Ngành xây dựng hiện đang triển khai đồng loạt nhiều dự án kết cấu hạ tầng giao thông trên phạm vi cả nước, trong đó có nhiều công trình trọng điểm và dự án quan trọng quốc gia.
Xác định an toàn lao động là yếu tố then chốt, thời gian qua Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều công văn, công điện, chỉ thị yêu cầu tăng cường quản lý an toàn lao động trong thi công, góp phần kiểm soát rủi ro và đạt nhiều chuyển biến tích cực.

Bộ Xây dựng yêu cầu siết chặt an toàn lao động tại các công trình giao thông.
Tuy nhiên, tại một số dự án vẫn để xảy ra sự cố như: Sập tấm ván khuôn cống hộp (đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt), sạt lở hào tuyến cáp ngầm (đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn), rơi ngã từ trên cao (đoạn Cần Thơ – Hậu Giang). Đặc biệt, ngày 11/8/2025 vừa qua tại công trường đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã xảy ra vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.
Để ngăn ngừa tái diễn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã tăng cường kiểm tra, rà soát toàn diện an toàn lao động, nhất là tại các hạng mục thi công ở địa hình đồi núi, mái dốc cao, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, sập đổ; dừng thi công khi phát hiện nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm các vi phạm.
Các Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu kiện toàn hệ thống quản lý an toàn, huấn luyện bắt buộc cho người lao động, chuẩn hóa quy trình và biện pháp thi công; chủ động nhận diện, loại bỏ yếu tố nguy hiểm; lập và diễn tập phương án ứng cứu; bố trí y tế, cứu hộ tại chỗ; phối hợp với địa phương, cơ quan quản lý chuyên ngành để xử lý sự cố và báo cáo ngay Bộ Xây dựng khi xảy ra tai nạn.
Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc và khẩn trương triển khai nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, thiết bị, phương tiện và tài sản trong quá trình thi công các công trình giao thông.