Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí

Hoàng Thị Bích

Hoàng Thị Bích

Thứ 3, 23/09/2025 21:33 GMT+7

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên trang.

Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí

Đây là thực trạng được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đưa ra tại Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 23/9 khi cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (Ảnh: Media Quốc hội).

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hiện nay các trang tin, đặc biệt là mạng xã hội sử dụng thông tin từ báo chí rất nhiều "và anh em báo chí thì kêu lắm".

"Có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên. Lần này làm rõ ý này", ông Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Liên quan bảo hộ quyền tác giả, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng "tin tức thuần túy thì không bảo hộ, nhưng tác phẩm báo chí chắc là nên".

Tham gia góp ý kiến, đề cập việc Luật Báo chí cũng đang được nghiên cứu, sửa đổi dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị quan tâm đến quy định về quyền tác giả.

"Nhiều trang thông tin điện tử tổng hợp khai thác, đăng tải nhưng nhiều khi người xem nhiều hơn, trang đó thu được nhiều tiền hơn rất nhiều so với người tạo ra tin gốc, trong khi anh em vất vả, công sức, suy nghĩ nhiều hơn nhiều", ông Vinh cho hay.

Do đó, ông đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xử lý ở luật gốc - Luật Sở hữu trí tuệ thế nào để đảm bảo quyền lợi cho báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí- Ảnh 2.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Media Quốc hội).

Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội thông tin đã kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sửa đổi theo hướng nên có thêm sự thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí chính thống với nhau.

"Chúng ta khuyến khích việc đưa tin để nhân rộng thông tin, nhưng nó nên có một sự thỏa thuận với nhau để tăng thêm quyền lợi cho anh em báo chí làm tin gốc. Thứ hai, các cơ quan báo chí chính thống có thêm các nguồn thu nhập chính đáng để phát triển", ông Vinh nêu thêm.

Liên quan vấn đề trên, giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong phân tích theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, khi đưa tin thông thường như họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thời tiết... không thuộc trường hợp bảo hộ quyền tác giả, còn tác phẩm báo chí hoàn chỉnh thì được bảo hộ.

5 nhóm nội dung chính sách

Trước đó, trình bày tờ trình dự thảo Luật, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, mục đích ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ nhằm tạo hành lang pháp lý vững chắc và thuận lợi cho hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với một số lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường sở hữu trí tuệ; tạo môi trường thuận lợi cho tiếp thu, hấp thụ, làm chủ và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Nhiều trang tin doanh thu lớn hơn cơ quan báo chí- Ảnh 3.

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Media Quốc hội).

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ tập trung vào 5 nhóm nội dung chính sách: Chính sách "Hỗ trợ tạo ra và khai thác thương mại các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo"; chính sách "Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ"; chính sách "Nâng cao hiệu quả của hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ"; 

Chính sách "Bảo đảm thi hành đầy đủ cam kết quốc tế của Việt Nam về bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập"; năm là, chính sách "Cập nhật các vấn đề mới trong bảo hộ sở hữu trí tuệ trên thế giới phù hợp với chính sách và trình độ phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam".

Trong đó, với chính sách "Đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho việc đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ", dự thảo Luật nêu rõ, sửa đổi, hoàn thiện quy định về thủ tục kiểm soát an ninh sáng chế và sáng chế mật trước khi đăng ký ra nước ngoài.

Sửa đổi, hoàn thiện các quy định về xác lập quyền sở hữu công nghiệp theo hướng để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết; sửa đổi, hoàn thiện quy định về đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan, quyền đối với giống cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Lý do của việc sửa đổi, hoàn thiện trên nhằm bảo đảm tính ổn định của Luật, phù hợp với mục tiêu về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật. 

Đồng thời, đề nghị tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định liên quan đến đối tượng sở hữu trí tuệ mới như tác phẩm phái sinh trên nền tảng kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), xây dựng khung pháp lý bảo vệ quyền lợi của các chủ thể sở hữu trí tuệ trong môi trường trực tuyến để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo....

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.