Bộ trưởng KH&CN trả lời rất cầu thị

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 07/06/2023 | 18:24
0
Các ĐBQH mong Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đánh giá khách quan về thực trạng nghiên cứu và ứng dụng KH&CN của Việt Nam.

Sáng 7/6, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt “ngồi ghế nóng” trả lời chất vấn của các ĐBQH. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng đăng đàn.

Đánh giá về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng bên hành lang Quốc hội, đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho biết, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã rất cầu thị. Các vấn đề khoa học công nghệ thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu.

Theo đại biểu, các đại biểu đặt câu hỏi rất thẳng và rất khó, không chỉ mang tầm chiến lược mà còn đặt vấn đề về cách thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học hiện nay đến đâu.

“Hiện nay công tác nghiên cứu khoa học của Việt Nam chưa tốt và còn nhiều vấn đề chứ không phải chỉ do một bộ là Khoa học công nghệ. Tuy nhiên, khi trả lời thì tất cả sức ép đặt lên vai Bộ trưởng, bởi vậy cần có sự cần có sự thông cảm. Còn tất nhiên nó có những vấn đề nóng mà cử tri, đại biểu Quốc hội quan tâm hiện nay như vấn đề về quỹ, vốn đưa ra nhưng dàn trải, manh mún không có chiến lược là điều cần thay đổi", đại biểu Nguyễn Quang Huân đánh giá.

Cũng theo đại biểu, chúng ta đã lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ để thu hút tư nhân nhưng hiện nay lực lượng tư nhân tham gia không có.

Đối thoại - Bộ trưởng KH&CN trả lời rất cầu thị

ĐBQH Nguyễn Quang Huân trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội.

Cho đến bây giờ, Quỹ hoạt động chủ yếu vẫn dựa vào ngân sách Nhà nước, tư nhân tham gia vào quỹ đầu tư và tham gia nghiên cứu khoa học để ứng dụng vào thực tế về sản xuất là không có. Đó cũng là một cản trở về năng suất lao động, vì rất nhiều người tin rằng nếu không phát triển năng suất lao động, không đưa năng suất lao động vào sản xuất, các ngành nghề thì khó tăng năng suất lao động.

“Khi không tăng năng suất lao động thì chúng ta khó thoát được bẫy thu nhập trung bình. Đây là vòng quẩn quanh nên là đề tài nóng mà cử tri quan tâm nhưng để giải quyết, tháo gỡ thì không phải công việc riêng của Bộ Khoa học công nghệ”, đại biểu nêu rõ.

Đại biểu cũng đánh giá, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ đã rất cầu thị. Bộ trưởng trả lời thẳng vào những vấn đề, có những vấn đề Bộ trưởng nên đề nghị đại biểu Quốc hội nới lỏng về mặt thời gian chuẩn bị.

Bởi không nhất thiết câu nào cũng phải trả lời ngay, vì có những câu hỏi khó liên quan đến số liệu hoặc nằm ngoài tầm của Bộ, có thể trả lời bằng văn bản.

Đánh giá về phần điều hành của Chủ tịch Quốc hội, đại biểu cho biết, Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát. Qua phần chất vấn của các Bộ trưởng, Chủ tịch Quốc hội luôn luôn lắng nghe và ghi rất chính xác những câu hỏi của các đại biểu, những câu hỏi chưa được trả lời hoặc Bộ trưởng trả lời chưa trúng đã có sự điều hành để Bộ trưởng trả lời đúng trọng tâm những vấn đề đại biểu đặt ra.

Thậm chí, Chủ tịch Quốc hội còn chủ động dành thêm thời gian để Bộ trưởng trả lời những vấn đề quan trọng khi đại biểu đưa ra. Chủ tịch Quốc hội điều hành rất sát và nắm chắc vấn đề trọng tâm cũng như tính thời sự của cử tri, đại biểu đưa ra.

“Tôi nghĩ lần giám sát này rất hay, chất vấn không phải chỉ nêu câu hỏi, làm khó Bộ trưởng trả lời, vấn đề là để Tư lệnh ngành xem xét lại, những việc gì làm được, chưa làm được để lập chiến lược trong thời gian tới”, đại biểu nhấn mạnh.

Cũng trao đổi bên hành lang Quốc hội, các ĐBQH bày tỏ kỳ vọng Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thẳng thắn nhìn nhận vấn đề, đánh giá khách quan về thực trạng nghiên cứu và ứng dụng khoa học và công nghệ của Việt Nam. Từ đó, đề ra các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho phát triển lĩnh vực này trong thời gian tới.

Trao đổi thêm bên hành Quốc hội, đại biểu Lý Anh Thư (đoàn Kiên Giang) cho biết, phần chất vấn của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ rõ ràng và các đại biểu đặt câu hỏi tổng quát cụ thể từ những vướng mắc của địa phương.

Bộ trưởng đã đưa ra những giải pháp, từ đó, các bộ, ngành thấy trách nhiệm của mình hơn; trên cơ sở đó để các địa phương thực hiện, phát triển tốt hơn trong các lĩnh vực.

Đặc biệt, trong điều hành phiên chất vấn của Chủ tịch Quốc hội, các câu hỏi của đại biểu đặt ra được trả lời trọn vẹn. Qua trả lời chất vấn của Bộ trưởng về các chính sách đầu tư cho khoa học công nghệ, hy vọng trong thời gian tới các lĩnh vực về khoa học công nghệ sẽ được đưa vào thực tiễn và phát triển hơn nữa để phát triển kinh tế xã hội.

Quả vải Bắc Giang sắp không còn phải vào tận Tp.HCM để chiếu xạ

Thứ 4, 07/06/2023 | 14:48
Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, chúng ta đã đàm phán thành công với phía Mỹ, sắp tới quả vải Bắc Giang sẽ được chiếu xạ ở miền Bắc thay vì phải phải đưa vào Tp.HCM.

Đâu là điểm "kích nổ" về chính sách để Việt Nam bứt phá về công nghệ?

Thứ 4, 07/06/2023 | 11:27
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết nghiên cứu KH&CN là lĩnh vực có tính chất đặc thù, nên khó xác định có bao nhiêu đề tài thành công được áp dụng.

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng về sự chậm trễ thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Thứ 4, 07/06/2023 | 11:25
Trước chất vấn về việc thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, Bộ trưởng KH&CN nhận trách nhiệm về sự chậm trễ và mong được chia sẻ vì đây là vấn đề rất mới.
Cùng tác giả

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Cùng chuyên mục

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.

Hoàn thiện quy định về chính sách thuế giá trị gia tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Luật liên quan tới quy định đối với: Người nộp thuế; đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 32

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:17
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
     
Nổi bật trong ngày

Người vi phạm nồng độ cồn bỏ lại xe không nộp phạt bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:02
Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định, người bị xử phạt hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.