Bức xúc vì phân hạng hoạ sĩ theo cấp:

Bức xúc vì phân hạng hoạ sĩ theo cấp: "Nhiều danh hoạ tự học, tự mày mò cũng thành danh, không cần xếp hạng cụ thể"

Đinh Lạc Thành
Thứ 6, 27/09/2019 | 07:32
0
Trước thông tin nhiều họa sĩ tỏ ra hoang mang việc mình sẽ "bị" xếp hạng theo các quy định của nhà nước. Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam đã lên tiếng về điều này.

Mới đây, nhiều hoạ sĩ tỏ ra hoang mang khi Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM, đơn vị thuộc bộ VH,TT&DL, gửi cho một số hội văn học nghệ thuật các tỉnh phía Nam về gia hạn đăng ký các lớp chức danh nghề nghiệp họa sĩ hạng I, II, III, IV.

Trong văn bản do quyền Hiệu trưởng PGS-TS Nguyễn Văn Minh ký, ghi rõ: “Thực hiện Công văn số 693/BVHTTDL-TCCB ngày 27/2/2019 của bộ VH-TT-DL về việc tổ chức lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp họa sĩ, Trường Đại học Mỹ thuật TPHCM đã ra Thông báo số 225/TB-ĐHMTHCM, ngày 14/8/2019 về việc chiêu sinh các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh họa sĩ hạng I, II, III, IV…”.

Thông báo này làm nhiều họa sĩ phản ứng, nhiều người cho rằng, việc xếp hạng này không cần thiết vì người hoạ sĩ được đánh giá theo tác phẩm của họ. 

Văn hoá - Bức xúc vì phân hạng hoạ sĩ theo cấp: 'Nhiều danh hoạ tự học, tự mày mò cũng thành danh, không cần xếp hạng cụ thể'

Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam.

Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: "Thật ra, quy định xếp hạng hoạ sĩ như vậy thì lạ quá, nhưng đó không phải là quy định của bộ VH,TT&DL mà đó lại là quy định của phía bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cho giáo viên của họ: Họ cần xác định hoạ sĩ, hoạ sĩ chính và hoạ sĩ cao cấp để trả lương theo ngạch bậc.

Nhưng việc xếp loại đó chỉ quy định cho những người thuộc biên chế Nhà nước, chứ không phải là dành cho những hoạ sĩ tự do. Nhiều danh hoạ ở Việt Nam họ tự học, tự mày tò nghệ thuật mà cũng thành danh, chứ không cần một sự xếp hạng cụ thể nào".

Văn hoá - Bức xúc vì phân hạng hoạ sĩ theo cấp: 'Nhiều danh hoạ tự học, tự mày mò cũng thành danh, không cần xếp hạng cụ thể' (Hình 2).

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL).

Họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (bộ VH,TT&DL) cho PV báo Người Đưa Tin hay: "Trước đó, Cục có tham gia đề án bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp họa sĩ, do Vụ Tổ chức cán bộ (bộ VH,TT&DL) chủ trì. Tuy nhiên, đối tượng tham gia là các họa sĩ thuộc diện biên chế Nhà nước để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, yêu cầu hoàn thiện hồ sơ để điều chỉnh lương chứ không điều chỉnh chung đối với lực lượng họa sĩ tự do".

Hoạ sĩ Vi Kiến Thành cho hay, văn bản đề cập đối tượng đăng ký tham gia lớp học gồm cán bộ, viên chức là họa sĩ, tuy nhiên nó lại được gửi tới các hội văn học nghệ thuật, việc hiểu nhầm gây hoang mang là điều không tránh khỏi nên dẫn đến những bức xúc không đáng có, trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM phải nói lại cho các hoạ sĩ rõ hơn.

Các họa sĩ phản ứng về thông tin phân hạng hoạ sĩ theo cấp

Thứ 5, 26/09/2019 | 20:00
Thời gian gần đây, giới mỹ thuật và khán giả xôn xao vì thông tin phân hạng họa sĩ theo cấp. Vậy các hoạ sĩ nói gì về việc thăng hạng đầy bi hài này?

Việt Anh nói gì khi bị ném đá là "búp bê lỗi" khi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt?

Thứ 2, 19/08/2019 | 14:29
Trước những ý kiến trái chiều về việc phẫu thuật thẩm mỹ, diễn viên Việt Anh đã lên tiếng khi bị cho rằng, anh như "búp bê lỗi" khi sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt.

Họa sĩ đương đại Phạm Sinh: “Tranh của tôi không rẻ, ai thấu hiểu nghệ thuật mới mua được”

Thứ 7, 08/06/2019 | 15:05
Sắp tới, họa sĩ đương đại Phạm Sinh sẽ tổ chức triển lãm Cận cảnh 1 tại Hội Mỹ thuật Việt Nam. Anh cũng có những tâm sự riêng của mình về hội họa.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Hải Phòng: Du lịch Đồ Sơn “trình làng” nhiều sản phẩm mới, hấp dẫn

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:35
Đây là thông tin ông Phạm Hoàng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, đưa ra tại cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin về tình hình du lịch của địa phương năm 2024.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.
     
Nổi bật trong ngày

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.