Cà Mau: Đề nghị làm rõ vì sao chưa trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ dân?

Cà Mau: Đề nghị làm rõ vì sao chưa trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ dân?

Hữu Việt Tâm
Thứ 6, 10/01/2020 | 14:50
0
Liên quan đến việc mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của 34 hộ dân 18 năm nhưng chưa trả, ngày 10/1, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau vừa có văn bản đề nghị các đơn vị có liên quan rà soát lại vụ việc.

Theo UBND huyện U Minh, việc mượn GCNQSDĐ đất của các hộ dân là do ông B.C.N., nguyên Phó Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - trực thuộc thẩm quyền quản lý của văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Cà Mau trực tiếp ký nhận 34 GCNQSDĐ của dân.

Nhưng chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện U Minh cho biết, sau khi ông N. chuyển công tác thì không có bàn giao sổ sách, hồ sơ và các giấy tờ có liên quan. Kể cả 34 GCNQSDĐ của các hộ dân cho đơn vị.

Để giải quyết vụ việc, UBND huyện U Minh đề nghị chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện kiểm tra rà soát lại GCNQSDĐ của người dân, do ông N. nhận trước đây hiện đang ở đâu?

Đồng thời, có trách nhiệm liên hệ nơi ông N. đang công tác để làm rõ lý do, tại sao đến nay vẫn chưa trả GCNQSDĐ cho các hộ dân.

Tin nhanh - Cà Mau: Đề nghị làm rõ vì sao chưa trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ dân?

Cà Mau đề nghị làm rõ vì sao chưa trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 34 hộ dân. (Ảnh minh họa).

Như báo điện tử Người Đưa Tin đã đưa, thời gian gần đây có nhiều hộ dân đến UBND xã Khánh An, huyện U Minh để đòi lại GCNQSDĐ mà huyện mượn chưa trả.

Sau khi người dân tìm đến xã để đòi, UBND xã Khánh An cũng đã liên hệ với sở Tài chính thì được đơn vị này thông tin, trước đây có mượn tổng số 40 GCNQSDĐ của người dân. Nhưng sau đó, có 6 số hộ đã liên hệ nhận lại.

Còn 34 GCNQSDĐ được phòng TN&MT huyện U Minh giới thiệu cán bộ ra nhận lại và người cán bộ nhận đó chính là ông N..

Những loại giấy tờ tùy thân sẽ thay đổi trong năm 2020

Chủ nhật, 05/01/2020 | 06:39
Trong năm 2020, nhiều loại giấy tờ quan trọng sẽ có sự thay đổi áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Cà Mau: Cán bộ "hành dân" 5 lần đi làm giấy khai sinh bị hạ bậc lương

Thứ 5, 02/01/2020 | 20:15
Hội đồng kỷ luật của huyện đã họp, thống nhất hình thức kỷ luật hạ bậc lương với cán bộ có hành vi "hành dân" trong quá trình đi lại, làm thủ tục hành chính, gây bức xúc dư luận.

Cà Mau: 34 hộ dân lên xã đòi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mượn 18 năm chưa trả

Thứ 5, 02/01/2020 | 10:24
Ngày 2/1, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo tìm 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) mượn của dân 18 năm trước bị thất lạc, đang bị người dân đòi lại.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.