Bộ Nội vụ thông tin về việc kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới 3 ngày cho con trai

Bộ Nội vụ thông tin về việc kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới 3 ngày cho con trai

Thứ 6, 20/09/2019 | 19:00
1
Chiều 20/9, đại diện bộ Nội vụ, ông Trương Hải Long, Vụ trưởng vụ Công chức - Viên chức đã thông tin đến báo chí về việc kiểm điểm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào tổ chức tiệc cưới rình rang cho con trai trong vòng 3 ngày.

Tại buổi họp cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do bộ Nội vụ tổ chức chiều 20/9, các cơ quan báo chí đã đề nghị bộ Nội vụ thông tin về việc xem xét trách nhiệm, kiểm điểm bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai, đặc biệt còn có việc rất nhiều xe biển xanh, biển đỏ tới dự lễ cưới.

Bởi, trong bối cảnh Bộ Chính trị đang quán triệt nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương, yêu cầu cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, không được có lối sống xa hoa, lãng phí thì việc tổ chức một đám cưới rình rang như vậy gây bức xúc.

Chính sách - Bộ Nội vụ thông tin về việc kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH tổ chức đám cưới 3 ngày cho con trai

Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng vụ Công chức - Viên chức (bộ Nội vụ) thông tin về vụ việc (Ảnh: Hữu Thắng).

Trả lời báo chí về vụ việc, ông Trương Hải Long, Vụ trưởng vụ Công chức - Viên chức (bộ Nội vụ) cho biết, bộ Nội vụ đã kịp thời có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Sóc Trăng rà soát và báo cáo.

"Đến ngày 6/9, bộ Nội vụ đã nhận được báo cáo của UBND tỉnh Sóc Trăng về kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí về việc xem xét trách nhiệm nêu gương của bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng và các cán bộ liên quan trong việc tổ chức đám cưới con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào.

Theo đó, trong báo cáo từ UBND tỉnh đã nêu rõ việc Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sóc Trăng đã yêu cầu đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào kiểm điểm. Cũng trong báo cáo, đồng chí Thường trực tỉnh uỷ Sóc Trăng nhận thấy là báo cáo đánh giá, giải trình của đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào và việc nắm tình hình của Ban tổ chức tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra tỉnh uỷ là phù hợp và xác thực. Đồng thời, Tỉnh uỷ cũng đã có báo cáo gửi đến cấp có thẩm quyền là Ban tổ chức Trung ương và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương”, ông Long nói.

Nói về việc xem xét trách nhiệm của bà Hồ Thị Cẩm Đào với tư cách là Đại biểu Quốc hội, Vụ trưởng vụ Công chức - Viên chức Trương Hải Long cho biết, thẩm quyền xử lý việc này sẽ thuộc của Ban Công tác Đại biểu Quốc hội.

Trả lời thêm về vấn đề này, Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cũng cho biết, thông tin phản ánh về bà Hồ Thị Cẩm Đào thì tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 8 vừa qua, bộ Nội vụ cũng đã có trả lời sơ bộ.

“Tại cuộc họp Chính phủ diễn ra ngày 4/9 thì bộ Nội vụ chưa nhận được văn bản báo cáo từ tỉnh Sóc Trăng, đến ngày 6/9 mới nhận được. Về việc này, căn cứ thẩm quyền quản lý cán bộ, bộ Nội vụ đang phối hợp với Ban Công tác Đại biểu của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Ban của Đảng để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm nêu gương cũng như việc sử dụng tài sản công theo quy định của Đảng và pháp luật”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho hay.

Thu Huyền - Hữu Thắng

TTCP đề nghị Bộ Y tế tổ chức thực hiện kết luận thanh tra vụ VN Pharma

Thứ 6, 20/09/2019 | 12:41
Trong buổi công bố kết luận thanh tra liên quan đến việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty cổ phần Việt Nam Pharma, Thanh tra Chính phủ đã đề nghị bộ Y tế khẩn trương thực hiện kết luận thanh tra.

