Bộ Y tế cảnh báo dịch sởi có thể quay lại nếu lơ là tiêm chủng mở rộng

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 2, 30/06/2025 15:07

Dù số ca mắc sởi đã giảm, nguy cơ dịch bùng phát vẫn tiềm ẩn tại nhiều địa phương. Bộ Y tế yêu cầu rà soát từng đối tượng, tiêm vét vắc-xin để bịt kín “khoảng trống” tiêm chủng.

Dù số ca mắc sởi trên cả nước có xu hướng giảm từ đầu tháng 4/2025, song Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ dịch vẫn âm ỉ, có thể bùng phát trở lại tại những khu vực tỷ lệ tiêm chủng thấp, khó tiếp cận hoặc còn tâm lý e ngại vắc-xin. 

Trước thực trạng đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, không để sót bất kỳ đối tượng nào trong diện tiêm chủng, đặc biệt là trẻ em chưa tiêm hoặc chưa đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi.

Với tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", ngành y tế các tỉnh, thành phố được giao nhiệm vụ tổ chức tiêm vét, tiêm bù cho các nhóm có nguy cơ cao. Mục tiêu là đạt tỷ lệ bao phủ trên 95% ở từng xã, phường, không để tồn tại "khoảng trống" tiêm chủng với nhóm trẻ thuộc độ tuổi trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, bên cạnh chiến dịch tiêm chủng tăng tốc, các địa phương cần tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, xử lý dứt điểm các ổ dịch mới xuất hiện ngay từ cộng đồng và tại các cơ sở y tế. 

Bộ Y tế cảnh báo dịch sởi có thể quay lại nếu lơ là tiêm chủng mở rộng- Ảnh 1.

Bộ Y tế yêu cầu rà soát từng đối tượng, tiêm vét vắc-xin để bịt kín “khoảng trống” tiêm chủng.

Bộ Y tế cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tổ chức đánh giá, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi nghi ngờ tại cộng đồng và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh.

Đồng thời, chủ động tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh và các khuyến cáo phòng bệnh cho người dân; tăng cường truyền thông khuyến khích, vận động các gia đình, phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch; kịp thời ngăn chặn, xử lý thông tin không đúng về dịch sởi gây hoang mang trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác phân luồng khám bệnh, thu dung, điều trị bệnh nhân, tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm trong các cơ sở khám, chữa bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất tử vong.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur khu vực, Bộ Y tế yêu cầu hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đánh giá nguy cơ, giám sát, xác định các khu vực nguy cơ cao để đề xuất các giải pháp ưu tiên phòng, chống dịch, không để bùng phát dịch.

Trước đó, tháng 4/2025, một số địa phương chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng cao (≥95%) do khó khăn trong việc tiếp cận đối tượng, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa và đô thị lớn. 

Nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, dẫn đến tâm lý e ngại tiêm vắc-xin, trong khi, số lượng cán bộ y tế cơ sở còn mỏng, gây khó khăn cho công tác triển khai.

Để ứng phó hiệu quả, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường truyền thông về tình hình dịch và khuyến cáo phòng bệnh.

Rà soát lại đối tượng trẻ từ 11 đến 15 tuổi chưa tiêm chủng, chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine chứa thành phần sởi ở tất cả các tỉnh, thành phố và không rõ tiền sử tiêm chủng, chưa từng bị sởi, có nguyện vọng tiêm vắc-xin đảm bảo chính xác, trong đó nêu rõ số đối tượng ở những khu vực có nguy cơ cao.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.