Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ ngồi

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

Thứ 2, 28/10/2019 | 16:42
0
Thông tin tới báo chí về phiên trả lời chất vấn của Quốc hội sắp tới (6-8/11), Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, lĩnh vực Công Thương của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh xếp thứ 2/5 nhóm lĩnh vực được các đại biểu mong muốn chất vấn.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, kỳ này Quốc hội sẽ chọn 4 nhóm vấn đề để chất vấn người phụ trách của Chính phủ. Các vấn đề này lựa chọn dựa trên cơ sở tổng hợp từ 75 nhóm của các văn phòng ĐBQH, tổng hợp ý kiến của cử tri.

Kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội xin ý kiến của Đại biểu bằng phần mềm xin ý kiến, đại biểu lựa chọn 4/5 nhóm vấn đề.

Kết quả, nhóm vấn đề được các đại biểu muốn chất vấn nhất thuộc về lĩnh vực nội vụ. Nội dung là công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức; công tác đánh giá và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề thứ tư thuộc về Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân với nội dung thuộc phần ông phụ trách. Theo đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là nội dung dự kiến được nêu ra. 

Xếp thứ 2 là nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Công Thương. Nội dung về công tác quản lý, điều tiết điện lực; việc thực hiện quy hoạch phát triển điện lực, quy hoạch năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển thị trường ngoài nước, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; thương mại điện tử và kinh tế số; công tác quản lý thị trường; phòng chống gian lận thương mại; quản lý cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng.

Người chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh.

Chính sách - Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ ngồi 'ghế nóng' trả lời chất vấn

Bộ trưởng bộ Công thương Trần Tuấn Anh là một trong những Bộ trưởng trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ 3 thuộc lĩnh vực NN&PTNT. Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này thuộc về Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường.

Nội dung cụ thể của nhóm vấn đề này là chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi với thị trường tiêu thụ; Ứng dụng khoa học công nghệ cao trong nông nghiệp; công tác xuất khẩu nông sản, thủy sản; Hoạt động khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; công tác quản lý, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại trong khai thác, đánh bắt hải sản trên biển…

Nhóm vấn đề cuối cùng được các đang biểu mong muốn chất vấn thuộc lĩnh vực thông tin - truyền thông với 3 nội dung cụ thể, gồm: công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí; cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, đặc biệt trên mạng xã hội...

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm vấn đề này là Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng - người cũng chưa từng đăng đàn trả lời chất vấn.

Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, sau khi các Bộ trưởng trả lời xong, Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời. Dự kiến Bộ trưởng bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ trả lời đầu tiên. Đồng thời, các Phó Thủ tướng phụ trách các lĩnh vực cũng sẽ trả lời cùng với các Bộ trưởng. 

Công Luân - Hoa Liên

Kịch bản nào nếu xác định nạn nhân vụ 39 người chết trong container tại Anh có người Việt Nam?

Thứ 2, 28/10/2019 | 15:32
Bên lề hành lang Quốc hội, Thứ trưởng Thường trực bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có trao đổi với báo chí về thông tin có người Việt Nam là nạn nhân vụ 39 người gặp nạn trong xe container ở Anh.

Vụ 39 người chết trên container ở Anh: Công an lấy mẫu tóc, móng tay và máu của bố mẹ nghi có con mất tích

Chủ nhật, 27/10/2019 | 21:34
Công an đã tiến hành lấy mẫu tóc và móng của bố mẹ những lao động có đơn trình báo mất tích để xác định ADN, phục vụ việc xác minh có hay không lao động tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An trong số 39 nạn nhân chết trong thùng container ở Anh.

"Nhiều cán bộ có liêm sỉ muốn từ chức mà pháp luật không cho phép"

Thứ 7, 26/10/2019 | 08:57
Đại biểu Quốc hội Đặng Thuấn Phong (Đoàn Bến Tre) bày tỏ mong muốn phải bổ sung vào dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật công chức, Luật viên chức về điều cho phép cán bộ có quyền từ chức. Bởi, nhiều cán bộ có chức, có quyền hiện nay muốn từ chức mà Luật lại chưa cho phép.

Cán bộ công chức là người tài chỉ cần "đánh máy giỏi để khỏi ảnh hưởng đến Thủ trưởng thôi”

Thứ 5, 24/10/2019 | 13:45
Đóng góp ý kiến trong phiên thảo luận về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, đại biểu Dương Trung Quốc đã ví von rằng "chỉ cần là người đánh máy giỏi để khỏi ảnh hưởng đến thủ trưởng thôi” để bàn về người tài trong bộ máy công chức, cán bộ hiện nay.
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.