Bóng đá Việt Nam cùng những mục tiêu và thách thức cần phải vượt qua

Bóng đá Việt Nam cùng những mục tiêu và thách thức cần phải vượt qua

Uông Đàm Linh
Thứ 3, 28/01/2020 | 13:39
0
Sau một năm 2019 thành công rực rỡ với nhiều chiến công vang dội ở mọi cấp độ ĐTQG, Bóng đá Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu tiếp theo trong năm 2020 dù biết rằng vẫn còn nhiều thách thức đang chờ đón.

Bóng đá Việt Nam đã "xông đất" năm mới bằng thành tích không mấy khả quan tại VCK U23 châu Á 2020. Chúng ta với vị thế là nhà đương kim Á quân đã phải dừng bước ngay sau vòng bảng với hai trận hòa và một trận thua. Tuy nhiên, trong năm nay, các cấp độ ĐTQG còn có những mục tiêu cực kỳ quan trọng khác cần phải có được sự chuẩn bị kỹ càng nhất.

Đối với bóng đá nam, giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và bảo vệ thành công ngôi vương tại AFF Suzuki Cup 2020 là hai nhiệm vụ tối quan trọng mà HLV Park Hang-seo và các học trò phải nỗ lực. Còn thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng gánh vác trên vai trọng trách khá nặng nề chính là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo khu vực châu Á tại Hàn Quốc từ ngày 3-9/2 tới đây.

Những mục tiêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể hướng tới và hoàn thành nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Tại vòng loại World Cup 2022, ĐTQG Việt Nam nằm ở bảng G cùng với ĐTQG UAE, ĐTQG Malaysia, ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Singapore. Sau 5 lượt trận, thầy trò HLV Park vẫn đang vững vàng với vị trí nhất bảng khi chúng ta có được thành tích bất bại (3 thắng và 2 hòa).

Thể thao - Bóng đá Việt Nam cùng những mục tiêu và thách thức cần phải vượt qua

Trong năm 2020, bóng đá Việt Nam vẫn còn những mục tiêu quan trọng cần phải vượt qua.

Như vậy, "những chiến binh sao vàng" sẽ giành quyền vào vòng loại cuối cùng nếu giành được 6 điểm ở những trận đấu còn lại. Đây là một nhiệm vụ mà chúng ta có thể hoàn thành được bởi trong tay vị chiến lược gia người Hàn Quốc sở hữu một lứa cầu thủ tài năng đã và đang bước vào độ chín của sự nghiệp.

Một sự kiện được NHM Bóng đá nước nhà dành sự quan tâm đặc biệt chính là công cuộc bảo vệ thành công tấm HCV AFF Suzuki Cup 2020 sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Đương nhiên tại AFF sắp tới, việc giữ lại được chiếc cúp của thầy trò HLV Park Hang-seo là không hề đơn giản.

Bởi lẽ, sau hai năm, với sự thành công của sơ đồ 3 trung vệ, lối chơi của thầy trò HLV Park ít nhiều sẽ bị các đội bóng bắt bài và tìm ra cách hóa giải. Vậy nên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc buộc phải có những tính toán và điều chỉnh các sơ đồ chiến thuật mà mình thường sử dụng là 3-4-3 và 3-5-2 để chuyển sang một lối chơi mới khiến các đối thủ bất ngờ.

Mục tiêu thứ 3 của bóng đá Việt Nam chính là tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo khu vực châu Á tại Hàn Quốc của các "cô gái vàng". Cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung có được "tấm vé thông hành" đến giải đấu này là khá lớn bởi ĐTQG nữ Triều Tiên đã chính thức bỏ giải.

Bởi vậy, chúng ta cần phải nhanh chóng quên đi thất bại ở Thái Lan để nhìn lại những gì đã và chưa làm được trong suốt hai năm qua và lấy nó làm động lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian sắp tới.

“Hotgirl cử tạ” giành HCV tại SEA Games 30 không dám nhận danh xưng “hotgirl”

Thứ 7, 25/01/2020 | 15:16
Cô gái Phạm Thị Hồng Thanh (SN 1999) quê Hải Dương khiến mọi người ngỡ ngàng khi đoạt HCV ngay lần đầu dự SEA Games. Trong những ngày đầu xuân năm mới Canh Tý 2020, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có cuộc trò chuyện với “hotgirl cử tạ” về những thành tích mà cô đã đạt được và dự định trong năm mới 2020.

Được gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, HLV Nishino nhận lương "khủng"

Thứ 5, 23/01/2020 | 22:32
Cuộc đàm phán kéo dài 2 tiếng trong buổi sáng 22/1. Nhận lương 25 tỷ đồng/năm, HLV Nishino cũng trở thành HLV hưởng lương cao nhất trong lịch sử đội tuyển quốc gia Thái Lan.
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.