Bộ trưởng bộ Y tế phân trần về đề nghị đổi tên ĐH Sức khỏe: "Đại học như là tỉnh còn trường Đại học như là huyện"

Thứ 6, 20/09/2019 | 10:32
Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã phân trần ý kiến của mình về đề nghị đổi tên trường ĐH Y Dược TP.HCM thành ĐH Sức khỏe. Bà nói: "Đại học khác trường Đại học. Đại học như là tỉnh còn trường Đại học (ĐH) như là huyện".

Bộ trưởng bộ Y tế: Vụ VN Pharma phải theo pháp luật, đúng người đúng tội, không oan sai và không bỏ sót tội

Thứ 6, 20/09/2019 | 08:51
Liên quan đến việc bộ Công an vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại cục Quản lý Dược (bộ Y tế), Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa thông tin về quan điểm xử lý vụ việc với PV báo điện tử Người Đưa Tin.

Bộ Nội vụ đề nghị Sóc Trăng báo cáo vụ Trưởng đoàn ĐBQH làm đám cưới cho con 3 ngày

Thứ 2, 12/08/2019 | 19:19
Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng khẩn trương kiểm tra thông tin, xử lý vi phạm (nếu có) vụ gia đình bà Hồ Thị Cẩm Đào, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh này, tổ chức đám cưới rình rang cho con.

Vụ xe biển xanh đi đám cưới con Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng: Vi phạm sẽ phải xử lý

Thứ 5, 01/08/2019 | 19:55
Thứ trưởng bộ Nội vụ khẳng định sẽ xác minh sự việc nhiều xe biển xanh đi đám cưới con của Trưởng ban Dân vận – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm.
Cùng tác giả

[Info] Kinh tế quý I/2024: Sản xuất công nghiệp phục hồi, giá vàng biến động mạnh

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:26
Trước bối cảnh biến động, khó lường của kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng trong quý I/2024 với mức tăng GDP đạt 5,66% - cao nhất 4 năm trở lại đây.

Điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần: Đảm bảo cân bằng tài chính EVN

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Theo Bộ Công Thương, việc rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá điện để đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều, gây ảnh hưởng cân bằng tài chính của EVN.

Bộ Công Thương nói về đề xuất doanh nghiệp tự quyết giá bán xăng dầu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Dự thảo về Nghị định kinh doanh xăng dầu sẽ tiến gần với cơ chế thị trường, Nhà nước ban hành nguyên tắc công thức giá để thương nhân chủ động quyết định giá bán lẻ.

Nghiên cứu đầu tư đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:56
Thủ tướng giao Bộ GTVT nghiên cứu kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành, bao gồm đầu tư đường sắt kết nối, trên cao hoặc đi ngầm.

3 tháng đầu năm 2024, cả nước xuất siêu 8,08 tỷ USD

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 178,04 tỷ USD. Trong bối cảnh đơn hàng khó khăn, Việt Nam vẫn xuất siêu 8,08 tỷ USD.
Cùng chuyên mục

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:24
Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.

Khách sạn có được tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách?

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:08
Thực tế, có khách sạn tạm thu tiền thay cho việc giữ CCCD của khách trong thời gian lưu trú, khi khách rời đi sẽ trả lại tiền. Vậy việc tạm thu có đúng hay không?
     
Nổi bật trong ngày

Bộ GTVT đề xuất quy định mới liên quan đến đăng kiểm xe ô tô

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:31
Bộ GTVT đề xuất ô tô mất tem hoặc giấy chứng nhận kiểm định phải trình báo và có xác nhận của cơ quan công an mới được cấp lại.

Thủ tướng chỉ đạo sớm nâng cấp các tuyến cao tốc quy mô 2 làn xe

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:24
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT cùng các bộ có liên quan phải sớm hoàn thiện và ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Quyền Chủ tịch nước: Cần những cái tích cực lấn át tiêu cực

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:15
Việc biểu dương khen thưởng không được làm hình thức. Phải khen thật, đúng người, tạo sức lan tỏa lay động trong xã hội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Hải Phòng: Cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Năm 2024, Hải Phòng bắt đầu thực hiện cải tạo vỉa hè, chỉnh trang 18 tuyến phố trung tâm trên địa bàn 3 quận Ngô Quyền, Lê Chân và Hồng Bàng với kinh phí hơn 430 tỷ.