình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã năm 2025, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã xúc động nghẹn ngào.

Đề xuất Quốc hội thông qua nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh sớm hơn
Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị UBTVQH xem xét, báo cáo Quốc hội cho điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 9 để có thể thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh vào thời gian sớm hơn.

Đề xuất ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu làm nhiệm vụ công chức lãnh đạo
Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bổ sung quy định cho phép ký hợp đồng với doanh nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, thực hiện nhiệm vụ công chức lãnh đạo, quản lý.

Đề xuất cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ 1 năm bị tinh giản biên chế
Bộ Nội vụ đề xuất cán bộ, công chức trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì vào diện tinh giản.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xóa bỏ tình trạng "giữ ghế" nhờ ngạch công chức
Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, ngạch công chức không còn là mục tiêu như hiện nay, theo đó sẽ không còn thi nâng ngạch, người lao động không còn phải trải qua quy trình từ cán sự đến chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp.

"Không thể phát hiện người tài bằng hồ sơ, bằng cấp, hay qua kỳ thi hình thức"
Theo ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga, muốn thu hút và giữ chân người tài, không chỉ là ưu đãi về tiền lương mà điều quan trọng hơn là trao cho họ cơ hội được cống hiến.

Không chấp nhận cán bộ "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về", làm việc cầm chừng, định kỳ nâng lương
Theo ĐBQH, việc đánh giá theo KPI là cần thiết, quan trọng, không còn cảm tính, cả nể, không dám đánh giá thủ trưởng cơ quan.

Chính phủ sẽ ban hành 25 nghị định để kịp vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) đã quy định những trường hợp cần thiết UBND hoặc Chủ tịch UBND tỉnh phải kịp thời giải quyết vấn đề, đảm bảo dòng chảy trong điều hành một cách thông suốt.

Dôi dư hơn 4.000 trụ sở sau sáp nhập tỉnh
Theo Bộ Nội vụ, tổng số trụ sở công cấp tỉnh sau sắp xếp là 38.182. Số lượng trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956 và trụ sở công dự kiến dôi dư là 4.226.

Bộ Nội vụ đề xuất UBND cấp tỉnh quyết định lương tối thiểu vùng
Theo tờ trình của Bộ Nội vụ, Chính phủ phân cấp cho UBND tỉnh quyết định lựa chọn địa bàn cấp xã thuộc tỉnh để áp dụng cụ thể mức lương tối thiểu vùng.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Giữ ngạch công chức để tạo cơ chế "có vào, có ra"
Về đánh giá cán bộ, công chức tới đây, Bộ trưởng Bộ nội vụ cho biết sẽ ban hành Nghị định riêng, ứng dụng tối đa công nghệ số, lấy sản phẩm công việc làm thước đo, không định tính chung chung.