Đúng vào giờ cao điểm sáng nay, 12/9, hàng loạt tài xế lại sử dụng tiền xu, tiền lẻ để trả phí khi qua trạm thu phí BOT tuyến tránh TP.Biên Hòa (đặt tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Ùn tắc quanh trạm BOT tuyến tránh TP. Biên Hòa.
Khi đó, các tài xế lưu thông hướng từ tỉnh Bình Thuận đi TP.HCM và ngược lại đều dùng tiền xu, tiền giấy lẻ mệnh giá 200 đồng – 500 đồng để trả phí. Việc thu phí "cả đống tiền" này kéo dài, gây tình trạng kẹt xe nghiêm trọng. Vì thế, khu vực hai bên trạm thu phí trở nên hỗn loạn bởi tiếng la hét, tiếng còi xe...
Để giảm tình trạng trên, nhiều nhân viên yêu cầu tài xế cho xe đến bãi đất trống gần đó để thu phí “thủ công” song không được chấp nhận.
Khi tình hình kẹt xe ngày càng nghiêm trọng, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự được huy động tối đa đến khu vực gần trạm thu phí để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, tình hình không thể cải thiện, nên đến gần 7h, chủ đầu tư trạm BOT Biên Hòa đã phải cho xả trạm để các phương tiện lưu thông miễn phí.
Tài xế Mai Xuân Hi, chạy xe khách 24 chỗ tuyến TP.Biên Hòa – Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) chia sẻ, anh sẽ dùng tiền lẻ mua vé qua trạm cho đến khi trạm thu phí được dời về đúng chỗ.
Anh Hi nói: "Nhiều phương tiện nếu không muốn mất tiền phí qua trạm thì có thể né trạm bằng cách đi vào đường Trảng Bom – Thanh Bình – Dốc Mơ. Thế nhưng, tôi chạy xe khách 24 chỗ nên không thể đi né trạm. Vì thế, mỗi tháng, tôi phải đóng phí hơn 5 triệu đồng cho trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa dù xe tôi chưa một lần đi vào đường tránh".
“Xe tôi chỉ đi trên Quốc lộ 1A, không đi một mét đường tránh nào, nhưng 3 năm nay, tôi phải trả phí với giá cao. Đúng là quá vô lý và rất thiệt thòi. Một chuyện quá lạ là trạm đã đặt sai chỗ trong khi giá vé lại rất đắt. Tôi sẽ trả tiền lẻ, dùng đồng xu mua vé để phản đối”, anh Hi bức xúc.
Tài xế dùng tiền lẻ qua trạm để yêu cầu chủ đầu tư dời trạm về đúng chỗ.
Đây không phải lần đầu tiên trạm BOT tuyến tránh TP. Biên Hòa “thất thủ”, phải xả trạm. Trước đó, chiều 9/9, chủ đầu tư cũng phải cho xả trạm để giảm ùn tắc giao thông vì tài xế dùng tiền lẻ qua trạm.
Được biết, tuyến tránh TP. Biên Hòa (tuyến đường được xây dựng nhằm chia sẻ, giảm bớt lượng xe lưu thông trên Quốc lộ 1A đoạn qua TP.Biên Hòa) do công ty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) dài hơn 12km.
Tuy nhiên, sau khi xây dựng, chủ đầu tư đã không đặt trạm thu phí trên tuyến đường tránh mà lại xin đặt trạm trên Quốc lộ 1A (cách tuyến tránh hơn chục km). Điều này đã khiến các tài xế bức xúc, yêu cầu trạm thu phí dời về đúng chỗ.
Mức phí đang thu hiện từ 35.000 - 180.000 đồng. Lộ trình tăng phí 12%/3 năm.